Xem trực tiếp Siêu Cup Quốc gia ở kênh nào nhanh nhất, rõ nét nhất?

Xem trực tiếp Siêu Cup Quốc gia ở kênh nào nhanh nhất, rõ nét nhất?
TPO - Trận Siêu Cúp Quốc gia- Cup THACO 2020 giữa CLB Viettel và Hà Nội FC sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6 của Đài truyền hình Việt Nam.
16h45 hôm nay (9/1), CLB Viettel và Hà Nội FC sẽ đối đầu nhau trong trận tranh Siêu Cúp Quốc gia- Cup THACO 2020 diễn ra sân vận động Hàng Ðẫy. Trận đấu hứa hẹn vô cùng gay cấn, hấp dẫn, với màn tranh tài cao thấp giữa hai đội bóng giàu tham vọng, 2 hàng tấn công vào diện mạnh nhất bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại. 
Với những khán giả không có cơ hội vào sân, có thể theo dõi màn tranh tài đỉnh cao này trên kênh VTV6 của Đài truyền hình Việt Nam. Ngoài ra, trận đấu khai màn mùa giải mới cũng sẽ được trực tiếp trên kênh you tube của VPF, NEXT SPORTS.
Để phục vụ quý độc giả, báo điện tử Tiền Phong cũng sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này.
Theo điều lệ, hai đội thi đấu trong 90 phút, nếu hòa sẽ đá luân lưu 11m để xác định đội đoạt Siêu Cup mà không đấu hiệp phụ.
Tổng giá trị giải thường trận Siêu cúp Quốc gia – Cúp THACO 2020 lên tới hơn 500 triệu đồng. Đội đoạt Cúp được nhận Cúp, bảng danh vị, huy chương và giải thưởng 300 triệu đồng, đội còn lại nhận 200 triệu đồng. Giải thưởng cho cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên là 10 triệu đồng và Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu được 10 triệu đồng.
Nếu giành chiến thắng ở trận đấu chiều nay, CLB Viettel sẽ có lần thứ 2 được nâng cao chiếc cúp Vô địch. Trước đó, tiền thân của CLB này là đội bóng lừng danh Thể Công đã đăng quang ngay ở lần đầu tiên Siêu cúp bóng đá Việt Nam được tổ chức. Với CLB Hà Nội, nếu giành chiến thắng, đội bóng thủ đô sẽ có danh hiệu Siêu cúp thứ 4 sau lần đầu năm 2010 và 2 năm 2018, 2019 liên tiếp với 7 lần góp mặt.
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.