Zidane được đề cử Cầu thủ xuất sắc FIFA

Zidane được đề cử Cầu thủ xuất sắc FIFA
TPO -  Mặc dù đã kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc kế với "cú thiết đầu công", nhưng cựu tiền vệ Zinedine Zidane vẫn được đề cử vào danh sách Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2006 của FIFA.
Zidane được đề cử Cầu thủ xuất sắc FIFA ảnh 1
Giải nghệ rồi nhưng vẫn được người hâm mộ nhớ đến

Hôm nay, FIFA đã đưa ra danh sách 30 cầu thủ nam và 20 cầu thủ nữ để chọn ra mỗi giới một cầu thủ xuất sắc nhất trong năm. Những người chiến thắng sẽ được trao thưởng trong buổi Gala tại Zurich, Thụy Sĩ ngày 18/12.

Theo danh sách này, Zidane, cựu đội trưởng đội tuyển Pháp, người đã bị truất quyền thi đấu trong trận chung kết World Cup 2006 với Italia vẫn có tên.

Tuần trước, Hiệp hội Cầu thủ nhà nghề thế giới (FIFPro) cũng đưa Zinedine Zidane vào danh sách 55 ứng viên giành danh hiệu Cầu thủ nhà nghề xuất sắc nhất năm 2006 của FIFPro.

Hai ứng viên sáng giá nhất chắc chắn phải thuộc về hai thành viên đội tuyển Italia vô địch thế giới hồi tháng 7. Đó là trung vệ đội trưởng Thiên Thanh Fabio Cannavaro và tiền vệ kiến thiết Andrea Pirlo.

- Các lá phiếu do HLV trưởng các đội bóng đá nam, nữ quốc gia bầu.

- Các HLV trưởng này sẽ được chọn 3 cầu thủ nam và 3 cầu thủ nữ xuất sắc nhất trong danh sách mà FIFA đưa ra.

Bộ đôi này sẽ là người cạnh tranh quyết liệt cùng với Zidane trong cuộc đua này. Trong danh sách năm nay còn có cầu thủ người Brazil Ronaldinho.

Tiền đạo đang khoác áo Barcelona này là người đã giành danh hiệu vinh dự đó hai năm liên tiếp gần đây. Năm trước, anh đã vượt qua các đối thủ là tiền vệ tuyển Anh Frank Lampard và đồng đội tại Barca- tiền đạo Cameroon Samuel Eto'o.

Ngoài ra, những cái tên như Thierry Henry, người đã hai lần giành giải nhì, thủ quân đội tuyển Đức Michael Ballack, thủ môn xuất sắc nhất thế giới Gianluigi Buffon, thậm chí cầu thủ gây thất vọng như Wayne Rooney cũng có tên.

Birgit Prinz của đội tuyển Đức là người giành giải thưởng năm trước khi vượt qua Marta của Brazil và Shannon Boxx của Mỹ. Prinz cũng là cầu thủ xuất sắc nhất nước Đức 6 năm liên tiếp. Năm nay, cô sẽ có các đối thủ cứng cựa là bộ đôi tuyển thủ Mỹ Kristine Lilly và Abby Wambach.

Danh sách ứng viên nam: Adriano (Brazil), Michael Ballack (Đức), Gianluigi Buffon (Italia), Fabio Cannavaro (Italia), Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha), Petr Cech (CH Séc), Deco (Bồ Đào Nha), Didier Drogba (Bờ Biển Ngà), Michael Essien (Ghana), Samuel Eto'o (Cameroon), Luis Figo (Bồ Đào Nha), Gennaro Gattuso (Italia), Steven Gerrard (Anh), Thierry Henry (Pháp), Kaka (Brazil), Miroslav Klose (Đức), Philipp Lahm (Đức) Frank Lampard (Anh), Jens Lehmann (Đức), Alessandro Nesta (Italia), Andrea Pirlo (Italia), Franck Ribery (Pháp), Juan Roman Riquelme (Argentina), Ronaldinho (Brazil), Wayne Rooney (Anh), Tomas Rosicky (CH Séc), Andriy Shevchenko (Ukraine), Lilian Thuram (Pháp), Patrick Viera (Pháp), Zinedine Zidane (Pháp).

MỚI - NÓNG