Trọng tài Howard Webb lên tiếng

Trọng tài Howard Webb lên tiếng
TPO - Howard Webb vừa lên tiếng bảo vệ các quyết định của mình trong trận chung kết World Cup 2010. Ông nói rằng, ông và tổ trọng tài đã làm tất cả để cầm cân nảy mực trong một trận đấu căng thẳng.

“Chúng tôi nghĩ mình không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc điều khiển trận đấu một cách công bằng. Đó cũng là cách mà chúng tôi đã làm. Chúng tôi đã hoàn thành trọng trách trong một hoàn cảnh khó khăn bằng tất cả sức lực và khả năng của mình”.

“Trận chung kết là thách thức thực sự đối với bất kỳ trọng tài nào. Đó cũng là một trong những trận đấu khó khăn nhất mà nhóm trọng tài chúng tôi được trao quyền điều khiển. Chúng tôi đã cố gắng để tập trung tốt nhất vào trận đấu”.

Dù phải liên tiếp hứng búa rìu dư luận trong ít ngày qua, song ông Webb cho biết, ông cảm thấy rất vinh dự, tự hào và hạnh phúc khi được sống sáu tuần đầy ý nghĩa trên mảnh đất Nam Phi.

“Tôi rất lấy làm vinh dự khi được gia nhập vào hàng ngũ trọng tài World Cup 2010. Chúng tôi đã có sáu tuần tuyệt vời ở Nam Phi. Người dân ở đây rất nồng hậu, mến khách”.

“Vị vua áo đen” hàng đầu nước Anh đã phải hứng chịu rất nhiều ý kiến chỉ trích sau khi ông quyết định rút tới 13 thẻ vàng và đuổi một cầu thủ Hà Lan khỏi sân, trong trận chung kết World Cup 2010.

Một số cầu thủ Hà Lan cho rằng, Webb đã thiên vị cho đội bóng Tây Ban Nha, và xử phạt quá mạnh tay với John Heitinga của đội “cơn lốc mà da cam”.

Thanh Huyền
Theo Reuters

MỚI - NÓNG