Loay hoay với nhà công, xe công

Loay hoay với nhà công, xe công
TP - Theo nguồn tin từ Bộ Xây dựng, tổng quỹ nhà công vụ hiện nay là 315.280m2 sàn, bao gồm 49 biệt thự, 6.377 căn hộ và nhà ở một tầng. Trong đó, quỹ nhà của các cơ quan trung ương quản lý là 198.091m2, nhà ở công vụ của các địa phương là 117.189m2. Quỹ nhà ở của các cơ quan trung ương bao gồm 42 biệt thự, 4.890 căn hộ và nhà ở một tầng, trong đó có 100 căn được mua mới từ quỹ nhà ở thương mại để làm nhà ở công vụ…

Đi liền với số nhà công vụ nêu trên, hàng nghìn người đang phải tham gia làm công tác quản lý, bảo trì, sửa chữa…đảm bảo cho quỹ nhà vận hành được bình thường. Bộ Xây dựng chưa công bố số tiền để đầu tư xây dựng, vận hành toàn bộ quỹ nhà công vụ trên cả nước nhưng theo nhiều chuyên gia là thì đây là khối tài sản rất lớn và duy trì rất tốn kém.

Về chuyện xe công, tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa qua, cho ý kiến về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đã dẫn lời cử tri băn khoăn về định mức xe công, hầu hết chỉ giới hạn ở mức 1,1 tỷ đồng nhưng lại có nhiều xe biển xanh trị giá lên đến 8-10 tỷ đồng.

Bình luận về ý kiến này, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Lê Thanh Vân cho rằng: Vẫn còn không ít các chức danh không thuộc đối tượng phục vụ nhưng lại lạm dụng, lạm quyền, biến “xe công thành của ông”. Theo quy định, ở trung ương, các chức danh từ tổng cục trưởng trở lên mới có xe phục vụ. Tuy nhiên, nhiều đơn vị lại lấy danh nghĩa xe phục vụ cơ quan, nhưng thực chất là phục vụ cho người đứng đầu như là xe chuyên trách. Điều này diễn ra ở rất nhiều nơi, nếu bây giờ tổng rà soát sẽ phát hiện ra rất nhiều, thu hồi tài sản về cho Nhà nước và nhân dân rất nhiều.

Hay ở địa phương, chỉ bí thư, phó bí thư tỉnh ủy mới có tiêu chuẩn, nhưng trên thực tế, nhiều vị là phó chủ tịch tỉnh, thường vụ tỉnh ủy, giám đốc các sở, ngành, rồi bí thư, chủ tịch UBND cấp huyện cũng vô tư dùng xe công như là xe chuyên trách. Tôi cũng được phản ánh, có ông Chủ tịch MTTQ của một tỉnh, dù không có tiêu chuẩn nhưng lại thản nhiên dùng xe công đưa đón vợ con, đi công tác dùng như xe riêng. Đã vậy vị này còn sử dụng xăng vô tội vạ, đến mức người ta tính trung bình mỗi ngày ông ấy phải đi tới…28 giờ liên tục.

Ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ khá thẳng thắn: Vấn đề đưa chi phí nhà ở vào lương đã được bàn đến nhiều từ cách đây hai mươi năm trước. Tuy nhiên, sự cải tiến còn quá chậm. “Tôi cho rằng, cần tính toán để đưa chi phí nhà công vụ vào lương, không nên duy trì theo cách hiện nay vì rất tốn kém”, ông Minh nói.

Khi nào thì việc Bộ Xây dựng phát công văn “đòi nhà”, hay tình trạng “xe công biến thành của ông” không tái diễn đang là yêu cầu đặt ra với các cơ quan có trách nhiệm.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.