Ý hoặc Pháp có thể bị loại khỏi VCK Euro 2008

Ý hoặc Pháp có thể bị loại khỏi VCK Euro 2008
TPO - Diễn biến tại bảng B tiếp tục căng thẳng khi cả ba đội Scotland, Ý và Pháp đều giành chiến thắng thuyết phục để bám đuổi nhau từng điểm trong cuộc đua giành 2 vé dự VCK Euro 2008.
Ý hoặc Pháp có thể bị loại khỏi VCK Euro 2008 ảnh 1
Henry có bàn thắng thứ 41 để sánh ngang Platini

Ở trận đấu sớm, Scotland đánh bại Ukraine 3 - 1 để đảm bảo ngôi đầu bảng B. Với kết quả này, Scotland tiếp tục nuôi hy vọng giành một trong hai vị trí đầu bảng để góp mặt tại Áo và Thụy Sĩ mùa hè năm sau.

Kenny Miller, Lee McCulloch và James McFadden là tác giả của các bàn thắng. Chủ nhà Euro 2012 Ukraine chỉ có bàn thắng danh dự do công của "sát thủ" Andriy Shevchenko.

Trong khi Ukraine đã chính thức bị loại khỏi cuộc đua thì hai vị trí đầu tiên vẫn bỏ ngõ cho ba đội Scotland, Ý và Pháp. Bởi ngay sau đó ít giờ cả Pháp và Ý đều giành được trọn vẹn ba điểm.

Pháp đại thắng 6 - 0 tại Quần đảo Faeroe, bất chấp trước đó trận đấu tưởng chừng đã bị hoãn vì thời tiết xấu. Chiến thắng này giúp Pháp tạm vượt qua Ý để leo lên xếp thứ hai khi mà nhà ĐKVĐ thế giới thi đấu muộn.

Cá nhân Thierry Henry đã sánh ngang kỷ lục ghi 41 bàn cho đội tuyển Pháp của huyền thoại Michel Platini, khi anh có một bàn thắng vào lưới Quần đảo Faeroe ở phút thứ 8.

Ý hoặc Pháp có thể bị loại khỏi VCK Euro 2008 ảnh 2
Andrea Pirlo và Fabio Grosso giúp Ý vượt qua khó khăn. Ảnh: AP

Tuy nhiên, ở trận đấu sau đó ít giờ, với bản lĩnh của "ông lớn", đoàn quân Azzurri đã vượt qua mọi sức ép tâm lý để đánh bại Georgia 2 - 0 trên sân nhà. Hai người lập công là Andrea Pirlo và Fabio Grosso.

Như vậy, tại bảng B, Scotland dẫn đầu với 24 điểm, xếp sau là Ý có 23 điểm và Pháp có 22 điểm.

Scotland, từng đánh bại Pháp ở cả hai lượt trận, đang hy vọng lần đầu tiên có mặt tại một giải đấu lớn, kể từ World Cup 1998.

Trận đấu giữa Scotland và Ý vào ngày 17/11 tới được xem là trận chung kết của bảng. Nếu Ý thắng trong trận đấu này, họ sẽ thoải mái khi tiếp Quần đảo Faeroe trên sân nhà 4 ngày sau.

Tuy nhiên giới chuyên môn cũng nghĩ tới tình huống xấu nhất: một trong hai đội bám sau là Ý và Pháp sẽ phải ở nhà xem Euro 2008 qua TV. Nếu điều này diễn ra, đây sẽ là bất ngờ lớn nhất bởi Ý và Pháp là hai đội có mặt trong trận chung kết World Cup 2006.

MỚI - NÓNG