Tiến tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Cầu nối đoàn viên thanh niên với Đảng

Cầu nối đoàn viên thanh niên với Đảng
Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là một niềm vui và vinh dự to lớn. Chính vì thế, việc làm thế nào để các tổ chức Đoàn, Đảng uỷ cơ sở trên địa bàn Thủ đô hiểu hơn nữa về cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên” trở thành nội dung chính của Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động giai đoạn 2000-2004 do Thành đoàn Hà Nội tổ chức ngày 20/1.

Ngày 9/1 là dấu ấn đáng nhớ nhất trong cuộc đời Trần Thị Sen - SV năm thứ 4 ĐH KTQD. Là con út trong gia đình có nhiều đảng viên ở quê lúa Thái Bình: Bố là bộ đội, mẹ là giáo viên, Sen đã luôn ao ước được đứng trong hàng ngũ của Đảng ngay từ những ngày học phổ thông. Chính vì lẽ đó mà khi bước chân vào giảng đường ĐH, Sen đã vượt qua những bỡ ngỡ của cô gái ngoại tỉnh, tham gia vào mọi phong trào của Đoàn, Hội SV, nỗ lực học tập không ngừng với mong muốn hoàn thiện bản thân.

Trong cương vị chủ nhiệm CLB sinh viên nghiên cứu khoa học, Bí thư chi đoàn Sen đã cống hiến hết sức mình vì phong trào và mang lại lợi ích cho ĐVTN. Cô đã vượt qua nhiều “đối thủ” có thành tích học tập cao hơn để là SV duy nhất của khoa vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Sen bộc bạch: “Với vai trò của đảng viên trẻ, mình càng phải tích cực hơn trong việc tuyên truyền vận động những ĐVTN còn nhận thức mơ hồ về Đoàn, Đảng...”.

Đảng viên trẻ Đặng Trần Quân (hiện công tác tại Bộ chỉ huy quân sự thành phố) đã có quá trình phấn đấu không mệt mỏi trong học tập và rèn luyện. Nhập ngũ tháng 2/2000 nhưng Quân vẫn không quên khát vọng ĐH. Chỉ trong 5 tháng tự mày mò ôn luyện, tháng 7 năm đó Quân đã thi đỗ Học viện Kỹ thuật quân sự. Với thành tích học tập xuất sắc trong suốt 4 năm liền, tháng 6/2004 Quân đã vinh dự được kết nạp vào Đảng. 23 tuổi, là đảng viên  và có công việc ổn định, Quân lý giải cho sự thành công của mình: “Hãy cố gắng hết sức trong mọi công việc, hoàn thiện mình và giúp đỡ mọi người thì vinh quang sẽ đến với mình thôi”.

Tháo gỡ khó khăn như thế nào?

Bên cạnh những thành tích đã đạt được như nâng cao nhận thức giác ngộ về Đảng, xây dựng và hình thành thái độ, động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn cho ĐVTN, việc thực hiện nội dung cuộc vận động của Thành đoàn Hà Nội vẫn còn những hạn chế và vướng mắc cần khắc phục.

Theo mục tiêu của cuộc vận động, phấn đấu đạt tỷ lệ 50% đảng viên mới kết nạp là do tổ chức Đoàn giới thiệu nhưng sau 5 năm thực hiện, con số này của Hà Nội chưa đến 30% (trong tổng số 63.562 đoàn viên ưu tú (ĐVUT) được giới thiệu thì số kết nạp chỉ có 18.768 đoàn viên). Vẫn còn nhiều cơ sở Đoàn chưa tạo điều kiện để ĐVUT rèn luyện, phấn đấu cho nên nhiều ĐVUT chuyển từ năm này qua năm khác vẫn không đủ điều kiện để kết nạp vào Đảng. Một số nơi, cấp uỷ Đảng còn quá khắt khe trong việc đánh giá thanh niên, vô tình là rào cản khiến họ không có cơ hội phấn đấu...

Tháo gỡ những khó khăn trên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết: “Chúng tôi rất mong muốn các cấp ủy Đảng ghi nhận mục đích và chỉ tiêu của cuộc vận động này để có sự điều chỉnh, hỗ trợ cho hợp lý; tạo mọi điều kiện cho ĐVTN hoàn thành nhiệm vụ, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo từ cơ sở”.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, anh Đoàn Văn Thái - Bí thư TW Đoàn nhấn mạnh đến việc tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị về Đảng cho ĐVTN, từ đó quán triệt sâu sắc trong tổ chức Đoàn về ý nghĩa cuộc vận động. Tham gia xây dựng Đảng là nhiệm vụ quan trọng mà tổ chức Đoàn là cầu nối của ĐVTN với Đảng, vì thế Thành Đoàn cần tăng cường hơn nữa việc tham mưu công tác Đảng cho thanh niên với tinh thần cầu thị cao nhất. Đồng thời đổi mới các quá trình từ bồi dưỡng đến phương thức giáo dục chính trị cho ĐVTN.

MỚI - NÓNG