Phụ nữ và cái đẹp

Phụ nữ và cái đẹp
(TPO) Ngày nay, liệu những quan niệm truyền thống về vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam có còn nguyên giá trị? Dịu dàng, mảnh mai hay năng động, gợi cảm mới là đẹp? Phụ nữ chọn mỹ phẩm và chăm sóc sắc đẹp ra sao?...

Nhà thơ Dương Kỳ Anh

Phụ nữ và cái đẹp ảnh 1
Nhà Thơ Dương Kỳ Anh

Dương Kỳ Anh là bút danh của Tổng biên tập báo Tiền phong, Nhà báo Dương Xuân Nam. Ông còn là nhà thơ, nhà văn có những tác phẩm được bạn đọc yêu thích.

Ông sinh tại Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Ông là Cử nhân Văn khoa, từng là sỹ quan điều khiển tên lửa, giảng viên đại học.

Đặc biệt, ông là người đứng đầu cơ quan đầu tiên tổ chức cuộc thi Hoa hậu trên đất nước Việt Nam thống nhất. Ông là Trưởng ban tổ chức, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám khảo các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Ông vừa được mời làm giáo khảo cuộc thi Hoa hậu ASEAN  lần đầu tiên được tổ chức tại Indonesia.

Phụ nữ và cái đẹp ảnh 2

Ông có tên trong từ điển Danh nhân Văn hóa Thế giới (khu vực châu Á – Thái Bình Dương).

Các tác phẩm đã xuất bản: Thơ – Và anh đợi (1987), Đi qua thời gian (1992), Miền ký ức (2001); Truyện ngắn: Dang dở một chuyện tình (1989), Bông hoa lạ (1994), Bài phóng sự (2000), Bức ảnh thứ hai (2001), Chị Huệ làng Tảo Trang (2003); Truyện ký: Hoa hậu và những chuyện bên lề cuộc thi Hoa hậu Việt Nam (1998), Những chuyện được kể giữa lòng châu Âu (2000); Tiểu thuyết: Xuyên Cẩm (2004).

Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh

Phụ nữ và cái đẹp ảnh 3
Ở tuổi 38, Lê Khanh là NSND trẻ nhất của sân khấu Việt Nam. Nhưng chị không chỉ được biết đến với những thành công trong lao động nghệ thuật. Chị còn là một người nhiệt thành trong những hoạt động xã hội…

Được nhận giải thưởng “Phụ nữ Việt Nam” năm 2004, ngay trong những ngày đầu năm 2005, Lê Khanh đã được Đại sứ quán Đan Mạch bổ nhiệm là Đại sứ Thiện chí Andersen tại Việt Nam.

Ở vị trí là người phụ nữ Việt Nam điển hình, quan điểm của Lê Khanh về người phụ nữ hiện đại cũng vẫn gắn liền với những quan niệm truyền thống: “Ngày trước, vai trò chính của phụ nữ là chăm lo, thu vén cho gia đình và đóng góp một phần cho xã hội. Bây giờ họ còn phải làm giải và làm đẹp cho xã hội, phải là người năng động, sáng tạo. Người phụ nữ hiện đại không chỉ là người biết lo cho cá nhân, cho gia đình nhỉ mà còn biết cách khẳng định sự tồn tại của mình trong xã hội và có ảnh hưởng đến cộng đồng”.

Ngoài đời, Lê Khanh ăn mặc giản dị và thường để mặt ''mộc'', nhưng mỗi khi xuất hiện trước đám đông hoặc trong những chương trình quan trọng thì lại là hình ảnh một Lê Khanh đẹp, dịu dàng và quyến rũ với nụ cười tươi. Nhiều người cho rằng đó là "style" riêng rất ''Lê Khanh''.

Riêng Lê Khanh chỉ cười: “Khanh chỉ chú tâm đến ngoại hình khi đặt mình vào hoàn cảnh thiết thực. Thông thường, Khanh ăn mặc thật đơn giản bởi như vậy mới hoạt động được nhiều.”

