Chữa bệnh gout bằng bài thuốc bí truyền

Người bệnh từ khắp nơi ngồi chờ lương y Hường khám và bốc thuốc.
Người bệnh từ khắp nơi ngồi chờ lương y Hường khám và bốc thuốc.
Với bài thuốc quý được lấy từ những loài thảo mộc trên vùng núi Hoà Bình, lương y Nguyễn Thị Hường: Trú tại Tổ 1 – Khu Tân Bình – TT Xuân Mai – Huyện Chương Mỹ - Hà Nội đã chữa cho hàng ngàn bệnh nhân mắc bệnh gout, nhiều trường hợp trong số đó bị gout cấp tính, mãn tính.....

Ba đời chữa bệnh gout

Dù chúng tôi đã hẹn lương y Hường từ trước và đến từ sáng sớm. Nhưng chúng tôi cũng đành phải đợi cuối buổi mới gặp được chị. Bởi hôm nay lương y Hường phải đón tiếp quá nhiều bệnh nhân.
Lương y Hường cho biết: Gia đình chị có truyền thống chữa bệnh cứu người lâu đời, đến đời chị là đời thứ 3 làm nghề. Từ nhỏ, chị đã được bố mẹ dẫn lên các dãy núi tìm các vị thuốc để chữa bệnh.

 Với ước mong trở thành thầy thuốc cứu chữa bệnh nhân, lương y Hường đã không ngừng trau dồi kiến thức, nghiệp vụ Đông y. Những năm qua, chị đã dành nhiều thời gian theo học nhiều lớp học về Đông y. Hiện tại chị đã tốt nghiệp trường Cao đẳng Y tế Hà Đông, nhờ thế mà chị có thêm nhiều kiến thức về Tây y để giải thích hướng dẫn cho người bệnh đến khám chữa.

Theo lương y Hường, tuy nghề thuốc là nghề gia truyền của gia đình, nhưng thực tế không phải ai cũng làm được nghề. Bởi trước đây, bố chị từng truyền nghề cho con cháu khác trong nhà, nhưng họ học cũng chỉ ở mức độ biết nghề, chữa trị hiệu quả không cao. Vì thế, phải là người có cơ duyên và “mát tay” chữa bệnh mới hiệu quả.
Theo lương y Hường, gia đình chị có nhiều bài thuốc của cha ông để lại, nhưng chữa hiệu quả nhất vẫn là chữa bệnh gout.

Vị lương y tận tâm với nghề

Tôi được may mắn gặp nhiều thầy thuốc chữa bệnh, nhưng cái cách chị khám cho người bệnh thật gần gũi. Chị giải thích cặn kẽ từng triệu chứng, biểu hiện bệnh của mỗi người.

Theo lương y Hường gout là một bệnh khớp do rối loạn chuyển hoá, gây ra bởi tình trạng lắng đọng các tinh thể urat ở các mô của cơ thể, do tăng acid uric trong máu. Tuy nhiên không phải bất kỳ ai tăng acid uric máu đều bị bệnh gout

Bình thường lượng acid uric trong máu luôn được giữ ổn định ở nồng độ dưới 7,0 mg/dl (420 micromol/ l) và được giữ ở mức độ hằng định do sự cân bằng giữa quá trình tổng hợp và đào thải chất này. Bất kỳ nguyên nhân nào làm mất cân bằng hai qua trình tổng hợp và đào thải này, chẳng hạn tăng tổng hợp acid uric hoặc giảm thải trừ acid uric đều làm tăng acid uric trong máu. Được coi là tăng acid uric máu khi lượng acid uric trong máu tăng cao hơn giới hạn bình thươờng (tuỳ theo chỉ số của mỗi phòng xét nghiệm, tuổi, giới), thường ở nam là trên 7,0 mg/dl (hay trên 420 micromol/l), ở nữ trên 6,0 mg/l ( 360 micromol/l )

Chữa bệnh gout bằng bài thuốc bí truyền ảnh 1

Một bệnh nhân bị gút mãn tính rất nặng không thể đi lại được

Hiện nay có một thực tế là rất nhiều người, kể cả các bác sỹ không phải chuyên khoa, cho rằng cứ tăng acid uric máu là bệnh gout và cho điều trị luôn. Đây là quan niệm sai lầm vì chỉ coi là có bệnh gout khi tăng acid uric máu đi kèm với sự lắng đọng acid uric và gây tổn thương ở khớp hay những tổ chức khác và nguyên nhân chủ yếu gây ra bệnh là do tiêu thụ những loại thức ăn có chứa nhiều purin ( gan, lòng, thịt, cá, nấm, tôm, cua ) uống nhiều rượu bia, béo phì đặc biệt là ít vận động. Lương y Hường cho biết trong giai đoạn đầu của bệnh không có biến chứng gì nguy hiểm ngoại trừ cơn đau khớp cấp tính, khi bệnh trở nên mãn tính thì gút có 3 biến chứng nặng ( hư khớp gối, cổ chân và ngón chân. Sỏi thận dẫn đến suy thận. U tophi dẫn đến những ổ loét nhiễm trùng lâu lành ). 

Bên cạnh đó, bệnh gút phản ánh tình trạng suy yếu chức năng gan và thận sẽ bộc phát gây nhiều biến chứng nặng nề hơn. Người ta thấy gút thường đi kèm cùng các bệnh lý khác như béo phì, thiếu máu, tăng cholesterol, tim mạch, cao huyết áp, tiểu đường…. Do đó nếu không điều trị kịp thời sẽ làm cho bệnh ngày càng trầm trọng hơn.

