Mới nhất

Có gì đặc biệt trong show thực cảnh về Điện Biên 'Huyền tích Uva'

Có gì đặc biệt trong show thực cảnh về Điện Biên 'Huyền tích Uva'

TPO - Một trong những điểm nhấn của Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 là Lễ Khai mạc và Lễ hội Hoa Ban năm 2024. Dịp này Điện Biên cho ra mắt show thực cảnh “Huyền tích Uva” - là sản phẩm mới bên cạnh các sản phẩm du lịch nổi tiếng trước đó gắn với chiến thắng Điện Biên Phủ.
Kết lại một năm điên rồ của 'Oppenheimer'

Kết lại một năm điên rồ của 'Oppenheimer'

TPO - Có thể xem 2023 là một trong những năm quan trọng nhất của nền điện ảnh Hollywood khi đây là thời điểm ra đời của nhiều bộ phim mang tính kinh điển trong tương lai, biến lễ trao giải Oscar lần thứ 96 vừa diễn ra sáng 11/3 (giờ Việt Nam) trở thành một cuộc đua vô cùng kịch tính.
Minh họa: Huỳnh Ty

Người có thương tôi không

TP - Đằng sau những dòng chữ của thiên truyện này là cảm thức mong manh về sự tồn tại của tình yêu. Lưu ý, tôi nói “sự tồn tại” chứ không nói “tình yêu mong manh”. Tình yêu vốn là thứ quyết định lớn đến đời sống con người, đi cùng nó là nhân sinh quan, là đạo đức, là rất nhiều thứ. Nó thường không chỉ được xã hội định tính, mà còn định lượng. Nhưng ở truyện ngắn dưới đây, tất cả đều như hư ảo.
Bộ Văn hóa siết quảng cáo: Người có tầm ảnh hưởng phải có bằng chứng trực tiếp dùng sản phẩm

Bộ Văn hóa siết quảng cáo: Người có tầm ảnh hưởng phải có bằng chứng trực tiếp dùng sản phẩm

TPO - Trong dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) đề xuất bổ sung quy định về hoạt động quảng cáo của người có tầm ảnh hưởng. Theo đó, người nổi tiếng khi đăng tải ý kiến, cảm nhận về việc sử dụng hàng hóa, dịch vụ trên mạng xã hội, người quảng cáo phải có bằng chứng cụ thể về việc trực tiếp sử dụng sản phẩm.
Ba nghệ sĩ công an được phong tặng danh hiệu NSND

Ba nghệ sĩ công an được phong tặng danh hiệu NSND

TPO - Đợt trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10 có ba nghệ sĩ thuộc lực lượng công an nhân dân được phong tặng danh hiệu NSND. Cả ba đều có thời gian dài công tác tại Nhà hát Kịch Công an nhân dân. 
Ngôi nhà cổ hơn 200 năm tuổi ở Đà Nẵng

Ngôi nhà cổ hơn 200 năm tuổi ở Đà Nẵng

TPO - Dù trải qua năm tháng chiến tranh khốc liệt, nhà cổ Tích Thiện Đường (thôn Thái Lai, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) vẫn được lưu giữ nguyên vẹn cho đến ngày nay, trở thành điểm đến bình yên, mang mác hồn xưa bởi kiến trúc độc đáo, đặc trưng của người xưa.
NSND Thanh Điền nhận danh hiệu NSND thay vợ: 'Cứ nhắc đến Thanh Kim Huệ là không thể nói được'

NSND Thanh Điền nhận danh hiệu NSND thay vợ: 'Cứ nhắc đến Thanh Kim Huệ là không thể nói được'

TPO - NSND Thanh Điền thay vợ - nghệ sĩ Thanh Kim Huệ - nhận danh hiệu nghệ sĩ nhân dân (NSND). Bà ra đi trước khi nhận tin vui được phong tặng danh hiệu. NSND Thanh Điền nghẹn ngào khi nhớ về người vợ mãi đi xa. Ông buồn vì cả hai được nhận danh hiệu nhưng vợ không thể đến. Với tình yêu sâu đậm dành cho vợ, NSND Thanh Điền khẳng định không "đi bước nữa".
Bốn nghệ sĩ nhận danh hiệu NSND của Nhà hát Kịch Việt Nam

