Xứ Wales vượt mặt Anh về tiền thưởng EURO

Xứ Wales vượt mặt Anh về tiền thưởng EURO
Với việc lọt vào tới tận trận bán kết EURO 2016, Xứ Wales đã vượt mặt gã hàng xóm Anh ở nhiều mặt, từ chuyên môn, lịch sử tới cả cảm tình của người hâm mộ. Trên khía cạnh kinh tế mà cụ thể là tiền thưởng, họ cũng có dịp hả hê trước người Anh.

Với thành tích lọt vào bán kết EURO 2016, ĐT Xứ Wales đã giành được tổng cộng 15,1 triệu bảng tiền thưởng từ LĐBĐ châu Âu (UEFA). Nếu lọt vào trận chung kết, con số này sẽ tăng lên thành 19,3 triệu bảng. Trong trường hợp Xứ Wales quyết tạo nên lịch sử bằng chức vô địch, Gareth Bale cùng đồng đội sẽ giành được 21,8 triệu bảng về cho LĐBĐ Xứ Wales (FAW). 

Con số này chỉ ít hơn 840.000 bảng so với số tiền tối đa mà Xứ Wales có thể nhận được từ UEFA (nếu họ thắng tất cả các trận). 

Con số mà ĐT Xứ Wales có được hiện tại là 15,1 triệu bảng đã vượt mặt hoàn toàn ĐT Anh, những người chỉ có được 9,7 triệu bảng cho thành tích lọt vào vòng 1/8 trước khi thúc thủ trước Iceland bé nhỏ. Trong các giải đấu lớn trước đây, người Anh cũng chưa từng chạm tay tới con số tiền thưởng lớn như Xứ Wales đang có tại kỳ EURO lần này. Kỷ lục tiền thưởng dành cho ĐT Anh là 10 triệu bảng tại VCK EURO 2012, khi họ bị Italia loại ở tứ kết. 

Với việc tăng số đội tham dự từ 16 lên thành 24 đội, EURO 2016 đã tăng số trận thi đấu từ 31 lên thành 51. Những doanh thu tại EURO 2016 đã tăng rõ ràng so với các giải đấu trong quá khứ. Những chuyên gia kinh tế dự kiến doanh thu của EURO 2016 tăng tới… 59% so với EURO 2012. Con số này tới phần lớn từ tiền bản quyền truyền hình. 

Xứ Wales vượt mặt Anh về tiền thưởng EURO ảnh 1

Nhờ thành tích vượt trội Anh tại EURO 2016, Xứ Wales đã được tưởng thưởng xứng đáng.

Việc mở rộng VCK EURO lên 24 đội đã tạo cơ hội cho các đội bóng ít tên tuổi như Xứ Wales được tham dự. Nhưng cũng không ai ngờ, đội bóng lần đầu tiên dự VCK EURO lại có thể tận dụng tốt cơ hội đó để đi vào đến tận bán kết.  

HLV Chris Coleman của Xứ Wales chỉ đang nhận mức lương 220.000 bảng/năm, khá bèo bọt nếu so với các đồng nghiệp tại Premier Leaguehay ĐT Anh. Như vậy chỉ trong vòng chưa đến 1 tháng tại VCK EURO 2016, HLV Coleman và các học trò đã giúp FAW kiếm được số tiền có thể trả lương cho chính ông trong hơn… gần 70 năm. 

Số tiền thưởng tổng cộng sẽ được chia cho 60 thành viên của ĐT Xứ Wales, gồm cả cầu thủ, các thành viên ban huấn luyện và nhân viên phục vụ. Theo tính toán trung bình, mỗi thành viên ĐT Xứ Wales đã chắc chắn kiếm được 83.000 bảng cho màn trình diễn tại giải đấu này. Nếu Gareth Bale và đồng đội giành chức vô địch, mỗi người sẽ được hưởng 120.000 bảng.

Cầu thủ Xứ Wales ít nhiều thiệt thòi hơn so với những đồng nghiệp người Anh. Nhưng chỉ riêng màn trình diễn tại VCK EURO 2016, họ đã khiến người Anh phải ghen tị, cả về khía cạnh chuyên môn lẫn kiếm tiền.

Theo Theo Bóng đá +
MỚI - NÓNG