Mới nhất

Roche cam kết đồng hành trong việc chăm sóc sức khỏe người Việt

Roche Việt Nam đồng hành vì sức khỏe người Việt

TP - Bên cạnh việc đem đến những giải pháp điều trị, chẩn đoán tiên tiến, góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho người dân Việt Nam, năm 2020 Roche tiếp tục ghi dấu ấn khi thực hiện nhiều chương trình vì cộng đồng như: hỗ trợ bệnh nhi ung thư, tặng trang phục bảo hộ y tế phòng chống dịch COVID-19 cho đội ngũ y bác sĩ trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2.
Ảnh minh họa: Internet

Dấu hiệu thoáng qua cảnh báo nhồi máu cơ tim, ai cần đề phòng?

TPO - Các bác sỹ cảnh báo dấu hiệu nhồi máu cơ tim với nhiều người chỉ có những cơn đau ngực rất nhẹ hoặc cảm thấy khó chịu ở dưới xương ức. Các dấu hiệu này có thể thoáng qua rồi lại bình thường ngay. Nhồi máu cơ tim cấp tính là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong.
Ảnh minh họa: Internet

Dấu hiệu nhận biết sớm bệnh ung thư chuyên 'tấn công' quý ông

TPO - Hầu hết sự phát triển của ung thư tuyến tiền liệt thường rất chậm và không có biểu hiện về bệnh lý ở bệnh nhân ở giai đoạn sớm, chính vì vậy mà rất nhiều bệnh nhân chỉ phát hiện bệnh khi đã ở giai đoạn muộn dẫn tới điều trị rất khó khăn và có khả năng gây tử vong.
Ảnh minh họa: Internet

Cuối tuần thêm hơn 1.500 người cách ly, 9 tỉnh là 'điểm nóng' giám sát phòng chống dịch

TPO - Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch hiện đang cách ly là 18.743 người, tăng hơn 1.500 người so với hai ngày cuối tuần vừa qua. 5 đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Quốc gia sẽ thực hiện kiểm tra công tác quản lý nhập cảnh, cách ly và giám sát y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19 đối với 9 tỉnh, thành phố. 
Ảnh minh họa: Internet

Đậu phụ tốt nhưng ăn kiểu này chẳng khác nào 'rước họa vào thân'

TPO - Đậu phụ là món ăn dân dã, được nhiều người ưa thích vì có tính ngọt bùi, giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu ăn đậu phụ với một số thực phẩm, món ngon này có thể gây hại cho bạn. Thậm chí, với một số người mắc bệnh,đậu phụ có thể trở thành món ăn 'đại kỵ'.