Trong căn nhà cổ trên đường Phan Đình Phùng, gia đình NSND Lê Khanh có một không gian thật ấm cúng. Ở đó có những bức vẽ, những bức ảnh do chính chồng chị, đạo diễn Phạm Việt Thanh chụp, những bức hình đẹp và sang trọng, phảng phất sự duyên dáng, gợi cảm của người phụ nữ Hà thành.

Đam mê và hết mình với nghệ thuật, Lê Khanh còn đang học lớp đạo diễn với mong muốn giúp cho lớp diễn viên trẻ có thêm nhiều khả năng hơn để sân khấu Việt Nam ngày càng gần gũi hơn với công chúng. 

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Phụ nữ và cái đẹp ảnh 4
Nguyễn Thị Huyền hiện đang là sinh viên năm thứ nhất Phân viện Báo chí & Tuyên truyền. Nếu không có gì thay đổi, cuối tháng 4 năm nay, cô sẽ bắt đầu chuyến du học của mình tại Vương quốc Anh, ở trường Đại học Middllesex, đứng trong top 20 trường Đại học danh tiếng của Anh quốc. Tại đây cô vẫn tiếp tục được theo đuổi mơ ước trở thành nhà báo bởi chuyên ngành mà cô theo học cũng chính là báo chí.

Sau khi trở thành Hoa hậu Việt Nam 2004 và lọt top 15 người đẹp nhất cuộc thi Hoa hậu thế giới 2004, Nguyễn Thị Huyền đã tham gia rất nhiều các hoạt động xã hội, từ thiện do Báo Tiền Phong và nhiều tổ chức xã hội khác tổ chức.

Duyên dáng, hoạt bát, thông minh - đó là những ấn tượng mà cô đương kim Hoa hậu Việt Nam này để lại trong lòng người hâm mộ.

Người đẹp Nguyễn Thảo Hương

Phụ nữ và cái đẹp ảnh 5
Nguyễn Thảo Hương hiện đang học năm thứ 3 Học viện Quan hệ quốc tế. Mong ước của cô là theo học ngành Chính trị, sau này trở thành nữ đại sứ.

Hương là người dễ hoà đồng, có năng khiếu về múa, hát và tự tin đứng trước ống kính (hiện cô đang là MC cho chương trình Tôi yêu Việt Nam, từng đóng phim truyền hình).

Bố Thảo Hương là kiến trúc sư, mẹ là ca sỹ Thanh Thanh Hoà của NH ca múa nhạc VN, Hương thừa hưởng năng khiếu hát, múa có lẽ là từ mẹ.

Trong cuộc thi Hoa hậu VN 2004, Nguyễn Thảo Hương được bố trí ở chung phòng với Nguyễn Thị Huyền, đêm chung kết cả 2 cô đều lọt Top 5, Nguyễn Thị Huyền trở thành Hoa hậu còn Nguyễn Thảo Hương được trao danh hiệu Sứ giả du lịch. Ngoài đời, Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Thảo Hương rất thân thiết với nhau.

Nguyễn Thảo Hương vừa được cử đi thi Hoa hậu ASEAN 2005 lần đầu tiên được tổ chức tại Indonesia (5 - 19/3). Cô mong ước đạt được danh hiệu để có thể làm được nhiều việc có ý nghĩa cho xã hội.

Chuyên gia trang điểm Nguyễn Thị Diễm Trang

Phụ nữ và cái đẹp ảnh 6
Nguyễn Thị Diễm Trang - 29 tuổi, tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Hà Nội chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện là chuyên  viên huấn luyện của hãng mỹ phẩm Shiseido.

Trang đã từng trang điểm cho một số người mẫu nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh như  siêu mẫu Phương Thảo (đoạt giải nhì cuộc thi Siêu mẫu), nhóm người mẫu Hoa học đường... Gần đây nhất, Diễm Trang đã  trang điểm cho  Nguyễn Thị Huyền trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2004 và  người đẹp Vân Anh, người đã lọt vào top 20 và đoạt Miss Fujifilm.

Lời khuyên của Trang  về chăm sóc sắc đẹp cho các bạn trẻ là nên nghĩ đến việc chăm sóc da khi còn trẻ, nên chọn sản phẩm phù hợp với mình và đảm bảo độ an toàn cho da. Ngoài  ra, nên kết hợp với thư giãn như nghe nhạc và chịu khó tập thể dục, uống nhiều nước, ăn nhiều trái cây để cung cấp đầy đủ vitamin cho da.

