106 thành phố Trung Quốc bãi bỏ lệnh cấm đốt pháo

106 thành phố Trung Quốc bãi bỏ lệnh cấm đốt pháo
(TPO) Nhiều thành phố tại Trung Quốc được bãi bỏ lệnh cấm đốt pháo. Tại Nanjing, Jinan, Thượng Hải, Taiyuan và Lanzhou trong những ngày Tết đã râm ran tiếng pháo đốt suốt đêm Giao thừa và những ngày cuối tuần.
106 thành phố Trung Quốc bãi bỏ lệnh cấm đốt pháo ảnh 1
Pháo hoa được bắn tại cảng Victoria (Hồng Công)trong đêm Giao thừa tại Trung Quốc

Hơn 100 thành phố của Trung Quốc đã bỏ lệnh cấm đốt pháo trong các ngày Tết Âm lịch, ngày lễ quan trọng nhất trong năm đối với người Trung Quốc.

Năm 1995, hơn 200 thành phố tại Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm đốt pháo vào dịp Tết Nguyên đán với lý do đốt pháo có thể gây nguy hiểm, ồn ào và ô nhiễm.

Tờ Nhân dân nhật báo số ra ngày 13/2 cho biết 106 thành phố đã quyết định bãi bỏ lệnh cấm này nhằm mang lại “không khí cổ truyền” cho người dân trong dịp Tết. Tờ báo cho biết ngay sau khi lệnh cấm được bãi bỏ, nhiều thành phố như Nanjing, Jinan, Thượng Hải, Taiyuan và Lanzhou trong những ngày Tết đã râm ran tiếng pháo đốt suốt đêm Giao thừa và những ngày cuối tuần.

Mặc dù lệnh cấm đốt pháo ở thủ đô Bắc Kinh vẫn chưa được bãi bỏ, nhưng trong đêm Giao thừa và các ngày sau đó tiếng pháo vẫn râm ran khắp các nơi trong thành phố. Trước Tết Nguyên đán, các Cty cung cấp dịch vụ điện thoại di động tại Bắc Kinh đã gửi tin nhắn nhắc nhở các thuê bao không đốt pháo. Nhiều biển cấm đốt pháo đã được dựng trên các con phố chính của thành phố. Chính quyền thành phố Bắc Kinh đã ra lệnh cấm đốt pháo từ năm 1993.

Nhưng theo thống kê tại Bắc Kinh, chỉ riêng trong đêm 30 rạng sáng mùng 1 Tết đã có gần 300 người đã bị thương, 1 người chết trong các vụ tai nạn do pháo gây ra.

MỚI - NÓNG