Các quan chức Matxcơva cho biết Sharapova rất hài lòng chấp nhận sáng kiến bất ngờ này. Cô hứa sẽ làm tất cả những gì có thể để nước Nga trở thành chủ nhà của ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh này. ủy ban Olympic Nga cũng cho biết Sharapova đã liên lạc với ủy ban và bầy tỏ sự sẵn sàng làm tất cả vì nước Nga. Cô gái sinh ở Xibêria này nói: “Tôi sẽ nói với thế giới rằng vì sao nước Nga của tôi muốn trở thành quốc gia đăng cai một Thế vận hội”, và cho biết thêm: “Nước Nga đã từng tổ chức Thế vận hội khi tôi chưa ra đời. Tôi muốn Thế vận hội 2010 đến với Tổ quốc tôi như một chương mới, một giai đoạn mới tươi đẹp hơn trong lịch sử nước Nga của tôi”.
Matxcơva từng tổ chức Thế vận hội thời Chiến tranh lạnh năm 1980. Hiện nay Matxcơva đang cùng Pari, Luân Đôn, Madrid và Niu Yoóc trong cuộc cạnh tranh xin tổ chức Thế vận hội 2012. ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) sẽ chính thức lựa chọn quốc gia đăng cai Thế vận hội 2012 vào cuộc họp thường niên diễn ra vào tháng 7/2005 tới.