Hội nghị Ban chấp hành VFF (20 - 21/1):

“VFF làm việc tùy tiện, thiếu nguyên tắc”

“VFF làm việc tùy tiện, thiếu nguyên tắc”
(TPO) - Đó là nhận định chung của đa số các Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) trong cuộc họp sáng 20/1 tại Hà Nội...
“VFF làm việc tùy tiện, thiếu nguyên tắc” ảnh 1

Một bầu không khí hết sức căng thẳng và nặng nề bao trùm lên cuộc họp Ban Chấp hành VFF, bởi trước đó một ngày, cuộc họp Thường vụ VFF đã phải kéo dài tới gần 10 giờ đêm để “mổ xẻ” những cá nhân giữ vai trò quan trọng ở VFF như các ông Trần Duy Ly, Phạm Ngọc Viễn, Vũ Hạng, Nguyễn Sĩ Hiển...

“Thường trực VFF thiếu dân chủ”

Phiên họp bắt đầu bằng bản báo cáo tổng kết năm 2004 và kế hoạch công tác năm 2005 dài gần 15 trang giấy khổ A4 do Tổng Thư ký Phạm Ngọc Viễn trình bày. Sau bản báo cáo này, Chủ tịch Mai Liêm Trực đề nghị các Ủy viên BCH đóng góp ý kiến.

Người “nổ súng” đầu tiên là ông Đặng Xuân Dũng: “Tôi xin nói luôn là bản báo cáo của VFF còn sơ sài hơn cả đánh giá của Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái. Riêng về 4 sự cố mà VFF mắc phải trong thời gian qua (vụ trọng tài SEA Games 22, bầu chọn Cầu thủ Vàng, thất bại ở Tiger Cup và bồi thường hơn 200 ngàn USD cho Letard) thì thật là kinh khủng... Theo tôi các anh làm sai thì sửa chứ có gì mà phải giấu nhẹm như thế? Bản tin của Thông tấn xã Việt Nam có phát đi việc ông Vũ Hạng có lỗi lớn trong việc phải đền bù cho HLV Letard. Việc này đúng hay sai, các anh cũng cần phải làm rõ....”

Ông Lê Nguyên Hồng - Giám đốc Sở TDTT Đà Nẵng - phát biểu đầy bức xúc: “Bản thân tôi rất buồn khi nghe Chủ tịch Mai Liêm Trực nói rằng bộ máy của VFF thấp hơn mặt bằng xã hội. Theo tôi, điều quan trọng là thường trực VFF làm việc thiếu dân chủ, không công khai, dẫn đến việc không tập hợp hết được tâm huyết của các Ủy viên trong BCH. Tôi lấy ví dụ, các anh lập ra Ban điều hành giải chuyên nghiệp 2005, nhưng Quy chế không có...”

“Khủng khiếp như động đất, sóng thần”

Giám đốc Sở TDTT Nghệ An Nguyễn Hoàng Thụ cũng nhấn mạnh về cách làm việc thiếu nguyên tắc ở VFF. Ông Thụ nói: “ Nguyên tắc làm việc ở VFF là dân chủ tập trung. Nhưng tôi thấy thực tế là có dân chủ mà không tập trung. Các công việc tập trung ở thường trực là chính chứ chúng tôi họp Ban chấp hành, chủ yếu toàn là giơ tay biểu quyết.”

“VFF làm việc tùy tiện, thiếu nguyên tắc” ảnh 2
Ông Vũ Quang Vinh: "VFF làm việc rất tùy tiện"

Ông Vũ Quang Vinh lại tỏ ra hết sức bức xúc vì cách làm việc coi thường các thành viên BCH của một bộ phận lãnh đạo VFF. Ông Vinh nói: “Tôi thấy lãnh đạo VFF rất coi thường bóng đá trẻ. Tôi đã nhiều lần dẫn các đội tuyển trẻ đi thi đấu mà có bao giờ được nhắc đến đâu? Anh Trực cũng yêu quý bóng đá trẻ em, nhưng chỉ ở thủ tục giấy tờ, mà tiền không có, nhiều khi cơ quan tôi phải bỏ tiền ra. Nhìn các cháu ở các đội tuyển nước ngoài được quan tâm mà thấy thèm, đến cả đội tuyển Việt Nam cũng không được đàng hoàng như thế.”

Về việc VFF phải đền HLV Letard, ông Vinh càng bức xúc hơn: “Tôi nói thật là khi tôi đọc báo, tôi té ngửa người ra vì lúc ấy tôi mới biết chuyện. Cả một việc kinh khủng như thế, mà suốt mấy tháng trời, bao nhiêu cuộc họp không ai nói gì. Hay là số tiền ấy có 3 tỷ thôi, mà các anh thường trực, thường vụ là to nhất rồi nên các anh quyết định hết?

Những chuyện như thế, tại sao các anh không hỏi BCH. Những việc như thế, các anh cứ triệu tập để chúng tôi cố vấn, có khó khăn gì đâu. Mà tôi cũng lạ là các anh làm việc rất thiếu nguyên tắc, tùy tiện. Một cơ quan tối thiểu cũng phải có bộ phận văn thư, vào sổ hàng ngày mà VFF thì không có nên mới có chuyện công văn thất lạc”.

"Chủ tịch VFF nên có lời xin lỗi người hâm mộ bởi trong thời gian qua, những việc xảy ra như thế, Chủ tịch VFF phải là người có trách nhiệm cao nhất."
(Ủy viên VFF Lê Nguyên Hồng - Giám đốc Sở TDTT Đà Nẵng)

Ông Vinh nói thêm: “Riêng chuyện xin lỗi người hâm mộ, tôi thấy rất ngạc nhiên. Đội tuyển thua ở Tiger Cup, sao Chủ tịch VFF không nói được lời xin lỗi với người hâm mộ? Anh Trực có mất gì đâu mà không nói được một lời xin lỗi cơ chứ.”

Ủy viên nữ duy nhất, bà Xuân Thái thì ví von: “Nói với các anh thế này, suốt từ Tiger Cup đến giờ, nhà tôi ăn cơm không ngon. Thất bại của đội tuyển ở Tiger Cup hệt như là động đất, nhưng đến vụ Letard thì quả thật là khủng khiếp ngang với sóng thần.”

“Sẽ có nghị quyết về xin lỗi”

Đó là phát biểu của Chủ tịch VFF Mai Liêm Trực khi kết luận buổi họp sáng 20/1. Ông Trực nói: “Ý kiến của các đồng chí hầu hết đều nói về việc chưa tập hợp được sức mạnh, trí tuệ của các thành viên BCH, các ban hầu như không hoạt động. Về việc xin lỗi người hâm mộ về tất cả những việc vừa qua của VFF, chúng ta sẽ có nghị quyết (?!) về vấn đề này, đấy là một sáng kiến (?!) của các đồng chí”.

Được biết, trong các buổi họp tiếp theo, một trong những nội dung quan trọng là BCH sẽ thông qua hình thức kỷ luật đối với các ông Trần Duy Ly, Phạm Ngọc Viễn, Nguyễn Sĩ Hiển, Vũ Hạng. Tuy nhiên, một vấn đề quan trọng khác là bỏ phiếu tín nhiệm Tổng thư ký Phạm Ngọc Viễn, nhiều khả năng sẽ không được tiến hành mà chỉ được thông báo trước toàn thể BCH, đồng nghĩa với việc ông Viễn chắc chắn sẽ phải ra đi.

MỚI - NÓNG