XMXT Sài Gòn huỷ vé máy bay trận Gia Lai

XMXT Sài Gòn huỷ vé máy bay trận Gia Lai
TPO-Chủ tịch XMXT Sài Gòn Nguyễn Xuân Thuỷ cho biết, đội đã huỷ vé máy bay lên Gia Lai để chuẩn bị cho trận gặp HA.GL vòng 21 V.League.

XMXT Sài Gòn huỷ vé máy bay trận Gia Lai

> XMXT Sài Gòn tuyên bố bỏ V.League

> CĐV SLNA lo XMXT Sài Gòn bỏ giải

TPO-Chủ tịch XMXT Sài Gòn Nguyễn Xuân Thuỷ cho biết, đội đã huỷ vé máy bay lên Gia Lai để chuẩn bị cho trận gặp HA.GL vòng 21 V.League.

XMXT Sài Gòn (trái) hủy vé bay lên Pleiku cho trận gặp HAGL vào cuối tuần này
XMXT Sài Gòn (trái) hủy vé bay lên Pleiku cho trận gặp HAGL vào cuối tuần này. Ảnh: VSI

Trả lời Tiền Phong chiều 19/8, ông Thuỷ khẳng định XMXT Sài Gòn sẽ không khiếu nại quyết định kỷ luật của VFF mà bỏ luôn V.League. Đội bóng cũng sẽ thôi không thi đấu 2 lượt trận cuối của mùa giải 2013.

Trao đổi với Tiền Phong sáng nay, GĐĐH kiêm HLV trưởng Trần Tiến Đại xác nhận việc đội đã huỷ vé máy bay lên Gia Lai. Ông Đại mặc dù vậy cho biết, CLB sẽ vẫn tập luyện bình thường trước khi nhận được thông báo mới của lãnh đạo.

“Toàn bộ các vấn đề liên quan đến chuyện này đều sẽ do lãnh đạo đội phát ngôn. Chúng tôi bây giờ cũng chỉ chờ quyết định của lãnh đạo”-ông Đại cho biết.

Đón nhận thông tin trên, GĐĐH CLB HA.GL Huỳnh Mau nói: “HA.GL vừa thi đấu sân khách về nên hiện chúng tôi đang cho cầu thủ nghỉ ngơi. Tuy nhiên theo đúng kế hoạch như bình thường, đội sẽ tập trở lại để chuẩn bị cho lượt trận cuối tuần.

“Chúng tôi cũng phải đề phòng các khả năng xảy ra. Nhỡ XMXT Sài Gòn chỉ làm “động tác giả” thì lại HA.GL lại không ứng phó kịp. Hơn nữa dù sao đội cũng phải chuẩn bị cho các trận đấu sau”.

Theo ông Huỳnh Mau, HA.GL cũng đang chờ thông tin chính thức của XMXT Sài Gòn để có kế hoạch chuẩn bị cho trận đấu vào cuối tuần.

Cho đến sáng nay, VFF và VPF đều nói chưa nhận được văn bản chính thức của XMXT Sài Gòn về việc bỏ giải.

Được biết, từ hôm qua đến hôm nay, lãnh đạo VFF và VPF đang tiến hành “hội ý” với nhau để dự trù biện pháp đối phó với XMXT Sài Gòn trong trường hợp đội bóng của anh em bầu Thuỵ thật sự “nói là làm”.

N.P

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.