Đừng xin lỗi chúng tôi nữa!

TP - “Thành phố đừng xin lỗi dân Thủ Thiêm nữa. Mà hãy xử lý những người làm sai luật pháp. Mỗi lần xin lỗi là lại xát muối vào nỗi đau của chúng tôi”.

Đó là giãi bày trĩu nặng của cử tri Thủ Thiêm vào hôm qua, với đoàn ĐBQH thành phố khi về tiếp xúc cử tri. Người dân tâm tư rằng thực ra cũng “không muốn nói thêm nữa”, nhưng lần này phát biểu là do có niềm tin vào Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân.

Trước đó, sáng 18/10, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong tại cuộc tiếp các hộ dân phường Bình An, quận 2, đã xin lỗi người dân nơi đây. "Thay mặt lãnh đạo TPHCM trong các thời kỳ, tận đáy lòng mình, tôi chân thành xin lỗi người dân Thủ Thiêm vì những sai phạm trong thời gian qua khi thực hiện quy hoạch Thủ Thiêm, những khốn khó người dân Thủ Thiêm phải gánh chịu. Xin chia sẻ sự hy sinh của những gia đình, hộ dân vì sự phát triển của thành phố mà phải rời nơi gắn bó từ tấm bé. Tôi rất xin lỗi" – Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nói.

Gần một tháng trước nữa, ngày 21/9, tại cuộc họp báo về Thủ Thiêm, Chánh văn phòng UBND thành phố này cũng “chân thành xin lỗi người dân thành phố, nhất là những hộ dân chịu nhiều thiệt thòi, tổn thất ở Thủ Thiêm”.

Không chỉ Thủ Thiêm, mà những lời xin lỗi còn vang lên nhiều nơi. Ngày 17/10 mới đây, tại một hội thảo về BOT, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật đã gửi lời “xin lỗi người dân, cộng đồng và xã hội” về việc dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đầu tư trên 34 ngàn tỷ đồng vừa sử dụng đã hư hỏng, ổ gà ổ voi…

Cũng không lâu trước đó, người dân xã Cát Hội (huyện Phù Cát, Bình Định)  cũng lần đầu tiên nghe được lời xin lỗi của lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế của tỉnh, sau hơn 10 năm trời bị khóa bị “treo” tại 2 dự án ngàn tỷ “trùm mền”.

Còn nhớ hai lần trong hai năm 2014 và 2017, hai vị Phó chủ tịch UBND TPHCM lần lượt đứng ra xin lỗi người dân nằm trong dự án trọng điểm tuyến đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài, liên quan đến khiếu kiện bồi thường, giải phóng mặt bằng. Dự án mà từ nhiều năm trước đã bị Thanh tra Chính phủ kết luận có nhiều sai phạm, và yêu cầu phải có chính sách bồi thường, hỗ trợ thỏa đáng cho dân.

Thế nhưng cho tới thời điểm này của năm 2018, nhiều hộ dân kể trên vẫn còn đi… kiện! Còn hai vị lãnh đạo đứng ra xin lỗi, thì một vừa bị khởi tố vì liên quan đến Vũ “nhôm”, một vị cũng vừa xin nghỉ hưu trước tuổi!

"Tôi rất buồn đau, vì từng hộ dân, gia đình là những con người cụ thể. Có những gia đình chờ đợi quá lâu, người thân đã mất, có cả người tự sát như có cử tri hôm nay phản ánh, đó là nỗi đau không gì đền bù được”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân tâm sự với cử tri Thủ Thiêm hôm qua.

Đồng thời người đứng đầu thành phố cũng cam kết những cá nhân, tổ chức vi phạm sẽ phải kiểm điểm trong tháng 11 tới và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hy vọng công lý sẽ được thực thi sau những lời xin lỗi và những lời hứa. Không chỉ với Thủ Thiêm, mà với cả cao tốc 34 ngàn tỷ, với vô số những dự án treo, những sai phạm…

Để người dân không còn phải hỏi lại nhiều lần nữa, rằng “Tại sao lại để những người không làm sai xin lỗi, còn những người làm sai thì chưa ra mặt?!”.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.