Diễm Trang mong ước được đem những kiến thức của mình giúp cho chị em phụ nữ   chăm sóc da và trang điểm đẹp hơn. 

Mở đầu Bàn tròn trực tuyến, Nhà thơ Dương Kỳ Anh nói quan niệm của mình về cái đẹp. Trong con mắt của một nhà thơ, nhà báo, người đầu tiên có ý tưởng và thực hiện được ý tưởng tổ chức Cuộc thi Hoa hậu đầu tiên trên đất nước Việt Nam thống nhất CÁI ĐẸP được cảm nhận như thế nào?

Tôi cho rằng, thế giới từ khi ra đời có 2 điều: Cái lợi và cái đẹp.

Càng ngày con người càng hướng đến cái Đẹp. Khi mà vật chất phát triển, càng ngày con người càng hướng đến cái đẹp, đó là quy luật phát triển muôn đời.

Trong 9 cuộc thi Hoa hậu, nhiều lúc Ban Giám khảo chúng tôi cũng tranh luận rất nhiều về cái Đẹp.

Cái Đẹp theo tôi là muôn vẻ, mỗi người có một quan điểm khác nhau nhưng cũng có nét chung của nó.

Chúng ta phải tìm đến vẻ đẹp chung và quan trọng hơn là ngoài vẻ đẹp chung ta có thể nhìn thấy ngay, còn có những vẻ đẹp mà phải qua thời gian chúng ta mới thấy được: đó là vẻ đẹp tâm hồn, một vẻ đẹp quan trọng của con người.

Câu hỏi đầu tiên đã được đặt cho Hoa hậu Việt Nam 2004 Nguyễn Thị Huyền, nhà báo tương lai đã mau mắn trả lời.

Phụ nữ và cái đẹp ảnh 7

Vẻ đẹp và tính cách của người phụ nữ VN hiện nay theo em có trái ngược nhau không? Em thấy có tiêu chuẩn gì cho vẻ đẹp của một nữ SV trong thế kỷ 21? Ở Trung Quốc mấy năm gần đây bùng nổ nhiều cuộc thi sắc đẹp, từ cấp thành phố, cấp tỉnh, cấp quốc gia rồi cấp quốc tế... Nào thi hoa hậu đến thi người mẫu thời trang... Và họ còn tổ chức cả cuộc thi người mẫu phẫu thuật thẩm mỹ nữa. Vậy Huyền nghĩ thế nào về hiện tượng này?(Bui Thanh Nam; nambun@gmail.com, 21 tuổi, Hà Nội)

Nguyễn Thị Huyền: Trước tiên cho mình xin chào độc giả của Tiênphong Online. Theo Huyền, mỗi người có một vẻ đẹp khác nhau và mỗi người có một quan niệm đẹp khác nhau. Nhưng nói chung, một vẻ đẹp mang tính trí tuệ và một vẻ đẹp tâm hồn sẽ làm nên vẻ đẹp chung của người phụ nữ trong thế kỷ 21.

Các cuộc thi Hoa hậu trên thế giới đều phản ánh vẻ đẹp khác nhau của người phụ nữ theo những tiêu chí và quan niệm riêng của nước đó.

Phụ nữ và cái đẹp ảnh 8
Tiếp đến là câu hỏi dành cho Chuyên gia trang điểm cao cấp Nguyễn Thị Diễm Trang của hãng mỹ phẩm Shiseido.

Chị đã từng trang điểm cho Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền. Chị có nhận xét gì về Huyền và chị cần những hỗ trợ nào để giúp Huyền nổi bật? Trang bắt đầu biết trang điểm từ khi nào?(Lệ Huyền, 25 tuổi, Hà Nội)

Diễm Trang: Theo mình, Huyền mang một nét đẹp rất Á Đông, rất dễ trang điểm. Mình chỉ làm một việc là tăng thêm nét đẹp ấy, làm cho nó càng đẹp hơn. Huyền có lợi thế có đôi mắt to đẹp, khi trang điểm, mình tập trung nhấn ở đôi mắt và môi trên hơi mỏng, nên chỉ cần tô đậm thêm một chút, sử dụng phấn màu tối để làm cho khuôn mặt mảnh mai hơn.

