Công bố kết quả bầu cử Iraq:

Liên minh Shia dẫn đầu, các đảng phái người Kurds về nhì

Liên minh Shia dẫn đầu, các đảng phái người Kurds về nhì
Các ứng cử viên dòng Shia thuộc Liên minh Iraq thống nhất (UIA), do đại Giáo chủ Ali Sistani đứng đầu, đã giành gần một nửa trong tổng số 8,5 triệu phiếu bầu trên tổng số 8,46 phiếu bầu
Liên minh Shia dẫn đầu, các đảng phái người Kurds về nhì ảnh 1
Abdelaziz al-Hakim, lãnh đạo Hội đồng Tối cao cách mạng Hồi giáo Iraq, một trong số những ứng cử viên dòng Shia giành được nhiều phiếu bầu nhất

Ủy ban Bầu cử quốc tế Iraq đúng 4 giờ 30 chiều 13/2 đã công bố kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử Quốc hội nước này. Theo kết quả công bố, các ứng cử viên dòng Shia thuộc Liên minh Iraq thống nhất (UIA), do đại Giáo chủ Ali Sistani đứng đầu, đã giành gần một nửa trong tổng số 8,5 triệu phiếu bầu trên tổng số 8,46 phiếu bầu. Liên minh các đảng phái người Kurd đứng ở vị trí thứ 2 với 26% số phiếu (2,17 triệu phiếu).

Đảng của Thủ tướng tạm quyền Iyad Allawi về thứ 3 với 14% phiếu bầu (1,17 triệu phiếu).  Nhóm ứng cử viên thiểu số người Sunni giành được số phiếu bầu ít nhất vì phần lớn người Sunni đã tẩy chay cuộc bầu cử.

Ông Fareed Ayar - Người phát ngôn Ủy ban Bầu cử - tuyên bố: “Hôm nay là một ngày mới đối với Iraq, một nước Iraq tự do, một dân tộc tự do đang hướng tới việc xây dựng một quốc gia dựa trên những giá trị văn minh và dân chủ”.

Cũng theo ông Fareed Ayar, việc công bố kết quả cuộc chạy đua giành 275 ghế trong Quốc hội và hội đồng 18 tỉnh Iraq đã bị chậm trễ do một số địa điểm phải kiểm phiếu lại và kết quả tại một số địa điểm khác bị hủy bỏ. Tại tỉnh Anbar, nơi có đông người Sunni sinh sống, 3.775 phiếu bầu không hợp lệ đã bị hủy bỏ.

Dự kiến Quốc hội mới của Iraq sẽ bắt tay xây dựng Hiến pháp và lựa chọn Tổng thống và 2 Phó Tổng thống mới của đất nước. Sau đó tân Tổng thống sẽ chỉ định một Thủ tướng mới. Bản Hiến pháp mới phải được công bố chậm nhất ngày 15/8 và sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý ngày 15/10.

Theo quy định của luật pháp Iraq, số ghế trong Quốc hội sẽ được phân chia cho mỗi danh sách ứng cử viên dựa trên tỷ lệ tổng số phiếu bầu. Ví dụ một danh sách ứng cử viên nhận được 20% số phiếu bầu sẽ nhận được 55 ghế trên tổng số 275 ghế của Quốc hội.

Theo tỷ lệ này Liên minh Thống nhất Iraq của Đại Giáo chủ Ali al-Sistani, bao gồm Hội đồng Tối cao Cách mạng Hồi giáo Iraq, Đảng Hồi giáo Dawa và đảng INC, sẽ chiếm đa số ghế trong Quốc hội mới.

Giới phân tích cho biết nhiều khả năng ghế Tổng thống sẽ thuộc về một ứng cử viên người Kurd còn chiếc ghế Thủ tướng sẽ thuộc về một thành viên dòng Shia của Liên minh Thống nhất Iraq.

Về phần mình, một quan chức cao cấp của Liên minh Thống nhất Iraq cho biết nhiều khả năng đương kim Bộ trưởng Tài chính Adel Abdul Mahdi hoặc Phó Tổng thống Ibrahim Jaafari sẽ được bổ nhiệm làm Thủ tướng.

Đại diện của Liên minh người Kurds muốn ứng cử viên Jalal Talabani sẽ giữ chức Tổng thống. Để đạt được điều này, Liên minh người Kurds sẽ phải tiến hành thương lượng với các đại diện dòng Shia.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.