Roche Việt Nam đồng hành vì sức khỏe người Việt

Roche cam kết đồng hành trong việc chăm sóc sức khỏe người Việt
Roche cam kết đồng hành trong việc chăm sóc sức khỏe người Việt
TP - Bên cạnh việc đem đến những giải pháp điều trị, chẩn đoán tiên tiến, góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho người dân Việt Nam, năm 2020 Roche tiếp tục ghi dấu ấn khi thực hiện nhiều chương trình vì cộng đồng như: hỗ trợ bệnh nhi ung thư, tặng trang phục bảo hộ y tế phòng chống dịch COVID-19 cho đội ngũ y bác sĩ trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2.

Đồng hành cùng Việt Nam chống dịch COVID-19

Năm 2020 là năm đầy biến động với cộng đồng doanh nghiệp, người dân Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới khi đại dịch COVID-19 bùng nổ, khiến mọi hoạt động trong xã hội bị đình trệ, ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong bối cảnh nhiều trường hợp, bệnh nhân,  người nghi nhiễm virus SARS- CoV-2 tăng cao, ngày 17/4/2020, Roche Việt Nam đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng 500 bộ trang phục bảo hộ y tế cho đội ngũ y bác sĩ trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân nhiễm bệnh. Đây là một phần trong chương trình tài trợ hơn 1.000 bộ đồ bảo hộ y tế cho các bệnh viện tuyến đầu chữa trị cho bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 trên cả nước với mục đích giúp bảo vệ các bác sỹ tuyến đầu (gồm Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh). Trong chuỗi chương trình hỗ trợ cho các bệnh viện tuyến đầu này, nhân viên Roche đã tình nguyện làm và gửi đến bệnh viện dã chiến TP Hồ Chí Minh 1.000 mặt nạ nhựa chống giọt bắn.

Trước đó, trong tháng 2/2020, khi tình hình khan hiếm máu của các bệnh viện tăng cao do dịch bệnh kéo dài, Roche Việt Nam cũng đã tổ chức cho nhân viên hiến máu, đóng góp 50 đơn vị máu tương đương 13 lít cho Bệnh viện Truyền máu và Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh.

Không chỉ dừng lại đó, ngày 22/10, hàng trăm nhân viên của Roche Việt Nam và Samsung Vina cũng đã tiếp tục tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện năm 2020 do Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) tổ chức.

Đến những cam kết lâu dài vì sức khỏe người Việt

Bên cạnh những hoạt động vì cộng đồng, Công ty dược phẩm Roche Việt Nam còn ghi những dấu ấn khi thực hiện các chiến dịch chăm sóc, hỗ trợ cho các bệnh nhi, người mắc ung thư. Mới đây nhất, ngày 8/12/2020 tại Hà Nội, Tổng hội Y học Việt Nam đã ký kết hợp tác chiến lược cùng Roche Việt Nam triển khai Đề án “Tăng cường tiếp cận các liệu pháp điều trị tiên tiến cho người bệnh ung thư vú nguy cơ cao giai đoạn 2020 – 2025” với sự tham gia của 5 bệnh viện (Bệnh viện K, Bạch Mai, BV Ung bướu TP Hồ Chí Minh, BV Ung bướu Hà Nội, BV Chợ Rẫy).

Chia sẻ về đề án, ông Girish Mulye, Trưởng đại diện Roche Việt Nam cho hay, Roche đã có những cam kết trong hoạt động cải thiện và điều trị các loại ung thư khác nhau, trong đó các hoạt động liên quan đến ung thư vú đã được triển khai từ năm 2013 tại Việt Nam. Cụ thể, từ 2013 với chương trình “We Care For Her”, công ty đã hợp tác để tầm soát khám sàng lọc miễn phí cho hơn 40.000 phụ nữ, có hơn 4.000 trường hợp được chụp X-quang tuyến vú, phát hiện được hơn 160 ca nghi ngờ ung thư và 30 trường hợp xác định ung thư. Các ca này sẽ không được chuẩn đoán nếu không có chương trình, hoặc nếu được chuẩn đoán cũng ở giai đoạn muộn. Ngoài ra công ty còn có các chương trình đào tạo cho các bác sĩ, hằng năm có khoảng 600 bác sĩ được đào tạo.

Bên cạnh dự án này, Roche còn rất nhiều hỗ trợ khác trong ung thư phụ khoa nói chung. Điển hình là các chương trình tầm soát ung thư cổ tử cung kéo dài 5 năm, đã và đang bắt đầu ở một số tỉnh của Việt Nam cũng như tầm soát ung thư gan.

Đặc biệt, ngày 16/12/2020, Roche Việt Nam cũng đã phối hợp cùng VinaCapital Foundation (VCF) triển khai chương trình “Ước mơ cho con” với tổng giá trị tài trợ 550 triệu đồng. Chương trình sẽ thực hiện một loạt các hoạt động trang bị vật tư, trang thiết bị và trang trí cho Lớp học Hy vọng và Phòng vui chơi tại các khoa điều trị ung thư nhi tại 7 bệnh viện trên khắp cả nước cùng 2 đợt khám sức khỏe miễn phí cho 3.000 trẻ em tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam vào tháng 1/2021.

 “Là công ty tiên phong toàn cầu trong lĩnh vực dược phẩm và chẩn đoán, Roche cam kết đồng hành cùng Việt Nam giải quyết những thách thức về chăm sóc sức khỏe, thông qua nhiều hoạt động đa dạng khác nhau”, Trưởng đại diện Roche tại Việt Nam – ông Girish Mulye chia sẻ. 

MỚI - NÓNG