Xử phạt trận derby thành Manchester: Cảnh cáo!

Xử phạt trận derby thành Manchester: Cảnh cáo!
TPO - Theo thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Anh (FA), các cầu thủ như Bellamy (Man City), Gary Neville (MU) đều bị cảnh cáo vì hành vi trong trận derby thành Manchester. Ban quản lý sân Old Trafford cũng chịu hình phạt tương tự.
Xử phạt trận derby thành Manchester: Cảnh cáo! ảnh 1

Bellamy (trái) chỉ bị cảnh cáo sơ sơ dù có “nổi xung” với fan chủ nhà

Trận derby Manchester cuối tuần qua dù đã kết thúc nhưng vẫn để lại "nhiều vấn đề". Đó là tiền đạo đội khách Bellamy bị cáo buộc đấm một fan Quỷ đỏ khi trận đấu kết thúc; Neville - dù không vào sân thi đấu - nhưng vẫn bị điều tra vì hành vi ăn mừng mang tính khiêu khích; hay việc cổ động viên MU ném đồng xu xuống cầu thủ đội khách…

Với trường hợp của Bellamy, báo chí Anh dự đoán, tiền đạo này có thể bị cấm thi đấu ba trận nếu hành vi đánh cổ động viên được chứng minh. Nhưng rất may cho cầu thủ xứ Wales, trong bản báo cáo trận đấu gửi FA sau đó, trọng tài chính Martin Atkinson cho biết, hành vi của Bellamy không đáng bị xử phạt vì không có đủ chứng cứ. Vì thế, FA chỉ cảnh cáo cựu cầu thủ của Liverpool.

Tương tự, Neville cũng bị cảnh cáo. Trước đó, cáo buộc từ Man City (cụ thể là HLV Mark Hughes) cho rằng, cầu thủ này ăn mừng "như kẻ điên" và có ý khiêu khích cổ động viên đối thủ, nên xứng đáng bị xử phạt.

Trong thông báo của FA có viết: FA đã tiến hành điều tra về hành vi của Bellamy và Neville, nhận thấy, cần phải cảnh cáo họ về những việc làm đó. Bất luận là cầu thủ, HLV hay cổ động viên đều cần phải có trách nhiệmvới hành vi của mình. Hi vọng rằng, Bellamy và Neville sẽ không tái diễn những hành vi đó.

Ngoài ra, FA cũng cảnh cáo đối với sân Old Trafford, nơi đã để xảy ra tình trạng các CĐV ném đồng xu xuống cầu thủ đội khách.

Mai Hà
Theo 163

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.