Iran tuyên bố sẵn sàng chống lại những cuộc tấn công của Mỹ

Iran tuyên bố sẵn sàng chống lại những cuộc tấn công của Mỹ
Hãng tin Reuters ngày hôm nay đưa tin, Iran đã huy động lực lượng quân sự để sẵn sàng chống lại những cuộc tấn công của Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ali Shamkhani đã tuyên bố như vậy vào hôm thứ ba (18/1), chỉ một ngày sau khi Tổng thống George W. Bush nói sẽ không rút lính Mỹ khỏi nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran cũng khẳng định, Iran không hề tỏ chút sợ hãi trước những cuộc tấn công của quân đội Mỹ. Ông nói: "Chúng tôi có đủ sức mạnh để đánh bại bất cứ kẻ thù nào xâm lược đất nước. Bởi lẽ, dù có mạnh hơn nhưng đối phương không thể có những thông tin quan trọng, chính xác về sức mạnh quân sự của Iran. Không những thế, Iran còn có khả năng thực hiện một cách uyển chuyển các mục tiêu chiến lược".

"Chúng tôi có thể tuyên bố rằng, chúng tôi đã nhanh chóng có đủ vũ khí để sẵn sàng cho những cuộc chiến đấu", lời nói của ông đã được nhiều tờ báo trích dẫn nguyên văn.

Cùng với những lời lẽ cứng rắn trên, Iran còn phủ định những luận điểm buộc tội nước này đang nỗ lực chế tạo vũ khí hạt nhân. Iran khẳng định, chương trình hạt nhân ở Iran là nhằm mục đích sản xuất điện, hoàn toàn không có chuyện phục vụ cho bất cứ hoạt động quân sự nào.

Trong một diễn biến trước đó, Tổng thống Mỹ Bush nói, ông sẽ không ra lệnh cho quân đội Mỹ rút khỏi Iran nếu nước này không sẵn sàng hợp tác trong chương trình thanh sát vũ khí hạt nhân ở Iran.

Trả lời phỏng vấn NBC News, ông Bush khẳng định, lính biệt kích Mỹ đã được lệnh do thám nhiều nơi bí mật của Iran để tìm vũ khí hạt nhân và hóa học- những loại vũ khí có thể sẽ được Iran sử dụng trong những cuộc chiến tranh sau này.

Iran tuyên bố sẵn sàng chống lại những cuộc tấn công của Mỹ ảnh 1
Iran tuyên bố đã sẵn sàng "đón tiếp" lính Mỹ

Khi được hỏi liệu có khả năng rút quân khỏi Iran không "nếu Iran tiếp tục không hợp tác với Hội đồng quốc tế về chương trình thanh sát vũ khí hạt nhân", ông Bush nói, "Tôi hy vọng có thể giải quyết được vấn đề bằng con đường ngoại giao, nhưng tôi sẽ không bao giờ thay đổi ý kiến".

Trước đó, Lầu Năm Góc đã từ chối bình luận về việc đặc nhiệm Mỹ bí mật do thám những địa điểm tình nghi ở Iran. Tuy nhiên, thông tin này đã được tiết lộ trong bài báo đáng tin cậy của Seymour Hersh trên tờ The New Yorker.

 Theo đó, Hersh chỉ ra rằng, tổng thống Bush đã ký một loạt những văn bản bí mật ra lệnh cho lực lượng biệt kích Mỹ tiến hành những hoạt động truy lùng những kẻ khủng bố bị tình nghi ở 10 quốc gia của Trung Đông và Nam Á.

(Theo Reusters)

MỚI - NÓNG