Israel - Palestine nối lại tiếp xúc

Israel - Palestine nối lại tiếp xúc
Khi thảo luận về tình hình an ninh, Nội các Israel đã quyết định nối lại các cuộc tiếp xúc với chính quyền Palestine.

Sau đó các quan chức hai bên có cuộc hội đàm tại một trạm kiểm soát ở biên giới Israel và Dải Gaza để bàn biện pháp ngăn chặn các du kích Palestine tấn công vào những mục tiêu của Israel.

Quan chức israel cho biết lý do chưa ra quyết định này là vì sức ép quân sự, chính trị của Israel trong những ngày qua đối với Palestine đã có hiệu quả. Phía Palestine đã tích cực áp dụng nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn những cuộc tấn công của các nhóm vũ trang Palestine.

Tân Tổng thống M.Abbas đã đích thân tới Dải Gaza gặp gỡ lãnh đạo các nhóm vũ trang để đàm phán việc ngừng bắn và thành lập lực lượng cảnh sát đặc biệt khoảng 1000 người triển khai tại khu vực biên giới. Quyết định nối lại tiếp xúc, nhưng Israel tiếp tục duy trì sức ép quân sự và đe doạ sẽ đáp trả nếu chính quyền Palestine không thể ngăn chặn được những vụ tấn công do các nhóm vũ trang thực hiện.

Ngày 19, bạo lực tiếp tục tiếp diễn các vùng lãnh thổ Palestine, nhưng ngày 20/1 đã không xảy ra vụ xung đột đáng kể nào giữa Palestine và Israel. Nội các Thủ tướng Israel chịu sức ép rất lớn từ cộng đồng quốc tế để nối lại tiếp xúc. Trong khi chính quyền Palestine cho biết, đàm phán với các nhóm vũ trang đang tiến triển tốt và từ sáng 20/1 lực lượng cảnh sát đặc biệt đã bắt đầu xuất hiện ở vùng biên giới nhằm kiểm soát tình hình.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.