Không hoang mang

TP - Sáng sớm ngày hôm qua, tôi và các đồng nghiệp theo dõi mảng y tế bàng hoàng khi nhận được thông tin về sự xuất hiện của các ca dương tính COVID-19 trong cộng đồng. Tất cả đều hiểu rằng một cuộc chiến mới lại bắt đầu.

6 giờ sáng, thông tin chúng tôi nhận được chỉ là 2 trường hợp dương tính, một ở Quảng Ninh, một ở Hải Dương. Nhưng chưa hết buổi sáng, số ca dương tính do tiếp xúc với 2 bệnh nhân trên đã lên tới con số hàng chục. Rất nhiều người quen, bạn bè của tôi đã gọi điện, nhắn tin để cập nhật tình hình. Ai cũng lo lắng bởi sự xuất hiện của dịch vào đúng thời điểm chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến Tết.

Ngay trong ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc triệu tập cuộc họp khẩn tại phòng họp của Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, nơi Thủ tướng cùng nhiều thành viên Chính phủ đang dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Tại hội nghị trực tuyến với các địa phương diễn ra chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu tất cả các tỉnh phải sẵn sàng vì “không ai dám chắc không xảy ra ca nhiễm trên địa bàn”.

Những động thái quyết liệt đó cho thấy Chính phủ rất quyết tâm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch.

Con số 98 ca dương tính công bố ngày hôm qua là con số kỷ lục mà từ đầu mùa dịch đến nay, chưa có ngày nào Việt Nam công bố số ca mắc mới COVID-19 “khủng” đến vậy. Nhiều người hoang mang, lo lắng bởi cả nước đã trải qua một thời gian dài không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, vậy mà chỉ trong một ngày đã phát hiện gần 100 ca. Ca mắc virus tại Hải Dương, đồng thời là nguồn lây sang hàng chục ca bệnh khác, được xác định nhiễm virus biến chủng mới. Thông tin về tốc độ lây lan nhanh chóng, mạnh mẽ của chủng virus mới khiến không ít người thêm bất an.

Nhưng với những giải pháp được cơ quan chức năng đưa ra, tình hình đã được kiểm soát, những người dương tính đã được cách ly, những khu vực có người dương tính cũng đã được khoanh vùng. Thông điệp 5K: khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế một lần nữa lại được nhắc lại để mọi người dân nghiêm túc thực hiện.

Đây không phải lần đầu tiên Việt Nam đứng trước thử thách về sự bùng phát dịch trên diện rộng. Với kinh nghiệm phòng, chống dịch bài bản được cả thế giới ghi nhận, tất cả những lần dịch xuất hiện ngoài cộng đồng đều nhanh chóng bị bao vây, dập tắt. Thực tế cho thấy việc ngăn chặn sự lây lan của dịch lần này cũng nằm trong khả năng của ngành y tế. Nói như Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam “cố gắng khống chế dịch trong vòng 10 ngày tới”.

Tất nhiên, cùng với  các biện pháp quyết liệt của Chính phủ cần sự chung tay của cộng đồng. Nếu mỗi người dân là một “chiến binh” tự ý thức, tự chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch thì chắc chắn “kẻ thù vô hình” cũng sẽ bị đẩy lùi.

MỚI - NÓNG