Bốn nghệ sĩ nhận danh hiệu NSND của Nhà hát Kịch Việt Nam

TPO - Tại Lễ trao danh hiệu nghệ sĩ nhân dân (NSND), nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) lần thứ 10 diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội ngày 6/3, 8 nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát Kịch Việt Nam vinh dự được phong tặng danh hiệu. NSND Xuân Bắc, Quốc Khánh là hai gương mặt quen thuộc nhất.
NSND Xuân Bắc: 'Nhận danh hiệu không phải là đủ, là xong việc'

NSND Xuân Bắc: 'Nhận danh hiệu không phải là đủ, là xong việc'

TPO - NSND Xuân Bắc cho rằng danh hiệu không phải đích đến của nghệ sĩ chân chính. Với anh, nghệ sĩ chân chính phải đóng góp cho công chúng, xã hội những tác phẩm chất lượng, có giá trị về cả hình thức và nội dung. Nhận danh hiệu là bắt đầu hành trình mới.
Nữ ca sĩ trẻ nhất đi nhận danh hiệu NSND

Nữ ca sĩ trẻ nhất đi nhận danh hiệu NSND

TPO - Lễ trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân (NSND), nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) lần thứ 10 diễn ra sáng 6/3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Dịp này, Phạm Phương Thảo là ca sĩ trẻ nhất được nhận danh hiệu NSND.
Khoảnh khắc gần 400 nghệ sĩ xúc động nhận danh hiệu NSND, NSƯT

Khoảnh khắc gần 400 nghệ sĩ xúc động nhận danh hiệu NSND, NSƯT

TPO - Hàng trăm nghệ sĩ hân hoan tề tựu tại lễ trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân (NSND), nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) diễn ra vào sáng 6/3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Trong dịp xét tặng này 125 nghệ sĩ được tặng, truy tặng danh hiệu NSND, 264 nghệ sĩ được tặng, truy tặng danh hiệu NSƯT.
NSND Tự Long tháp tùng mẹ đến nhận danh hiệu NSƯT

NSND Tự Long tháp tùng mẹ đến nhận danh hiệu NSƯT

TPO - Mẹ của NSND Tự Long là nghệ sĩ Minh Phức (Nguyễn Thị Phức) có tên trong danh sách các nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2024. Như vậy, cả bố và mẹ của Tự Long đều là NSƯT trong khi anh đã được phong tặng danh hiệu NSND từ năm 2016. 
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân lần thứ 10

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân lần thứ 10

TPO - Các nghệ sĩ có tên trong danh sách được phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT dịp này là những gương mặt nghệ sĩ tài năng, thuộc nhiều lĩnh vực như âm nhạc, điện ảnh, múa, phát thanh - truyền hình, sân khấu… Lễ trao tặng sáng 6/3 diễn ra trang trọng, ấm áp, giàu cảm xúc. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự, chỉ đạo và trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân.
Nhìn lại mùa trao danh hiệu NSND, NSƯT kéo dài bất thường

Nhìn lại mùa trao danh hiệu NSND, NSƯT kéo dài bất thường

TPO - Sau hai lần thông báo hoãn, lễ trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân (NSND), nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) diễn ra vào sáng 6/3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh chân dung của các nghệ sĩ nhận danh hiệu lần này được trưng bày trang trọng tại khu vực tổ chức lễ vinh danh.
Thấy gì từ vụ tượng Trịnh Công Sơn ở Huế gây tranh cãi?

Thấy gì từ vụ tượng Trịnh Công Sơn ở Huế gây tranh cãi?

TPO - Tượng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được trưng bày ở Huế với mong muốn tri ân những đóng góp của cố nhạc sĩ dành cho nền âm nhạc Việt Nam nói chung và cho Huế nói riêng. Tuy nhiên sau khi khánh thành, bức tượng gây tranh cãi khi bị nhận xét không đúng tinh thần cố nhạc sĩ. 
'Đào, phở và piano mà doanh thu càng cao, rạp phim càng lỗ'

'Đào, phở và piano mà doanh thu càng cao, rạp phim càng lỗ'

TPO - Trong buổi giao lưu với đạo diễn Phi Tiến Sơn, đạo diễn Đặng Nhật Minh về các bộ phim lịch sử được tổ chức sáng 3/3, cha đẻ của "Đào, phở và piano" cảm ơn tình cảm của khán giả dành cho bộ phim. Tuy nhiên ông khẳng định "Đào, phở và piano" càng bán được nhiều vé, Trung tâm chiếu phim Quốc gia càng lỗ.