Hãy giúp đỡ cháu bé mắc chứng bệnh hiểm nghèo

Hãy giúp đỡ cháu bé mắc chứng bệnh hiểm nghèo
Hãy giúp đỡ cháu bé mắc chứng bệnh hiểm nghèo ảnh 1

Cháu Thái Sơn Kiên

Cháu Thái Sơn Kiên, sinh ngày 07/06/1989 con của bà Mang Thị Bông - ông Thái Sơn Hùng, cư trú ở nhóm 4, thôn CuKê, xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận). Đang theo học lớp 7, trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Hàm Thuận Bắc, cháu lâm vào một căn bệnh ngặt nghèo do bẩm sinh tim tái phát. Gia đình quá nghèo khổ không đủ tiền để chữa trị.

Trong một căn nhà chật hẹp khoảng 4m2, vách đất siêu quẹo, bé Kiên nằm thở thiêm thiếp trên bộ ván nhưng không lại hơi. Nhìn vào lồng ngực của bé Kiên khác hẳn so với người bình thường: “ngực trái cao to, có nhiều khối u, ngực phải bị lép còn xương sườn nằm hai bên hông thì bị chồng chéo (xem ảnh).

Mẹ cháu Kiên cho biết: Lúc sinh, cháu cân nặng 3kg, thân hình kỳ lạ hầu như bị dị hình trong bụng mẹ. Khoảng 3 tháng tuổi Kiên bắt đầu biến chứng khó thở, cứ mỗi lần lên cơn thì gia đình chuyển đến bệnh viện tỉnh để cấp cứu. Mặc dù gia đình quá nghèo khổ nhưng vẫn ráng chạy chữa đến cùng, thậm chí có một con bò cái giống, được hỗ trợ để làm vốn “Ưu tiên cho người dân tộc thiểu số” cũng đem ra bán để chữa trị bệnh cho con.

Thời gian trôi qua gần 7 năm, sức khoẻ của bé Kiên tưởng chừng như hồi phục, đang theo học lớp 7 trường PTTH Nội trú huyện HBT, bỗng dưng căn bệnh tim tiếp tục tái phát, được bác sĩ chẩn đoán: “Tim bẩm sinh” đang thiếu máu cơ tim, chỉ còn cách cho chuyển vào bệnh viện TP.HCM để phẫu thuật thì may ra mới thoát khỏi căn bệnh quá hiểm nghèo. Nhưng hiện nay gia đình quá nghèo khổ, thiếu ăn, thiếu mặc thì tiền đâu mà chạy chữa thuốc thang, đành lòng phải đưa bé Kiên về lại quê nhà mặc cho số phận đến đâu thì đến.

Mong chính quyền các cấp, bệnh viện và những tấm lòng nhân ái rộng lòng giúp đỡ để cho bé Kiên vượt qua được một căn bệnh hiểm nghèo.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.