Xứ Wales nhận thưởng đậm nếu hạ tuyển Anh

Bale và các đồng đội sẽ nhận thưởng 3 triệu bảng nếu đánh bại tuyển Anh.
Bale và các đồng đội sẽ nhận thưởng 3 triệu bảng nếu đánh bại tuyển Anh.
TPO - LĐBĐ xứ Wales đã treo thưởng đậm cho thầy trò Chris Coleman. Nếu thắng trong trận đọ sức với tuyển Anh tối nay, đội tuyển xứ Wales sẽ được thưởng ngay 3 triệu bảng.
Rất nhiều năm nay, xứ Wales luôn phải đứng dưới cái bóng quá lớn của người Anh. Giờ đây, khi sở hữu trong đội hình một số ngôi sao đẳng cấp, họ đã mơ về ngày vượt lên để khẳng định vị thế của mình. Cơ hội đến khi cả hai nằm chung bảng B EURO 2016 và sẽ có cuộc đối đầu trực diện vào đêm nay. Trước trận đấu, nhiều ngôi sao xứ Wales trong đó có Gareth Bale đã đăng đàn để  bày tỏ quyết tâm đánh bại “Tam Sư”.
Quyết tâm của Bale và các đồng đội vừa nhận thêm “liều doping” từ LĐBĐ xứ Wales. Theo đó, LĐBĐ nước này đã treo thưởng đậm cho thầy trò Chris Coleman. Cụ thể, nếu thắng trong trận đọ sức với ĐT Anh tối nay, Coleman và các học trò sẽ được thưởng 3 triệu bảng. Số tiền này sẽ được tăng lên nếu đội tuyển xứ Wales tiến sâu ở giải.
Lần gần nhất đội tuyển xứ Wales vượt qua người Anh đã cách đây 31 năm. Đó là vào ngày 2/5/1984, khi xứ Wales vượt qua Tam Sư với tỷ số 1-0. Ngoài ra, trong 9 lần đối đầu gần nhất, xứ Wales cũng chỉ hòa được đối thủ láng giềng đúng 1 trận, còn lại thua tới 8. Do đó, LĐBĐ xứ Wales rất muốn đội nhà giành chiến thắng anh cả của Vương quốc Anh.
Dù sao, việc được tham dự EURO 2016 đã giúp xứ Wales có nguồn thu khổng lồ. Chỉ riêng việc tham dự vòng bảng, họ đã nhận được 6 triệu bảng tiền thưởng (chưa kể doanh thu tài trợ khác). Ngoài ra, với mỗi chiến thắng ở giải đấu này, xứ Wales nhận thêm 800.000 bảng. Nếu như vượt qua vòng bảng, họ sẽ được thưởng thêm 1,2 triệu bảng. Theo ước tính, nếu vô địch, xứ Wales có thể thu về 21 triệu bảng tiền thưởng.
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.