Không xử phúc thẩm do bị hại rút đơn kháng án

Không xử phúc thẩm do bị hại rút đơn kháng án
Đến phút chót, gia đình cháu Y., bị hại trong vụ án, đã tự nguyện rút đơn kháng án và TAND tối cao đã ra quyết định đình chỉ xét xử vụ án...

Theo lịch của TAND tối cao, phiên phúc thẩm vụ án Lương Quốc Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban TDTT Quốc gia, phạm tội “hiếp dâm trẻ em” sẽ khai toà hôm nay (19/1). Tuy nhiên, phiên xét  xử trên đã không diễn ra theo dự kiến, do đến phút chót gia đình cháu Y., bị hại trong vụ án, đã tự nguyện rút đơn kháng án và TAND tối cao đã ra quyết định đình chỉ xét xử vụ án.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 29/10/2004, bị cáo Lương Quốc Dũng và đồng phạm Nguyễn Quỳnh Nga đã bị Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội tuyên phạt 8 và 7 năm tù giam về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Sau phiên sơ thẩm này, cả bị hại và các bị cáo đều không có đơn đề nghị xem xét lại tội danh và mức án. Tuy nhiên, trong thời hạn kháng án, gia đình cháu Y. lại có đơn đề nghị TAND tối cao xem xét vấn đề bồi thường thiệt hại tại phiên phúc thẩm.

Trước đó, Toà sơ thẩm đã tuyên tách riêng phần này để xét xử theo trình tự của một vụ án dân sự khác…

Như vậy, sẽ không có phiên xét xử phúc thẩm vụ án Lương Quốc Dũng. Theo quy định pháp luật, các phán quyết của TAND TP Hà Nội tại phiên sơ thẩm đã chính thức có hiệu lực.

Vấn đề bồi thường thiệt hại có thể sẽ được xem xét theo trình tự một vụ án dân sự khác.                                                               

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.