Đàn ông đi thẩm mỹ để... tăng vẻ hấp dẫn trước chị em

Đàn ông đi thẩm mỹ để... tăng vẻ hấp dẫn trước chị em
(TPO)- Xăm mình, chăm sóc da và diện những bộ cánh thời trang, đàn ông Trung Quốc đang ngày càng muốn trưng diện  hơn, nhất là trước những đồng nghiệp nữ.

Các báo, tạp chí và các cửa hàng thời trang ở Thượng Hải đua nhau giới thiệu các mẫu mốt cho nam giới. Tất nhiên, cũng chỉ bởi các nam nhi muốn thật quyến rũ trước phụ nữ, khách hàng và các ông chủ của mình.

Tranh thủ cơ hội vàng, các nhà máy đã không bỏ qua cơ hội tung ra thị trường những sản phẩm mỹ phẩm mới như kem dưỡng da, xà phòng cạo râu và dầu gội đầu đều với nhãn hiệu “for men” (dành cho đàn ông).

“Thật ra, thị trường mỹ phẩm vốn tập trung vào khách hàng nữ, nhưng không phủ nhận mỹ phẩm nam đang bán khá chạy ở đây”, Joe Zhou, giám đốc đối ngoại của L’Oreal ở Thượng Hải cho biết, nhưng không hề đưa ra con số so sánh nào.

Năm 2002, mỹ phẩm nam giới trị giá 45 tỷ đô la thì riêng sản phẩm nội địa của Trung Quốc đã là 377,5 triệu đô, tỷ lệ thị phần tăng  lên hàng năm.

Hãng mỹ phẩm Shiseido của Nhật đang lên kế hoạch mở ra 5.000 cửa hàng độc lập ở Trung Quốc năm 2008. Sản phẩm này đã từng có mặt ở Trung Quốc từ năm 1981 và hiện cũng có 350 cửa hàng đại diện sản phẩm.

Đến tháng 4 này, hãng mỹ phẩm khác của Nhật là Mandom sẽ tung ra một lô hàng thử nghiệm dành cho đàn ông với 16 loại sản phẩm, đồng thời sẽ mở thêm các văn phòng đại diện ở Bắc Kinh và Thượng Hải.

Thị trường mỹ phẩm nam giới khá rộng mở, nhưng chính những đàn ông Thượng Hải lại có vẻ chỉ dừng lại trong việc chỉ sử dụng mỹ phẩm mà chuyển sang phẫu thuật thẩm mỹ.

Hầu hết là các tiểu phẩu như lột da mặt, giảm túi mỡ ở dưới mắt, nâng cơ ngực, theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Tờ Thượng Hải hàng ngày cho biết, xu hướng đàn ông tới phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng tăng, bệnh viện Ren’ai ở Thượng Hải đã phẫu thuật cho 10 nam bệnh nhân năm ngoái, chủ yếu là nâng cơ ngực, trong khi đó năm 2003 chỉ mới có 3 người.

Một bác sĩ tại bệnh viện này cũng cho biết thêm, ông đã từ chối không phẫu thuật cho 30 bệnh nhân khác, bởi họ cần điều chỉnh về tâm lý hơn là sửa đổi về hình thể.

“Phẫu thuật thẩm mỹ thật ra không phải là một phương pháp cần thiết, tập thể dục thể thao sẽ có hiệu quả tương tự mà chắc chắn hơn nhiều”, ông nói.

Các quý ông Thượng Hải cũng có vô số phương pháp để chọn lựa. Các phòng tập thể dục trong toàn thành phố ngày mở ra một nhiều và số lượng phát hành tạp chí Sức khỏe đàn ông Anh (bằng tiếng Hoa) cũng bùng nổ tại đây. Năm 2002, số lượng độc giả đã tăng tới 200.000 người. Thế mới biết, nhu cầu làm đẹp đâu chỉ có phụ nữ !

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.