Zidane tống cổ Cheryshev, dọn đường cho... con trai?

Cheryshev rời Real Madrid đúng ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa Đông.
Cheryshev rời Real Madrid đúng ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa Đông.
TPO - Đúng ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2016, HLV Zinedine Zidane đã quyết định đẩy tiền đạo Denis Cheryshev tới Valencia theo dạng cho mượn. Theo tiết lộ từ AS thì đây là động thái nhằm "dọn chỗ" cho cậu con trai của Enzo của chiến lược gia người Pháp.
Rạng sáng qua, Real Madrid đã có chiến thắng đậm đà 6-0 trước Espanyol để tiếp tục nuôi dưỡng hy vọng vô địch với Barcelona và Atletico Madrid. Sau màn hủy diệt đối thủ, các cầu thủ của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã vào phòng thay đồ chúc mừng nhau. Thế nhưng có một người không vui, đó là Denis Cheryshev.
Lý do rất đơn giản. Ngay trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Zinedine Zidane đã bất ngờ cho hay, tiền vệ 25 người Nga này sẽ rời Real Madrid trước khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2016 đóng cửa. Rất nhanh chóng sau đó, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã đạt được thỏa thuận đẩy Cheryshev tới Valencia theo dạng cho mượn 6 tháng, kèm theo điều khoản bán đứt vào cuối mùa.

Một trong những lý do chính khiến Cheryshev không thể trụ lại Real Madrid, bất chấp từng được coi là một tài năng trẻ hàng đầu của đội bóng, là do không thể cạnh tranh vị trí chính thức. Chưa kể, thời gian qua Cheryshev cũng có nhiều biểu hiện chán nản trong tập luyện khiến tân HLV Zidane không hài lòng.

Theo AS, sự chán nản ấy đến từ chính Zidane. Cụ thể, ngoài chuyện không trao cơ hội cho Cheryshev, chiến lược gia người Pháp còn ngầm thể hiện cho thấy ngôi sao người Nga không có tương lai dưới trướng của mình. Đây được coi là động thái nhằm sớm đẩy Cheryshev khỏi Bernabeu, qua đó dọn đường cho cậu con trai Enzo của mình lên đội 1.

Enzo hiện đã 20 tuổi, là đội trưởng đội Real Madrid Castilla và từng được cựu HLV Rafa Benitez cân nhắc đôn lên đội 1. Giờ đây, khi Cheryshev - người đã cùng vị trí với Enzo ra đi, cậu con trai cả của Zidane sẽ được nhắm thế chỗ. Chỉ cần chiến lược gia người Pháp nói rằng, Real Madrid cần tăng cường lực lượng trong bối cảnh chẳng mua ai ở mùa đông, Chủ tịch Perez phải đồng ý phương án trọng dụng những "cây nhà lá vườn".

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.