Mỹ: Phá vỡ âm mưu đánh bom gần Nhà Trắng

Mỹ: Phá vỡ âm mưu đánh bom gần Nhà Trắng
Sáng 19/1 (giờ VN), một ngày trước khi diễn ra lễ tuyên thệ nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Mỹ G.W.Bush, một kẻ lạ mặt đã lái chiếc xe thùng tới gần Nhà Trắng rồi dọa cho nổ bom trong xe.

Sau 4 giờ đồng hồ thuyết phục, cảnh sát Mỹ đã khiến kẻ âm mưu đánh bom đầu hàng vô điều kiện.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy kẻ đánh bom không thuộc tổ chức khủng bố nào mà chỉ đơn giản là hắn đang gặp chuyện rắc rối trong gia đình.

Mặc dù vậy, hàng trăm sĩ quan cảnh sát đã phải bị huy động cùng với xe bọc thép, lực lượng bắn tỉa từ mái nhà. Các biện pháp cấm đường đã được áp dụng tại khu vực trung tâm Washington D.C.

Cảnh sát Mỹ cho biết họ đã tìm thấy những thiết bị bom tự chế nối với công tắc trên xe ôtô. Đến khoảng 9 giờ sáng 19/1, cảnh sát tuyên bố ngòi nổ đã được tháo gỡ an toàn, mọi sinh hoạt trở lại bình thường.

Do cần bảo vệ an ninh đặc biệt trong những ngày nhậm chức nhiệm kỳ mới của Tổng thống Bush, khu vực gần Nhà Trắng được triển khai các lực lượng an ninh mạnh gồm xe bọc thép, xe cứu thương, lực lượng đặc nhiệm… Khi xảy ra sự việc, các lực lượng này đã vào cuộc nhanh chóng và hiệu quả.

Trong lúc cảnh sát đang thuyết phục kẻ âm mưu đánh bom đầu hàng, Đệ nhất phu nhân Laura Bush đang dự buổi hoà nhạc chào mừng lễ nhậm chức của Tổng thống Bush tại Trung tâm MCI gần đó.

Chiếc xe chở bom đỗ tại đường phố số 15 gần đại lộ Pensylvania, hướng Tây Nam. Đây cũng chính là đại lộ mà các lực lượng diễu binh diễu hành trong ngày lễ nhậm chức của Tổng thống.

Kẻ âm mưu đánh bom cho biết, trên xe của kẻ đe doạ đánh bom có nhiều xăng trong khi trên tay hắn luôn cầm một bộ điều khiển từ xa có thể kích hoạt bom bất cứ lúc nào.

Trong lúc một sĩ quan cảnh sát thuyết phục kẻ âm mưu đánh bom đầu hàng, cảnh sát đặc nhiệm đã bí mật tiến gần tới chiếc xe chứa bom. Họ nhìn thấy trong xe có nhiều thùng chứa nhưng không biết đựng gì bên trong.

Vì kẻ âm mưu gây nổ không chịu rời khỏi xe, cảnh sát đành lùi lại hy vọng thuyết phục được hắn đầu hàng một cách hòa bình. Để thuyết phục kẻ âm mưu đánh bom, cảnh sát đã sử dụng robot chuyển đến tay hắn một chiếc điện thoại di động.

Cuộc thuyết phục kéo dài có lẽ đã khiến hắn mệt mỏi. Cuối cùng hắn tự nguyện rời xe, chịu để  cho cảnh sát còng tay. Bước đầu, cảnh sát xác định hắn tên là Lowell Timmers - 54 tuổi, ở Cedar Spring (Michigan).

Hành động của Lowell  sẽ bị truy tố theo luật liên bang Mỹ về tội đe doạ gây thiệt hại bằng chất nổ. Lowell tỏ ra là kẻ bị khủng hoảng tinh thần rất nặng vì một người thân của hắn vừa bị cảnh sát nhập cư bắt giam sắp bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ.

Vụ đe doạ đánh bom này xảy ra chỉ 2 tháng sau một vụ khác xảy ra trước cổng Nhà Trắng hôm 15/11/2004 khi một người đàn ông đã tự thiêu. Kẻ tự thiêu không chết nhưng bị thương nặng. 

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.