Tiến tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam :

Sức hấp dẫn lớn từ Đảng và cuộc sống

Sức hấp dẫn lớn từ Đảng và cuộc sống
Chị Ngô Hương đề nghị Đảng cần có quy định phù hợp trên cơ sở giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên để góp phần đảm bảo lành mạnh mối quan hệ trong Đảng.
Sức hấp dẫn lớn từ Đảng và cuộc sống ảnh 1
Nguyễn Thị Thu Hương (trái) và Ngô Thị Lan Hương                               ảnh: M.T

Những biến tướng tiêu cực của việc tặng quà nhân các ngày lễ, Tết, sinh nhật đã len lỏi vào nhiều mối quan hệ trong một bộ phận cán bộ, đảng viên đang rất cần được chấn chỉnh kịp thời là ý kiến xây dựng Đảng của chị Ngô Thị Lan Hương (Ngô Hương), 33 tuổi, cán bộ Đoàn Cty Than Hà Tu, trong bài viết gần 300 trang giành giải nhất tỉnh Quảng Ninh dự thi tìm hiểu 75 năm lịch sử vẻ vang của Đảng CS Việt Nam do Ban TTVHTW, website ĐCS, TW Đoàn vừa phối hợp tổ chức.

Chị Ngô Hương đề nghị Đảng cần có quy định phù hợp trên cơ sở giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên để góp phần đảm bảo lành mạnh mối quan hệ trong Đảng. Vượt qua những khó khăn ban đầu do thiếu tài liệu, thiếu thông tin, mối liên hệ giữa Đảng và cuộc sống đã tạo sức hấp dẫn lớn. Liên tục trong một tháng, ngày đi sưu tầm tư liệu, đêm thức khuya viết bài, chị Ngô Hương xem đây là bài viết tâm đắc nhất của mình với Đảng. Chị Ngô Hương cho biết bản thân rất hào hứng khi trả lời câu hỏi về chủ trương của Đảng ta: lấy phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Theo chị, câu hỏi mới đọc cảm thấy khô khan nhưng khi liên hệ thực tế thì hết sức thú vị. Người trả lời câu hỏi có dịp tổng hợp thông tin, so sánh biện chứng giữa phát triển kinh tế với xây dựng Đảng ngay từ đơn vị mình công tác...

Điểm đáng chú ý trong bài dự thi đoạt giải nhì trong Đảng uỷ than Quảng Ninh của chị Nguyễn Thị Thu Hương (Nguyễn Hương), cán bộ Cty Than Hà Tu lại thuộc về sự công phu trong tìm hiểu lịch sử Đảng. “Mình thích nhất câu hỏi số 1, sự hợp nhất của 3 tổ chức Đảng đã dẫn đến sự ra đời của Đảng CS VN là một sự kiện cần được phân tích đánh giá sâu sắc”-chị Nguyễn Hương nói. Những góp ý xây dựng Đảng của chị Nguyễn Hương xuất phát từ chính những vấn đề nhức nhối đang đặt ra cho vùng than, đó là làm thế nào để giảm nạn ô nhiễm môi trường, cần sớm có quy hoạch chi tiết cho từng khu vực khai thác và dân cư để tránh nạn ngập lụt cục bộ với nhiều hộ dân. Theo chị Nguyễn Hương, xây dựng Đảng phải bắt đầu từ những công việc cụ thể, sự sáng suốt của Đảng phải thể hiện ở những kết quả điều hành hiệu quả và thiết thực với người dân. Bên cạnh đó, để tăng sức mạnh cho Đảng, cần xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ đảng viên giàu phẩm chất và năng lực, đủ sức đấu tranh với tham nhũng, lãng phí...

Theo ông Phạm Đức Duyên, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ Than Quảng Ninh, trong số 80.500 bài dự thi của 42 đơn vị, doanh nghiệp trong Tổng Cty Than lần này, bên cạnh một số ít bài có tính “phong         trào”, đã xuất hiện hàng ngàn bài thi chất lượng cao.

MỚI - NÓNG