Người dân tộc, không khai giấy tờ gốc được ưu tiên?

Người dân tộc, không khai giấy tờ gốc được ưu tiên?
TP - Mẹ là người dân tộc thiểu số, bố là người Kinh, trong giấy khai sinh tôi ghi là người Kinh, tôi có được hưởng ưu tiên?

Theo quy chế, chỉ cần có bố hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số là thí sinh sẽ được cộng điểm ưu tiên.

Tuy nhiên, trong thực tế, có những người lại không khai mình là người dân tộc ngay từ đầu, trong tất cả các giấy tờ, kể cả giấy khai sinh, chứng minh nhân dân, học bạ... Trong trường hợp đó đương nhiên thí sinh đó không được ưu tiên.

Nếu muốn được hưởng chế độ ưu tiên, thí sinh cần đến sở tư pháp làm các thủ tục giấy tờ, đổi lại toàn bộ hồ sơ cho phù hợp thực tế của bản thân.

Nếu bạn đủ giấy tờ hợp lệ, đương nhiên bạn sẽ được hưởng chế độ ưu tiên dành cho người dân tộc.

Đăng ký thi trường ĐH Sài Gòn nhưng nguyện vọng 1 là hệ CĐ, tôi phải làm hồ sơ đăng ký thế nào?

Bạn làm hồ sơ đăng ký dự thi vào ĐH Sài Gòn bình thường nhưng mục số 3 ghi vào học hệ CĐ.

Tôi muốn học trường KHXH-NV (ĐHQG TPHCM). Nếu không đủ điểm vào trường, nhưng điểm thi cao hơn điểm hệ CĐ của trường CĐ Marketing, tôi có được nộp hồ sơ dự tuyển hay không?

Nếu ngành bạn dự tuyển vào CĐ Marketing cùng khối thi và trường này thiếu chỉ tiêu, có tuyển nguyện vọng 2, bạn có thể làm được như vậy.

Thi vào CĐ Giao thông nhưng lại đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, tôi được bảo lưu mấy năm?

Theo nguyên tắc, nếu thi đỗ vào trường ĐH, CĐ nhưng đi làm nghĩa vụ quân sự, bạn được bảo lưu kết quả thi đến khi hết nghĩa vụ có thể về tham gia học tập ở trường bạn đã thi đỗ. Tuy nhiên, thời hạn bảo lưu tối đa là ba năm.

Nếu thời hạn phục vụ của bạn trong quân ngũ quá lâu (trên ba năm), khi trở về trường bạn có thể sẽ được yêu cầu học dự bị ĐH hoặc CĐ một năm để bổ sung kiến thức cho việc học tập theo chương trình chính khóa của trường.

Câu hỏi về tuyển sinh xin gửi về địa chỉ: Ban Khoa giáo-báo Tiền Phong-15 Hồ Xuân Hương-Hà Nội; e-mail: khoagiao@tienphong.vn hoặc nhắn tin vào số điện thoại: 0988795500.
Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG