Mực nước sông Hồng thấp nhất trong vòng 50 năm qua

Mực nước sông Hồng thấp nhất trong vòng 50 năm qua
Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn Đồng bằng Bắc Bộ, mực nước sông Hồng đã hạ xuống mức thấp nhất trong vòng gần 50 năm qua trong khi sông Đuống thấp nhất trong lịch sử kể từ khi có ghi chép thuỷ văn về con sông này.

Đến 7 giờ ngày 13/2, mực nước sông Hồng tại Hà Nội xuống mức 1,75 m - mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 1956 đến nay. (Thấp nhất lịch sử là 1,73 m xảy ra vào ngày 27/3/1956). Sông Đuống tại Thượng Cát là 2,0 m - mức thấp nhất từ trước tới nay.

Nguyên nhân của tình trạng trên, ngoài lượng mưa ít kỷ lục ở thượng lưu, còn do việc điều chỉnh dòng xả ở Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình. Sau hơn nửa tháng xả nước xuống hạ lưu để lấy nước đổ ải gieo cấy lúa xuân, các địa phương đã tranh thủ lấy và bơm nước vào đồng đổ ải được trên 80% diện tích.

Đến trước Tết Nguyên đán, Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình đóng các cửa xả đáy, chỉ xả qua tua bin. Theo kế hoạch từ ngày 20/2, Nhà máy mới xả trở lại để lấy nước đổ ải nốt diện tích còn lại và dưỡng lúa xuân. 

MỚI - NÓNG