Lãnh đạo tỉnh Nghệ An nói gì về việc cô giáo cho học sinh đánh học sinh?

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An nói gì về việc cô giáo cho học sinh đánh học sinh?
Việc cô giáo dạy văn Trường THCS Nghĩa Hành phạt học sinh bằng cách… cho học sinh đánh học sinh gây phẫn nộ trong dư luận đã được Tiền Phong số 4, 5, 6 (ngày 6 - 10/1) thông tin chi tiết. Phóng viên báo Tiền Phong có cuộc phỏng vấn hai vị lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

“Cô giáo mà như thế, nếu đúng sự thật diễn ra như thế, tôi sẽ cho Ban làm công văn gửi xuống Huyện uỷ Tân Kỳ, yêu cầu Huyện uỷ chỉ đạo kiểm tra lại sự việc ấy. Nếu đúng như vậy dứt khoát phải chỉ đạo kỷ luật nghiêm túc.

Một cô giáo như thế hoàn toàn thiếu tính giáo dục. Có chỗ nào bày dạy cho cô giáo làm trò đưa học sinh ra cho học sinh đánh. Con của cán bộ, càng thể hiện thiếu văn hoá. Cô giáo như thế là không thể nào chấp nhận được. Không thể chấp nhận trong ngành giáo dục.

Cô giáo là hình mẫu của người mẹ, dìu dắt các cháu nên người, không chỉ dạy chữ mà còn dạy làm người. Một cô giáo hành động như thế là rất vô văn hoá, thiếu tính giáo dục. Và cô giáo như thế không nên để trong ngành giáo dục”. 

Ông Hoàng Ky – Phó Chủ tịch UBND tỉnh: “Không chấp nhận được!”

“Sau khi đọc bài viết về chuyện cô giáo cho học sinh đánh học sinh trên báo Tiền phong, tôi đã chỉ đạo lãnh đạo huyện Tân Kỳ làm nghiêm túc. Không thể chấp nhận chuyện giáo dục theo kiểu đó được. Thái độ của tỉnh là như vậy. Tôi giao cho Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến và điện cho Sở Giáo dục lên Tân Kỳ kiểm  tra, làm rõ. Báo phản ánh là tôi yêu cầu văn phòng làm ngay. Quan điểm của tôi là xử lý nghiêm túc. Chúng tôi hoan nghênh báo chí đã đưa vấn đề ra trước công luận”.

MỚI - NÓNG