Mua bán giấy chứng nhận sức khỏe khống:

Đài Loan tạm ngừng tiếp nhận lao động giúp việc gia đình Việt Nam

Đài Loan tạm ngừng tiếp nhận lao động giúp việc gia đình Việt Nam
(TP - Hà Nội) - Ngày 19/1/2005, Công hội môi giới Đài Bắc - Đài Loan TAIPEI ASSOCIATION 0F MANPOWER AGENCY đã thông báo với các Cty của họ và một số Cty Việt Nam (VN): Bắt đầu từ 20/1/2005, Đài Loan sẽ tạm ngừng nhập cảnh lao động (LĐ) giúp việc gia đình của VN.

Lý do, sau khi phía Đài Loan đề nghị phía VN có biện pháp hữu hiệu nhằm giảm tỷ lệ  LĐ bỏ trốn tại Đài Loan, phía VN đã cố gắng nhưng tỷ lệ bỏ trốn vẫn không giảm. Công hội này cho biết, việc tạm ngừng này sẽ không thời hạn, nếu trong 3 tháng tới, phía VN giải quyết vấn đề LĐ bỏ trốn có hiệu quả thì lệnh tạm ngừng sẽ được hủy bỏ và số LĐVN đang làm việc tại Đài Loan sẽ không bị ảnh hưởng gì (thậm chí, nếu LĐ đang làm việc tại đây sắp hết hạn 3 năm, được chủ gia hạn hợp đồng thì vẫn được ở lại làm việc bình thường).  

Chiều 19/1/2005, xác minh thông tin tại Cục Quản lý LĐ ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) và Hiệp hội xuất khẩu lao động (XKLĐ) VN, PV Tiền Phong được biết: Lãnh đạo Cục và Hiệp hội cũng mới nghe phong thanh tin đó chứ chưa nhận được thông báo chính thức từ phía Đài Loan... Đài Loan là thị trường LĐ truyền thống, trọng điểm của VN. Năm 2004, cả nước đưa đi 67.477 LĐVN thì Đài Loan đứng đầu về số lượng tiếp nhận LĐ VN, với 37.000 người (tăng 124% so với năm 2003)... Nhiều doanh nghiệp XKLĐ VN dự đoán, nếu Đài Loan tạm ngừng tiếp nhận LĐ thì kế hoạch làm ăn năm 2005 sẽ gặp rất nhiều khó khăn.    

Giảm 15% thuế nhập khẩu rượu 

(TP- Hà Nội) - Căn cứ thoả thuận giữa Việt Nam và Cộng đồng châu Âu về tiếp  cận thị trường, ngày 18/1, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung đã ký Quyết định số 04/2005/QĐ-BTC sửa đổi thuế nhập khẩu đối với mặt hàng rượu nhập khẩu.

Theo đó, các loại rượu bao gồm: rượu vang làm từ nho, vang táo, vang lê, rượu có nồng độ cồn dưới 80: rượu mạnh sẽ được giảm thuế từ 80% xuống còn 65%. QĐ này áp dụng cho các tờ khai hải quan kể từ 1/1/2005. DN đã nộp thuế theo mức cũ sẽ được hoàn phần chênh lệch. Việc giảm thuế vào thời điểm Tết Nguyên đán sắp đến gần được xem là động thái tích cực, sẽ hạn chế phần nào rượu nhập lậu đang tràn về Việt Nam. 

Mua bán giấy chứng nhận sức khỏe khống:

Bị phạt 2 năm 6 tháng tù giam

(TP-TPHCM) - Ngày 19/1/2005, TAND TPHCM đưa vụ án mua bán giấy chứng nhận sức khỏe… khống của Lê Hồng Điểm ra xét xử. Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt Lê Hồng Điểm (nguyên trạm trưởng trạm y tế phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức) 2 năm 6 tháng tù giam về tội “làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”; Huỳnh Thanh Tùng và Đỗ Thành Long Em cùng 12 tháng tù giam; Phạm Thị Nguyệt Lan 14 tháng tù cho hưởng án treo; 9 bị cáo khác lãnh từ 6 tháng tù đến 12 tháng tù cho hưởng án treo về tội “mua bán tài liệu của cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội”. Ngày 19/9/2002, Công an huyện Thuận An (Bình Dương) bắt quả tang Phạm Thị Nguyệt Lan đang “bỏ mối” giấy chứng nhận sức khoẻ khống (GCNSK) cho Nguyễn Thị Thu Vân với chữ ký của bác sĩ trạm trưởng Lê Hồng Điểm. Từ đây công an đã khám phá ra vụ án. 

MỚI - NÓNG