Xuân Trường chính thức gia nhập đội bóng Hàn Quốc

Lương Xuân Trường đã chính thức xuất ngoại.
Lương Xuân Trường đã chính thức xuất ngoại.
TPO - Tiền vệ CLB HA.GL sẽ đầu quân cho đội bóng Hàn Quốc với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, bắt đầu từ mùa giải 2016.

Dù có tuổi đời còn khá trẻ (mới được thành lập cách đây 12 năm), Incheon United hiện là đội bóng giàu tiềm năng ở K-League.

Việc đội bóng xứ Hàn quan tâm tới tiền vệ HA.GL là câu chuyện được bàn tán sôi nổi thời gian vừa qua. Một số thông tin cho hay Lương Xuân Trường được chuyển nhượng cho Incheon United với số tiền lên tới 300.000 USD, kèm mức lương vượt qua cả 2 ngôi sao khác của HA.GL, tiền đạo Công Phượng và tiền vệ Tuấn Anh.

Trao đổi với Tiền Phong sáng nay, Trưởng đoàn bóng đá HA.GL Nguyễn Tấn Anh xác nhận, Lương Xuân Trường đã chính thức ký hợp đồng với đội bóng Hàn Quốc. Lễ ra mắt tiền vệ này trong màu áo đội bóng mới sẽ được tổ chức tại Tp Hồ Chí Minh vào ngày 28/12 tới.

Về lương và tiền chuyển nhượng của Xuân Trường, ông Tấn Anh cho biết không thể tiết lộ do điều khoản bảo mật với đối tác nước ngoài. Theo ông Nguyễn Tấn Anh, HA.GL vừa qua đã có khá nhiều sự bổ sung để chuẩn bị cho việc vắng một loạt trụ cột.

Cụ thể, đội bóng phố Núi đã ký hợp đồng với 2 ngoại binh, gồm tiền đạo Osmar, cựu cầu thủ CLB Mito Hollyhook (Nhật Bản) và tiền vệ Ideguchi đến từ FC Yokohama. 

"Chúng tôi xác định mùa giải mới vẫn đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ, tạo điều kiện cho các em cọ xát, tích luỹ kinh nghiệm"-ông Nguyễn Tấn Anh cho biết.

Như vậy tới thời điểm hiện tại, đội bóng của bầu Đức đã "xuất khẩu" 3 cầu thủ ra nước ngoài gồm tiền đạo Công Phượng (tới Mito Hollyhook), Tuấn Anh (tới FC Yakohama) và Lương Xuân Trường.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.