“Cách nhìn” Việt Nam của Ian McIntosh

“Cách nhìn” Việt Nam của Ian McIntosh
Một triển lãm nhỏ xinh bằng giấy dó than chì, làm từ hình ảnh quảng cáo và những dòng chữ viết trên tường, mở cửa từ 14-26/1/05 tại KS Melia (Hà Nội).

Cách nhìn (Ways of looking) gồm các tác phẩm mang hơi hướng pop-art lấy VN làm đề tài của họa sĩ người Australia- Ian McIntosh.

Cách nhìn chia làm hai mảng rõ rệt. Mảng đen trắng gồm các bức than chì trên giấy dó được thực hiện đơn giản bằng cách đặt giấy lên các đồ vật, tranh khắc có các họa tiết nổi và mài chì lên. Như kiểu bọn trẻ vẫn chơi với các đồng xu. Tác phẩm thu được có tỷ lệ 1:1 với các đồ vật gồm nắp cống, bia đá khắc chữ Hán- chữ Quốc ngữ- chữ Chăm- chữ Pháp, tường hoa, cửa sổ hoa sắt, cửa sổ chạm gỗ, tứ bình khắc gỗ… nhặt nhạnh từ: đền chùa, nhà thờ, trong các ngôi nhà, cửa hàng và ngay trên đường phố… Ian đã dùng than chì mà lấy được cái hồn của đồ vật, và khi sắp xếp theo một trật tự thẩm mỹ nào đó, chúng lên tiếng nói về lịch sử.

“Cách nhìn” Việt Nam của Ian McIntosh ảnh 1

Nếu tách bạch ra có thể thấy măng sét, thậm chí bìa báo hay cả trang báo, những tờ lịch lớn, tranh cổ động thời chiến, tem thư và phong bì ghi tên và địa chỉ của chính tác giả, những poster quảng cáo chính thức và những dòng quảng cáo tự phát như Khoan cắt bê tông, những dãy số, những cái tên, những dòng chữ vu vơ Em yêu anh hay Bia hơi 2000đ/cốc. Chúng hiện lên với màu sắc thực, hình hài thực như không phải chính tay họa sĩ bôi lên giấy.

Như thể vô tình, Ian nhắc nhở chúng ta cả về quá khứ và hiện tại- hãy nhận biết, hãy cảm nhận, cả chấp nhận và chúng ta sẽ tìm thấy sự hài hòa trong đó. Còn Ian chỉ đơn giản gọi tác phẩm của mình là “cuốn nhật ký bằng hình ảnh về những nơi mình từng qua” và là cách để ông “kết nối với xung quanh”.

Ian sinh 1957 tại Melbourne, hoàn thành khóa sau đại học về nghệ thuật in (Printmaking) tại ĐHTH Melbourne năm 1996. Ông đến VN lần đầu năm 1992, và liên tục trở lại trong tất cả các năm từ 1997 đến 2004. VN gợi hứng cho ông trong hàng loạt triển lãm tại Hà Nội và Melbourne.
MỚI - NÓNG