Thắng ‘đấu súng’, U22 Myanmar giành huy chương đồng SEA Games 30

TPO - Ở trận tranh huy chương đồng môn bóng đá nam SEA Games 30 vừa kết thúc, U22 Myanmar nhọc nhằn giành chiến thắng 5-4 trước U22 Campuchia trên loạt đá luân lưu (hòa 2-2 sau 90 phút). 

Đội hình xuất phát: U22 Myanmar: Sat Naing, Moe Kyaw, Min Thu, Soe Moe Kyaw, Yint Aung, Bo Bo, Moe Aung, Kaung Khant, Wunna Soe, Kaung Mann, Moe Naing. U22 Campuchia: Keo Soksela, Sath Rosib, Ouk Sovann, Kan Pisal, Tes Sambath, In Sodavid, Sieng Chanthea, Seut Baraing, Reung Bunhieng, Sin Spophanat, Keo Sokpheng. Ghi bàn: Aung Kaung Mann (9'), Myat Kaung Khant (34') - Chanthea (1'), Keo Sokpheng (71’). Ngay phút thứ nhất của trận đấu, bất ngờ đã xảy ra khi Sieng Chanthea dẫn bóng từ bên cánh trái xâm nhập vòng cấm trước khi dứt điểm tung lưới thủ môn Sat Naing trong tư thế đối mặt, mở tỷ số cho U22 Campuchia. Bị đối thủ dẫn bàn từ rất sớm, U22 Myanmar lập tức tràn lên tấn công và ép sân U22 Campuchia. Phút thứ 9, các học trò của HLV Velizar Popov có bàn quân bình tỷ số 1-1 sau tình huống đánh đầu ở cự ly gần của Aung Kaung Mann. Quãng thời gian còn lại của hiệp thi đấu thứ nhất, thế trận diễn ra khá cởi mở nhưng U22 Myanmar vẫn là đội chơi lấn lướt hơn. Phút 34, Myat Kaung Khant thực hiện pha đá phạt hàng rào hiểm hóc khiến thủ thành Keo Soksela chỉ biết “chôn chân” đứng nhìn bóng đi vào lưới, nâng tỷ số lên 2-1 cho U22 Myanmar. Sang hiệp hai, U22 Myanmar chơi phòng ngự, phản công. Trong khi đó, U22 Campuchia tràn lên tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ. Phút 71, đội bóng xứ sở chùa tháp được hưởng quả đá phạt ở cự ly hơn 20m hơi chếch sang sáng trái và Keo Sokpheng thực hiện cú đá hiểm hóc đưa trận đấu về vạch xuất phát. Kết quả hòa 2-2 được giữ nguyên đến hết 90 phút nên đôi bên phải bước vào thi đấu luân lưu để phân định thắng, bại. Trên loạt đá 11m cân não, U22 Myanmar giành chiến thắng 5-4 trước U22 Campuchia. Keo Sokpheng là người duy nhất thực hiện không thành công quả luân lưu.

MỚI - NÓNG