Thực thi quy định nêu gương

Thực thi quy định nêu gương
TP - Việc xe biển xanh của Bộ Công Thương lạm dụng “đặc quyền” đón người nhà Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tận chân cầu thang máy bay đã gây xôn xao, bức xúc trong dư luận cả tuần nay. 

Sự bức xúc đó không chỉ thể hiện phản ứng của người dân trước thói cậy thế, lạm dụng đặc quyền dùng xe công vào việc riêng, mà còn ở lối sống quan cách, uy quyền của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Hơn nữa, trong vụ việc này, còn thể hiện ở hành vi dối lừa của cán bộ văn phòng Bộ Công Thương khi công văn nói là đón bộ trưởng nhưng thực tế chỉ là người nhà bộ trưởng… 

Sau 4 ngày xảy ra vụ việc, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã gửi thư xin lỗi đến nhân dân, đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng nghiệp trong ngành Công Thương vì để xảy ra vụ việc này. Người đứng đầu ngành công thương coi đây là bài học sâu sắc cho cá nhân, gia đình và Bộ Công Thương. Ông Trần Tuấn Anh cũng khẳng định “sẽ rà soát, kiểm tra lại toàn bộ vụ việc để đảm bảo không xảy ra sự việc tương tự trong tương lai”. 

Về cá nhân của vị bộ trưởng, thế là khá ổn. Nhận khuyết điểm và dũng cảm xin lỗi để rồi sửa chữa. Tuy nhiên, dư luận cho rằng, ngoài lời xin lỗi cần phải có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng để làm rõ sự đúng, sai của từng khâu qua đó không chỉ là xử lý trách nhiệm mà còn rút ra bài học sâu sắc cho các cán bộ, đảng viên, cơ quan công quyền trong việc thực thi công vụ…

Bởi câu chuyện lạm dụng xe công và lối sống xa hoa của một bộ phận cán bộ, đảng viên không chỉ là cá biệt mà đã xảy ra từ lâu. Thậm chí chỉ mới đây thôi, dư luận cũng bức xúc trước một phu nhân quan chức khoe khoang những món hàng hiệu đắt tiền; khoe khoang những chiếc vé xem bóng đá trong khi hàng nghìn người hâm mộ đang xếp hàng qua đêm, để tìm may mắn…

Nhân dân mong muốn đây cũng là dịp để các cán bộ nhìn lại trách nhiệm thực hiện quy định nêu gương. Đảng đã khẳng định sự cần thiết cũng như cấp thiết trong việc phải ban hành quy định trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Quy định về trách nhiệm nêu gương đã ghi rõ: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống: Lợi dụng tập thể để né tránh trách nhiệm hoặc lấy danh nghĩa tập thể thực hiện mục đích cá nhân; Lãng phí công quỹ, tài sản, phương tiện, nhân lực và thời gian làm việc; Để vợ (chồng), bố, mẹ, con, anh chị em ruột lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín của mình để vụ lợi; Để vợ (chồng), con đẻ, con nuôi sống xa hoa, phô trương, lãng phí hoặc sa vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật…

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.