Mô hình Đại học phi lợi nhuận đầu tiên tại Việt Nam

Mô hình Đại học phi lợi nhuận đầu tiên tại Việt Nam
TP - Ngày 11/7, Trường ĐH Phan Châu Trinh (TP Hội An, Quảng Nam) công bố lộ trình xây dựng và phát triển theo mô hình Đại học tư thục phi lợi nhuận.

Trường không có cổ phần của các cổ đông mà chỉ có vốn do các nhà tài trợ hiến tặng, được điều hành bởi Hội đồng được bầu ra đại diện cho tập thể. Sinh viên tiếp cận chương trình học khai phóng, học phí thấp, sử dụng KTX miễn phí...

Nhà văn Nguyên Ngọc, Chủ tịch HĐQT nhà trường, cho biết, trường đã có kế hoạch đại hội cổ đông vào tháng 9 để thông qua mô hình phi lợi nhuận và điều lệ tổ chức hoạt động.

Lộ trình này đến năm 2017 sẽ chính thức công bố và hoàn thiện năm 2020, với quy mô đào tạo khoảng 5.000 sinh viên. Hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học tập trung vào các ngành KH – XH, như Ngữ văn truyền thông, Dân tộc học, Việt Nam học, du lịch, Ngoại ngữ; CNTT, Quản trị kinh doanh, Kế toán.

Bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, thành viên Hội đồng quản trị trường, cho biết, đây là lần đầu tiên tại Việt Nam áp dụng mô hình Đại học phi lợi nhuận. Nếu thực hiện đúng như các tiêu chí đề ra thì đây là bước đi mới trong công cuộc đổi mới giáo dục hiện tại. Song chưa có hành lang pháp lý hướng dẫn cụ thể.

Ông Nguyễn Sự, Bí thư Thành ủy Hội An, cho biết, Hội An đồng ý cho mượn khu đất 15 ha tại thôn 6, xã Cẩm Thanh để xây dựng, đồng thời miễn toàn bộ số nợ và thuế 22 tỷ đồng của trường trước đó.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.