Thêm một cô dâu Việt bị chồng sát hại

Thêm một cô dâu Việt bị chồng sát hại
Theo nguồn tin cảnh sát Hàn Quốc, lúc 1 giờ 10 phút ngày 24-5, tại huyện Jeongto thuộc tỉnh Kyeongsang Bắc, một phụ nữ Việt Nam đã bị chồng Hàn Quốc sát hại.

> Hàn Quốc siết chặt việc 'lấy vợ ngoại'
> Chỉ 10% cô dâu Việt ở nước ngoài hạnh phúc

Phóng viên TTXVN tại Seoul đã liên lạc với cảnh sát huyện Jeongto - ông Kim Teok-hwan và được biết người chồng được xác định mang họ Im (37 tuổi), đã dùng dao giết chết người vợ, mang họ Hoàng, 23 tuổi.

Căn cứ tin báo của láng giềng, cảnh sát đã cơ động đến hiện trường, bắt giữ người chồng và đang điều tra vụ việc. Theo lời khai ban đầu, người chồng nói rằng cô Hoàng đã nhiều lần đòi ly hôn và muốn bế con ra khỏi nhà trong đêm 23-5, dẫn đến xung đột.

Cô Hoàng kết hôn và sang Hàn Quốc tháng 4-2010. Cô Hoàng mới sinh con trai được 19 ngày. Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đang xác minh nhân thân, quê quán của nạn nhân. Chiều 24-5, cảnh sát Jeongto đã tiến hành khám nghiệm tử thi.

Đại sứ quán đã cử nhân viên xuống Jeongto để chứng kiến và phối hợp với chính quyền sở tại xử lý việc hậu sự.

Đây là vụ việc đáng tiếc thứ hai tính từ tháng 7-2010 khi mà cô dâu Thạch Thị Hoàng Ngọc bị người chồng có tiền sử tâm thần sát hại khi mới sang Hàn Quốc được 1 tuần.

Theo TTXVN

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...