Hà Tĩnh :

Lộ mặt những kẻ “khủng bố” ruốc hôi và phóng hỏa trường học

Lộ mặt những kẻ “khủng bố” ruốc hôi và phóng hỏa trường học
Trường THPT Hương Sơn nằm ở thị trấn Phố Châu quay mặt ra đường 8 đi biên giới Việt – Lào, đây là một địa bàn phức tạp có nhiều thanh  niên càn quấy. Năm qua, nơi đây đã diễn ra nhiều cuộc gây rối rất kỳ lạ, đặc biệt là nạn “khủng bố” ruốc hôi.

Đã nhiều lần, nhiều lớp bị tưới nước ruốc hôi lên bàn ghế làm cho không khí lớp học bốc lên mùi nồng nặc, hôi tanh đến lợm mửa khiến công việc giảng dạy và học tập bị ảnh hưởng không nhỏ. Nạn “khủng bố ruốc” đã gây mất trật tự trong nhà trường. Thời gian khá dài công an địa phương đã vào cuộc nhưng kẻ gây ra nạn “khủng bố ruốc” vẫn chưa lộ mặt.

Nạn “khủng bố ruốc” tạm dừng thì việc phóng hoả gây cháy lại diễn ra. Tháng 11/2004 toàn bộ hơn 60 chiếc ghế nhựa của học sinh lớp 12A1 để trong phòng bị kẻ gian cạy cửa phóng hoả đốt cháy, ngọn lửa lan ra bàn ghế và cháy cả trần nhà làm gián đoạn việc giảng dạy và học tập của lớp này khá nhiều buổi gây hoang mang trong phụ huynh học sinh. Từ đó đến nay những tên “khủng bố ruốc” và phóng hoả vẫn chưa ai rõ tung tích.

Ngày 12/1 một nhóm học sinh lêu lổng gồm Nguyễn Duy Nhân, trú tại thị trấn Phố Châu là học sinh lớp 12A3 năm ngoái, cùng Võ Khánh Nga, Đào Văn Thi học sinh lớp 12A10 năm nay và 2 học sinh của trường bên cạnh đã nghỉ học  tên là Hùng và Lâm, cuối buổi chiều đã dạo trong khuôn viên nhà trường và có hành vi rất đáng khả nghi. Sau đó một vụ hoả hoạn bùng lên làm cháy 49 chiếc ghế nhựa tại lớp 10I gây hư hại cả trần phòng. Nhà trường đã gọi 2 học sinh là Nga và Thi yêu cầu làm tường trình lại sự việc, hai học sinh này đã khai ra Nguyễn Duy Nhân là người trực tiếp phóng hỏa đốt ghế. Công an huyện Hương Sơn đã triệu tập Nhân và một số đối tượng khác về cơ quan điều tra để làm rõ mọi sự việc.

Sau một thời gian dài, với nhiều cuộc “khủng bố ruốc” và phóng hỏa xảy ra làm ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự, an ninh học đường, nay đầu mối thủ phạm đã lộ mặt. Việc thiệt hại về kinh tế của 2 vụ phóng hỏa đốt ghế chỉ đáng giá hơn 2 triệu đồng, việc xả ruốc làm mất nhiều thời gian học tập của học sinh là không thể tính ra bằng tiền nhưng gây ảnh hưởng rất lớn về an ninh trật tự ở địa phương. Rồi đây những kẻ càn quấy vô lối sẽ bị xử lý nghiêm khắc để làm gương cho những kẻ lêu lổng ăn chơi, cố tình càn quấy. 

MỚI - NÓNG