Loại mật ong kì diệu trị nhiễm trùng

Công dụng chữa bệnh của mật ong được biết đến từ hàng ngàn năm nay
Công dụng chữa bệnh của mật ong được biết đến từ hàng ngàn năm nay
TPO - Mật ong công nghệ sinh học Surgihoney vừa được thử nghiệm trên các trẻ sơ sinh, các bà mẹ mới sinh, bệnh nhân ung thư và người cao tuổi trong các bệnh viện của Hampshire, Anh.

Kết quả cho thấy loại mật ong tác dụng tuyệt vời “quá sức tưởng tượng” khiến các bác sỹ cũng phải bất ngờ. Vết thương và vết lở loét, gồm cả những vết loét do vi khuẩn MRSA đều được chữa lành chỉ trong vòng vài ngày. Số lượng phụ nữ bị nghiễm trùng sau khi sinh mổ cũng đã giảm được một nửa nhờ loại mật ong này.

Theo Dailymail, mật ong Surgihoney cũng giúp chữa lành vết thương cho những người lính trở về từ Afghanistan, trị mụn trứng cá, bảo vệ da của các bệnh nhân ung thư phải dùng hóa trị.

Vi khuẩn MRSA cũng bị loại mật ong này tiêu diệt
Vi khuẩn MRSA cũng bị loại mật ong này tiêu diệt.

Tiến sỹ Matthew Dryden, nhà tư vấn vi trùng học tại bệnh viện NHS Foundation Trust ở Hampshire cho biết: “Đây là một cuộc cách mạng về chăm sóc vết thương trên toàn thế giới”.

Công dụng chữa bệnh của mật ong đã được biết đến từ hàng ngàn năm trước, mặc dù các bác sỹ thường dùng penicillin và kháng sinh trong y học.

Tuy nhiên, mật ong Surgihoney, đóng gói 10g, có thể giết chết vi khuẩn, ký sinh trùng, nấm trong khi thúc đẩy làm vết thương mau lành hơn.

Tiến sỹ Dryden cho biết: “Tôi đã thực hiện nhiều xét nghiệm và so sánh Surgihoney với nhiều loại mật ong từ khắp nơi trên thế giới. Tôi thấy Surgihoney tốt hơn trong việc điều trị tất cả các loại bệnh. Vì vậy trong năm qua, tôi bắt đầu cho bệnh nhân sử dụng loại mật này và kết quả thật bất ngờ”.

Ông giải thích thêm: “Có rất nhiều loại thuốc có thể tiêu diệt vi khuẩn nhưng thường không giúp chữa lành các mô. Mật ong là một loại thuốc tự nhiên tuyệt vời. Điều quan trọng là nó giết chết các vi khuẩn nhưng không gây ảnh hưởng gì đến các mô”.

Surgihoney hiện đang được Ian Staples, một doanh nhân sở hữu chuỗi cơ sở sản xuất phụ kiện động cơ Halfords, phát triển.

Ông mua một trang trại hữu cơ ở miền nam Chile, đặt tổ ong sau đó tài trợ cho các nhà khoa học ở Ireland để xác định các yếu tố độc đáo có lợi cho sức khỏe từ sản phẩm thiên nhiên tuyệt vời này.

Hiện loại mật ong này đã được Cơ quan Quản lý các Sản phẩm Chăm sóc sức khỏe và Thuốc cấp phép lưu hành ở Anh nhưng hiện vẫn chưa được bán ngoài thị trường.

Phan Yến
Theo Dailymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG