Trung Quốc: Bùng nổ nuôi gián làm thuốc

Trung Quốc: Bùng nổ nuôi gián làm thuốc
TP - Nghề nuôi gián đang bùng nổ ở Trung Quốc khi nước này muốn tìm kiếm các phương thuốc rẻ hơn để phục vụ dân số đang già hóa nhanh.

Ở tỉnh Sơn Đông, chỉ riêng trang trại của ông Wang Fuming năm ngoái thu hoạch hơn 100 tấn gián. “Gián thực sự là loại thuốc thần kỳ, có thể chữa nhiều bệnh đau nhức và có tác dụng nhanh hơn các loại thuốc khác”, GS Liu Yusheng ở ĐH Nông nghiệp Sơn Đông, Chủ tịch Hiệp hội Côn trùng Sơn Đông (Trung Quốc), nhận định.

“Chúng có thể chữa nhiều bệnh đau nhức và có tác dụng nhanh hơn các loại thuốc khác”. GS Liu nói rằng, loại kem làm từ gián nghiền bột được một số bệnh viện ở Trung Quốc dùng để chữa vết bỏng, và được dùng làm mặt nạ đắp mặt ở Hàn Quốc. Loại si-rô do một công ty dược ở tỉnh Tứ Xuyên sản xuất từ gián được quảng bá là chữa được viêm dạ dày, loét tá tràng và lao phổi.

Ở Trung Quốc, nhu cầu mua loại gián Periplaneta americana tăng vọt trong 2 năm qua. Theo người nuôi gián Trung Quốc, có hàng trăm loài gián, nhưng chỉ gián Periplaneta americana có giá trị y học. Người nuôi gián ở Trung Quốc thường giết gián trước khi chúng được 4 tháng tuổi, vì khi đó cánh gián đã mọc đầy đủ và chúng có thể bay đi mất. Cách giết gián dễ nhất là giội nước sôi vào chỗ ở của chúng.

Bình Giang
Theo Telegraph

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG