Cho con bú làm giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer ở phụ nữ

Cho con bú làm giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer ở phụ nữ
TPO - Một nghiên cứu ở Anh cho thấy khi cho con bú, người mẹ giảm được nguy cơ mắc bệnh Alzheimer; thời gian cho con bú càng dài thì nguy cơ mắc bệnh càng giảm.

Theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Bệnh Alzheimer, mối liên quan này có thể là do một số tác dụng sinh học của việc cho con bú. Thí dụ, việc cho con bú phục hồi khả năng dung nạp insulin (đã giảm đáng kể trong thời kỳ mang thai) và bệnh Alzheimer được đặc trưng bởi kháng insulin trong não.

Cho con bú làm giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer ở phụ nữ ảnh 1

Dựa trên dữ liệu thu được từ một nhóm gồm 81 phụ nữ Anh, các nhà nghiên cứu đã thấy mối tương quan nhất quán và rõ rệt giữa việc cho con bú và nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Trưởng nhóm nghiên cứu Molly Fox của Đại học Cambridge cho biết “Alzheimer là căn bệnh gây rối loạn nhận thức phổ biến nhất và ảnh hưởng đến 35,6 triệu người trên thế giới”.

Ông nói “Trong tương lai, chúng tôi hy vọng nó sẽ được phổ biến rộng rãi tại các nước có thu nhập thấp và trung bình. Vì vậy, chúng tôi chú trọng vào việc phát triển chiến lược với quy mô lớn cùng chi phí thấp để bảo vệ mọi người khỏi căn bệnh quái ác này”.

Các nghiên cứu trước đây đã cho thấy việc cho con bú có thể làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh khác ở người mẹ.

Nghiên cứu này đã chỉ ra rằng có thể có mối liên quan giữa việc cho con bú và suy giảm nhận thức của người mẹ về sau. Tuy nhiên cho đến hiện tại, vẫn ít kiểm chứng được thực hiện để đánh giá sự tác động của khoảng thời gian cho con bú lên nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Hoàng Thái
Theo IANS

Theo Dịch
MỚI - NÓNG