Trang thích trang điểm từ bé và thực sự biết trang điểm khoảng năm 18 tuổi. Lúc này, mình tìm hiểu về trang điểm qua các  cuốn cẩm nang về làm đẹp cho phụ nữ tại các hiệu sách. Ngoài ra, mình còn học trang điểm ở các lớp trang điểm cơ bản tại  Nhà văn hoá phụ nữ. Và dần hoàn thiện các kỹ năng  trang điểm  qua học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè...

Các câu hỏi gửi về ngày một nhiều hơn, các vị khách mời đang khẩn trương đáp ứng những điều muốn biết của bạn đọc.

“Đẹp phải chăng trong mắt kẻ si tình?” – Nhà thơ nghĩ thế nào về câu nói này? Theo nhà thơ, cái đẹp bây giờ có còn là mắt lá răm, lông mày lá liễu nữa không, hay là tóc nâu môi trầm?(Nguyễn Thúy Hằng, 29 tuổi, Hà Nội)

Nhà thơ Dương Kỳ Anh: Thật ra thời nào, câu nói đó cũng đúng, cái đẹp bao giờ cũng đẹp phải chăng trong mắt kẻ si tình. Đây là tính chủ quan khi nhìn nhận cái đẹp. Điều đó nói lên quan điểm của cái đẹp của mỗi người khác nhau, nó phong phú và đa dạng. Tuy nhiên, dù phong phú đa dạng đến đâu nó vẫn có những tiêu chí chung mà ông cha ta đã rút ra được: "Con mắt lá răm, lông mày lá liễu" mà theo ca dao là đáng trăm quan tiền. Đó là cái đẹp theo quan điểm truyền thống. Và ngày nay cho rằng tóc nâu môi trầm... Những cái đẹp theo tôi nó là vẻ hài hòa nhất của người phụ nữ từ đôi mắt, mái tóc, lông mày, làn môi đến gương mặt... Nó làm cho người ta khi chiêm ngưỡng có sự rung động và có sự công nhận. Thực ra cái đẹp vừa cụ thể lại cũng không phải cụ thể.

Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh bắt đầu vào cuộc...

Phụ nữ và cái đẹp ảnh 9

Theo chị Lê Khanh, vẻ đẹp của người nữ diễn viên có tiêu chuẩn không? Chị nghĩ gì về vẻ đẹp hiện nay của người phụ nữ VN? Chị suy nghĩ thế nào về vẻ đẹp của người phụ nữ trong thế kỷ 21? Đàn ông hiện nay có xu hướng thích làm công việc gia đình - một lĩnh vực vốn thuộc về phụ nữ. Chị nghĩ sao về điều này?

Thưa chị Lê Khanh, quan niệm của chị về một người phụ nữ đẹp là gì? Chị có thể tự nhận xét về mình bằng chính quan điểm ấy? Trong thời đại mới, làm thế nào để người phụ nữ Việt Nam vừa mang vẻ đẹp hiện đại, năng động lại vừa không mất đi vẻ đẹp truyền thống?(Bùi Thành Nam, 21 tuổi, Hà Nội)

NSND Lê Khanh: Một nghệ sĩ thì vẻ đẹp ngoại hình là đầu tiên, nhưng không phải là tất cả. Tâm hồn, trí tuệ cùng trái tim của họ mới là một biểu tượng đọng lại trong khán giả.

Ngày nay, phụ nữ Việt Nam vô cùng đẹp, đẹp về hình thức, đẹp về học vấn, đẹp về cả sự năng động của họ.Thế kỷ 21, phụ nữ chắc chắn còn đẹp hơn nữa vì họ sẽ tự tin hơn, bởi sự khích lệ của cộng đồng và hơn hết là bởi những quan niệm văn minh của nhân loại. Họ sẽ không còn là người phụ nữ trong khuôn khổ của một gia đình nhỏ mà họ sẽ đồng cảm, biết chia sẻ cho cả một đại gia đình lớn, đó là xã hội.

