Ba băng nhóm giang hồ khét tiếng chuẩn bị hầu tòa

Ba băng nhóm giang hồ khét tiếng chuẩn bị hầu tòa
(TP-TPHCM)- Theo thông tin từ TAND TPHCM, ngày 31/1, 3 băng nhóm giang hồ gồm 25 đối tượng ánh Thiệp, Thắng Chập và Trà Hinh cầm đầu sẽ được đưa ra xét xử về các tội: Giết người; cướp tài sản; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng… vì gây ra 3 vụ thanh toán đẫm máu theo kiểu xã hội đen và một vụ cướp táo bạo trên đường Cao Thắng, quận 3.

Trong qúa trình hùn hạp làm ăn, đầu năm 1998, Đặng Công ánh (ánh “Thiệp”) có mâu thuẫn xô xát với tên Lê Anh Đức - đàn em của Nguyễn Xuân Thắng (Thắng “Chập”). Để “hả” giận, ánh “Thiệp” cầm đầu đám đàn em gồm các tên: Đặng Đình Sơn (Sơn “Lẫm”), Đặng Minh Tuấn (Tuấn “Thiệp”), Đặng Quốc Trung ( Trung “Thịnh”) gây ra một cuộc chém giết bằng dao phay, lưỡi lê… đối với Thắng “chập” làm náo loạn cả khu vực Bến xe Phan Văn Trị, Gò Vấp ngày 05/03/1998.

Không chỉ “gây thù chuốc oán” với băng ánh “Thiệp”, Thắng “Chập” còn gây hấn với băng nhóm của Trần Đức Trà (Trà Hinh) khi cho đàn em dùng hàng nóng khống chế Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn “Con”, vừa bị tuyên phạt án chung thân trong vụ sát hại anh Đặng Vũ Thắng – cán bộ Thảo Cầm Viên, Sài Gòn, là đàn em Trà Hinh) để ngang nhiên cướp tiền trên chiếu bạc khi cả hai đang say máu đỏ đen. Khi được báo cáo sự việc, Trà “Hinh” đã ra lệnh cho Tuấn “Con” tập hợp đàn em, trả thù bằng được nhóm của Thắng “Chập”.

Có chung một kẻ thù là Thắng “Chập”, hai băng nhóm của ánh “Thiệp” và Trà “Hinh” từ chỗ không quen biết đã bắt tay nhau thanh toán món nợ với Thắng “Chập”. Chúng cùng nhau vạch kế hoạch ra tay trả thù và giao cho Tuấn “Con” chỉ đạo thực hiện. Qua nhiều ngày “săn đuổi”, ngày 12/9/2000, chúng phát hiện Thắng “Chập” tại  Ga Hòa Hưng. Theo chân Thắng “Chập” đến đường Bình Giã thì Tú “Sủi” (Nguyễn Ngọc Tú) chở Chung “Con” (Phạm Xuân Chung) lao tới dùng dao chém hai nhát vào đỉnh đầu Thắng “Chập”. Chưa hả mối giận, Tuấn “Con” chạy tới dùng súng bắn hai phát nữa vào người Thắng “Chập” rồi cả bọn rút chạy. Thắng “Chập” được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết, mang thương tật 63% vĩnh viễn.

Sau khi thanh toán Thắng “Chập”, băng đàn em của Trà “Hinh” do Tuấn “Con” cầm đầu còn dùng khẩu súng K54 cướp 270 triệu tại đường Cao Thắng, phường 5, quận 3. Trà “Hinh” được xác định là kẻ cầm đầu, chủ mưu giết người (cả trong vụ sát hại anh Đặng Vũ Thắng) hiện đang bỏ trốn, cơ quan công an đã phát lệnh truy nã.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.