Lương y Hường cho biết, trong những năm qua, chị đã chữa trị cho hàng trăm người bệnh gút. Người bệnh của chị có khắp nơi, trong Nam, ngoài Bắc có cả. Giở cuốn sổ ghi chép các bệnh nhân đến chữa chị kể. Rất nhiều bệnh nhân nặng, nhưng chị nhớ nhất là anh Nguyễn Văn Hùng ( huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình). Năm ngoái, người thân phải dùng cáng khiêng anh đến nhờ chị Hường khám. 

Trước đó, anh Hùng đưa đi chữa trị khắp nơi, nhưng không khỏi. Ban đầu, chị Hường không muốn nhận điều trị cho anh Hùng, nhưng khi nghe người thân anh nói giờ đã hết cách chữa trị cho anh ấy, nếu chị không chữa anh ấy sẽ tàn phế suốt đời. Nghe người thân nói chị Hường đã rớt nước mắt vì thương cảm. Chị quyết định nhận anh ở lại điều trị.

“Anh Hùng uống khoảng 5 thang thuốc ban đầu, thấy các vị trí khớp bị sưng, tấy đỏ. Nhưng khoảng vài thang sau, những chỗ đó xẹp xuống, tình trạng đau nhức giảm dần. Anh điều trị tại gia đình tôi khoảng một tháng đã có thể tập đi lại. Tôi cắt thuốc cho anh về nhà uống một thời gian, căn bệnh gout của anh đã đỡ hẳn. Cách đây hơn một tháng, anh cùng người thân về gia đình tôi để tạ ơn. Họ vui sướng vì bệnh của anh đã có tiến triển tốt hơn”, lương y Nguyễn Thị Hường kể.

Tại nhà thuốc lương y Hường, chúng tôi gặp anh Bùi Văn Nghĩa ( xã Thành Trực, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa). Anh Nghĩa kể, anh từng bị bệnh gout hàng chục năm trời.Do bệnh của anh đã mạn tính nên chữa trị nhiều nơi không khỏi. Không những thế, do uống nhiều thuốc Tây y nên cơ thể anh bị nhiều bệnh. Nhờ người quen giới thiệu, anh đã tìm về nhờ lương y Hường chữa trị. Anh rất hài lòng về cách khám, cắt thuốc của chị Hường.  

Ban đầu anh lấy 10 thang thuốc,uống đỡ dần. Chân tay, các khớp ban đầu sưng húp, đi lại tập tễnh, nhưng chỉ thời gian sau uống thuốc đã có thể đi lại được, không còn đau nữa” anh Nghĩa vui mừng cho biết.

Bài thuốc bí truyền điều trị gout hiệu quả đến 90%

Lương y Hường cho hay, bài thuốc chữa bệnh gout gia đình chị đã thẩm định qua 3 đời. Mỗi đời đúc rút kinh nghiệm, năng cao hiệu quả khám chữa người bệnh. Bài thuốc tổng hợp quy tụ rất nhiều vị thuốc, thuốc Bắc có, thuốc Nam có. Nếu tính cả có vài chục vị.

Khi chúng tôi gặng hỏi các vị thuốc đó, chị Hường tiết lộ vài vị như: đương quy, bạch truật, hoàng cầm, cam thảo, đại hoàng, hoàng ma, tỳ giải... Những vị thuốc đó đều có sẵn trên những cánh rừng nguyên sinh. Có vị thuốc là thân cây, có vị thuốc là củ cây. Kể cả chị có cung cấp tất cả các vị thuốc đó, người ngoài cũng không thể nào áp dụng chữa bệnh được. Lương y Hường khẳng định chắc nịch: Bệnh nhận đến chữa trị, không phải ai cũng khỏi, nhưng qua kết quả thực tế thì có tới 90% bệnh nhân đến chữa bệnh có kết quả tiến triển hơn trước. Thuốc tốt, nhưng quá trình điều trị , bệnh nhân phải thực hiện đúng quy định của thầy thuốc thì mới nhanh khỏi. Đặc biệt, thuốc của gia đình chị còn lợi gan, thận. Người bệnh không sợ có tác dụng phụ.

Chữa bệnh gout bằng bài thuốc bí truyền ảnh 2

Những năm qua lương y Hường đã chữa khỏi cho hàng trăm lượt bệnh nhân bị gout

Lương y Hường bảo: “ Những người bệnh đến nhờ chị chữa, toàn bệnh nhân ở xa đến. Trong đó có nhiều người bị bệnh gút kinh niên, mạn tính. Do gia đình nghèo, nên họ ít có điều kiện chữa trị. Có nhiều người do chủ quan với bệnh tật, khi đi chữa đã chuyển sang mạn tính. Nhìn thấy người bệnh như thế, tôi thương họ lắm. Vì thế, khi họ nhờ tôi chữa, tôi cố gắng tận tình cứu chữa cho họ và không lấy tiền. Làm nghề này không phải để kiếm tiền mà làm phúc cho đời”.

Lương y Hường chia sẻ, để bài thuốc chữa gout phát huy hiệu quả, đòi hỏi người bệnh phải kiên trì sắc thuốc uống đều đặn theo đúng liều lượng chỉ định, đặc biệt, lương y Hường  khuyên các bệnh nhân bị gout tuyệt đối không uống rượu, bia, ăn thịt chó, đồ hải sản, thịt bò và nội tạng động vật vì đây là những thực phẩm chứa hàm lượng đạm cao, khiến bệnh nặng hơn. Thay vào đó, người bệnh nên ăn nhiều rau xanh, uống nước và tăng cường vận động phù hợp với thể trạng để khí huyết lưu thông.

Thông tin liên hệ:

Lương y Nguyễn Thị Hường – Số nhà 3 – Tổ 1 – Khu Tân Bình – TT Xuân Mai – Huyện Chương Mỹ - Hà Nội / Điện Thoại: 0902. 184.389 

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.