Dùng thuốc tránh thai lâu có thể mắc bệnh mắt

Dùng thuốc tránh thai lâu có thể mắc bệnh mắt
Phụ nữ dùng thuốc tránh thai hơn 3 năm có nguy cơ mắc bệnh tăng nhãn áp gấp đôi những người khác. Bệnh này nếu không được chữa trị kịp thời có thể dẫn tới mù lòa.

Bệnh tăng nhãn áp xảy ra khi các đường dẫn thoát nước trong mắt bị tắc nghẽn, gây áp lực, làm tổn thương đến thần kinh thị giác và thần kinh võng mạc. Nếu không được phát hiện sớm, chẩn đoán đúng và điều trị kịp thời sẽ dẫn đến giảm thị lực, nặng nhất có thể bị mù.

Các tổn thương mắt do bệnh tăng nhãn áp không thể chữa được nhưng nếu được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ ngăn chặn sự tiến triển của tình trạng này.

Dùng thuốc tránh thai lâu có thể mắc bệnh mắt ảnh 1

Tiến sĩ Shan Lin, ĐH California ở San Francisco cho biết: "Nghiên cứu này sẽ là động lực cho nhiều nghiên cứu trong tương lai để chứng minh nguyên nhân và ảnh hưởng của thuốc tránh thai và bệnh tăng nhãn áp. Tại thời điểm này, những phụ nữ dùng thuốc tránh thai từ 3 năm trở lên cần được kiểm soát bệnh tăng nhãn áp và theo dõi chặt chẽ bởi bác sĩ nhãn khoa".

Mặc dù thuốc tránh thai không ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của bệnh tăng nhãn áp, nhưng sử dụng lâu dài có thể là yếu tố nguy cơ của bệnh này. Một nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng estrogen có thể đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của bệnh tăng nhãn áp.

Hình thức phổ biến nhất của bệnh tăng nhãn áp là Glaucoma góc mở, bệnh tiến triển rất chậm và thường không gây ra bất kỳ triệu chứng đáng chú ý, thường chỉ phát hiện một cách rất tình cờ. Nhiều trường hợp bị Glaucoma không được điều trị kịp thời dẫn đến mù lòa do không phát hiện sớm, bệnh nhân lầm tưởng với cườm khô (đục thủy tinh thể) hoặc mờ do cận thị (ở người lớn tuổi).

Theo VnExpress
Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG