Đức kỷ niệm ngày Dresden bị đánh bom

Đức kỷ niệm ngày Dresden bị đánh bom
Thủ tướng Đức, Gerhard Schroeder  cảnh báo sẽ không dung tha những nỗ lực của các nhóm cực hữu nhằm viết lại lịch sử, trong khi Đức kỷ niệm 60 năm ngày Dresden bị đánh bom.

60 năm trước đây, các máy bay của quân đồng minh đã phá huỷ trung tâm lịch sử của thành phố Dresden với lối kiến trúc baroque nổi tiếng, làm hàng chục ngàn người thiệt mạng, trong khi các lực lượng bộ binh siết chặt vòng vây đối với chế độ Đức Quốc xã thời đó. Phe cực hữu muốn dựng lên các sự kiện chính thức vào hôm Chủ nhật để mô tả Đức là một nạn nhân của Thế chiến thứ hai.

Tuy nhiên, ông Schroeder cam kết sẽ phá bỏ "mọi toan tính nhằm viết lại lịch sử". "Đây là nghĩa vụ của chúng ta đối với tất cả các nạn nhân của cuộc chiến và đặc biệt là nạn nhân của chế độ Đức Quốc xã, cũng như các nạn nhân tại Dresden" - Ông Schroeder nói với tờ Welt am Sonntag như vậy.

Nến và hoa hồng

Đức kỷ niệm ngày Dresden bị đánh bom ảnh 1
Hình ảnh Dresden được xây dựng lại

Ông Schroeder nói nước Đức nên tưởng nhớ tới những nạn nhân chiến tranh của họ, thế nhưng cũng không được bỏ qua bao nhiêu đau khổ mà rất nhiều người đã phải chịu vì cuộc chiến tranh do Đức khởi xướng.

Ông Schroeder nói ông hy vọng sẽ đẩy phe cực hữu ra khỏi các buổi lễ, ý ám chỉ tới đảng Dân chủ Quốc gia NDP theo lối phát xít mới.

Đã có buổi lễ lớn ở nhà thờ vào ngày Chủ Nhật. Sau đó, buổi lễ đặt vòng hoa có sự tham dự của các đại sứ từ 4 nước đồng minh trước đây là Hoa Kỳ, Nga, Anh và Pháp.

10 ngàn ngọn nến sẽ được thắp để tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng tại rất nhiều thành phố và thị trấn trên toàn thế giới trong thời gian chiến tranh.

Đảng NPD lên kế hoạch sẽ có buổi tập trung chống lễ tưởng niệm này, mà có thể có tới 7000 ủng hộ viên tham gia.

Các công dân tại Dresden đã phản đối kế hoạch của đảng NPD là mang theo hoa hồng trắng vào hôm Chủ nhật.

MỚI - NÓNG