Xuất quỷ nhập thần

TP - Số người Trung Quốc nhập cảnh bất hợp pháp trên đều trong cảnh đang lén lút lưu trú giữa các khu dân cư, và “bỏ chạy tán loạn” khi bị lộ diện. 

Là nói đến 48 người Trung Quốc “bỗng dưng” xuất hiện giữa khúc ruột miền Trung nước ta. Vừa mới phát hiện 21 người ở Quảng Nam xong, lại tiếp tục phát giác thêm 27 người nữa tại Đà Nẵng. Những người Trung Quốc hầu hết không giấy tờ tùy thân này cứ như vừa bước ra từ bụng chú ngựa gỗ để đột nhập vào thành Troy trong thần thoại Hy Lạp. Hay từ thùng chiếc xe container đông lạnh nào đó chạy thẳng từ biên giới vào tới giữa miền Trung?

Số người Trung Quốc nhập cảnh bất hợp pháp trên đều trong cảnh đang lén lút lưu trú giữa các khu dân cư, và “bỏ chạy tán loạn” khi bị lộ diện. Trong khi họ đã kịp phân tán chia nhỏ nhau ra ở Điện Bàn, Hội An, Đà Nẵng…

Là khách du lịch bất chấp dịch giã cách ngăn để sang đây tiêu tiền ư? Khó đấy! Với những công dân nước ngoài nhập cảnh bất hợp pháp vào Việt Nam giữa mùa đại dịch COVID này, được báo chí mô tả là “bỗng dưng”, hoặc “không biết bằng cách nào”… Còn nếu nói sang Việt Nam để kiếm việc làm, giữa bối cảnh này lại càng liều lĩnh.

Những người Trung Quốc kể trên tất nhiên đã được ngành y tế đưa đi cách ly ngay sau khi bị phát hiện. Xét nghiệm ban đầu cho thấy, họ đều âm tính lần 1 với COVID-19. Biện pháp tiếp theo đương nhiên sẽ là trục xuất toàn bộ số công dân Trung Quốc trên về nước sau khi đã cách ly đủ thời gian theo quy định.  

Nhưng từ đây lộ ra hàng loạt lỗ hổng về những cái gọi là “bỗng dưng”, “không biết bằng cách nào” trong việc quản lý việc vào ra, đi lại của người nước ngoài. Phương tiện tàu xe nào “bỗng dưng” chấp nhận chở những người nước ngoài không giấy tờ tùy thân từ biên giới vượt qua hàng ngàn cây số vào tới giữa lòng đất nước? Chủ nhà trọ, khách sạn nào “không biết bằng cách nào” vẫn cho phép lưu trú, dung dưỡng những người nước ngoài nhập cảnh trái phép, bất chấp cả nguy cơ dịch bệnh? Đường mòn, lối mở biên giới nào, mạng lưới tai mắt quần chúng nào “bỗng dưng” liên tiếp để cho những nhóm người đông đúc đi với nhau một cách tập trung như vậy dễ dàng lọt sâu vào bên trong quốc gia mình?

Dịch COVID bên ngoài biên giới Việt Nam vẫn đang hết sức căng thẳng. Chính phủ phải cân nhắc xem xét từng trường hợp công dân Việt Nam đang ở nước ngoài muốn được về nước. Thế nhưng liên tiếp mấy chục người nước ngoài đi thành từng đoàn “bỗng dưng” xuất hiện giữa cộng đồng trong nước mà không ai hay biết, là quá bất thường. Liệu còn những nhóm người tương tự nào mà ta còn chưa phát hiện ra?

Cơ quan điều tra vừa cho biết, không loại trừ về việc có đường dây tổ chức đưa người Trung Quốc vượt biên trái phép vào Việt Nam. Thực ra thời nay chẳng ai có tài biến hóa “xuất quỷ nhập thần” gì hết, ngoại trừ sự lơi lỏng, tắc trách từ chính những khâu bảo vệ, quản lý, giám sát, canh chừng từ cửa ngõ cho tới trong nhà. Từ ma lực đồng tiền khiến những kẻ làm ăn phi pháp sẵn sàng bất chấp sự an nguy của đất nước. Như trong sự việc nguy hại trên, không chỉ là sự tiếp tay “rước” đại dịch COVID-19 về lây lan, bùng phát trong cộng đồng, mà nghiêm trọng hơn, đó còn cho thấy kẽ hở đáng lưu tâm trong những chốt chặn bảo vệ an ninh quốc gia.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.