Sẽ cổ phần hoá các nhà máy để hình thành thị trường điện

Sẽ cổ phần hoá các nhà máy để hình thành thị trường điện
Bộ Công nghiệp vừa có Quyết định 151/2004/QĐ-BCN, phê duyệt phương án cổ phần hoá nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh (trụ sở tại Quy Nhơn) thuộc Tổng cty điện lực Việt Nam.

 Theo phương án này, nhà nước vẫn giữ 60% cổ phần, tương đương 12.500 tỷ đồng; 5% cổ phần bán cho người lao động; 35% cổ phần tương đương 437.500 triệu đồng sẽ được bán ra bên ngoài cho tư nhân, các quỹ đầu tư, cty bảo hiểm, tổ chức tài chính. 35% cổ phần này sẽ được bán trên thị trường chứng khoán tại 2 trung tâm giao dịch (Hà Nội và TP Hồ Chí Minh).

Theo Bộ Công nghiệp, Nhà máy Vĩnh Sơn-Sông Hinh là đơn vị đầu tiên bán cổ phần qua thị trường chứng khoán và bán lượng cổ phần lớn nhất.

Theo Luật điện lực, trong mục tiêu dài hạn Việt Nam sẽ phải hình thành thị trường điện để người tiêu dùng được sử dụng điện với giá cạnh tranh, hợp lý hơn. Tuy nhiên, trong năm 2004, ngành điện mới chỉ cổ phần hoá được những đơn vị vận tải, sản xuất vật liệu…, còn những nhà máy trực tiếp sản xuất điện mới chỉ có duy nhất Vĩnh Sơn-Sông Hinh cổ phần hoá.

Với tốc độ này, trong tương lai gần, Việt Nam vẫn chưa thể có thị trường điện có khả năng cung cấp giá điện cạnh tranh cho người dân.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.