Xem trực tiếp King's Cup 2019 trên kênh nào nhanh nhất, rõ nét nhất?

Xem trực tiếp King's Cup 2019 trên kênh nào nhanh nhất, rõ nét nhất?
TPO - Chiều 24/5, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC thông báo đơn vị này chính thức phát sóng giải giao hữu King's Cup 2019 tại Việt Nam.

Trước đó, công ty Next Media đã mua được bản quyền truyền hình King's Cup 2019 tại Việt Nam. Mức giá không được đơn vị này tiết lộ, nhưng theo nhiều nguồn tin số tiền có thể lên tới 7 tỷ đồng.

Đây là mức giá cao nhất trong lịch sử tổ chức King's Cup. Trong quá khứ, Thái Lan chỉ bán bản quyền ở mức 30.000 USD - 50.000 USD, khoảng 1 tỷ đồng.

Sau khi sở hữu bản quyền giải đấu, Next Media đã đàm phán với các đài truyền hình tại Việt Nam để phát sóng giải đấu. Nhiều nhà đài lớn đã làm việc để có thể phát sóng trực tiếp các trận đấu ở King's Cup. 

Giải đấu diễn ra tại Buriram (Thái Lan) vào đầu tháng 6 tới với sự tham dự của đội tuyển Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ và Curacao. Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ở trận đầu tiên, diễn ra ngày 5/6.

Để chuẩn bị cho King's Cup, HLV Park Hang Seo dự kiến công bố danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam vào ngày 27/5, sau khi vòng 11 V-League kết thúc. Thầy Park chỉ mang 23 cầu thủ sang Thái Lan vào ngày 1/6 và sẽ có 3 buổi tập trước trận mở màn gặp Thái Lan, vào ngày 5/6.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.