Đàn ông có xu hướng chia sẻ công việc gia đình, đó là một điều kỳ diệu nhất trên mọi điều kỳ diệu, là điều văn minh nhất trong mọi quan niệm của xã hội.

Một người phụ nữ đẹp, theo cảm nhận của tôi, cái đẹp ấy mọi người được nhìn thấy, cảm thấy và hơn hết là họ được chia sẻ. Một vẻ đẹp mà không có sự chia sẻ, không có sự đồng cảm với thế giới quan thì không có ý nghĩa gì.

Chủ quan, tôi tự cho rằng mình có được sự chia sẻ bởi trước tiên tôi luôn luôn nhận được sự chia sẻ ấy ở bạn bè, người thân và tôi luôn luôn muốn đáp lại. Tôi thấy mình tự tin hơn nếu có người cần đến sự giúp đỡ của tôi.

Được chọn đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu ASEAN sắp tới, quan điểm của Hương về cái đẹp như thế nào? Nếu phải giới thiệu với bạn bè trong khu vực vẻ đẹp đặc trưng của người phụ nữ Việt Nam, Hương sẽ nói gì? Là thí sinh đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu ASEAN, Thảo Hương có cảm thấy sức ép gì hay không? Thông điệp của Thảo Hương mang đến cuộc thi này là gì? Bạn quan tâm đến vấn đề gì nhất hiện nay ở Việt Nam?(Nguyễn Phan Bình, 25 tuổi, Hải Phòng)

Người đẹp Thảo Hương: Theo quan điểm của Hương, một cái đẹp hoàn thiện phải hội tụ cả vẻ đẹp bên ngoài và vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong. Người phụ nữ đẹp không những có vẻ đẹp về hình thể mà còn phải có vẻ đẹp về tâm hồn và trí tuệ.

Hương sẽ mang đến cho bạn bè trong khu vực hình ảnh người phụ nữ Việt Nam dịu dàng, duyên dáng, đằm thắm và thủy chung...

Khi nhận được lời mời dự thi Hoa hậu ASEAN được tổ chức tại Indonesia, Hương cảm thấy rất tự hào vì được thay mặt những người đẹp Việt Nam tham gia cuộc thi người đẹp trong khu vực.

Hương xem đây là cơ hội thực sự của mình để có thể học hỏi và mở rộng thêm hiểu biết về nền văn hóa, cũng như con người của các nước bạn trong khu vực. Nhưng trước sự kỳ vọng của mọi người, Hương cũng cảm thấy đôi chút lo lắng. Nhưng Hương sẽ cố gắng hết sức mình để không phụ lòng tin của mọi người.

Đến với cuộc thi, Hương mong muốn được mang đến cho bạn bè trong khu vực cũng như thế giới, một hình ảnh Việt Nam trong thời đại mới: hòa bình, ổn định phát triển với thông điệp: "Việt Nam là đất nước yêu chuộng hòa bình và mong muốn được là bạn với tất cả các nước trên thế giới".

Thua nha tho Duong Ky Anh, ong la nguoi khoi xuong ra cuoc thi Hoa hau dau tien o Viet Nam sau khi dat nuoc thong nhat. Day la hoat dong ton vinh ve dep phu nu Viet Nam co the noi la quan trong nhat. Vay xin hoi ong dieu gi la kho khan nhat khi ong thuyet phuc duoc cac co quan quan ly de ho cho phep to chuc cuoc thi dau tien de den nay Hoa hau Viet Nam la cuoc thi ton vinh sac dep thuong xuyen va la hoat dong van hoa bo ich?(Khôi Nguyên, 29 tuổi, 25 Trần Khánh Du, Hà Nọi)

Nhà thơ Dương Kỳ Anh: Điều khó khăn nhất ở các nhà quản lý là quan niệm. Còn có những suy nghĩ cho rằng trong lúc đất nước đang còn khó khăn, còn nghèo, thi không nên tổ chức cuôc thi Hoa hậu. Nhưng thực ra, thi Hoa hậu làm cho con người ta hướng tới cái đẹp thì dù đói hay no, con người cũng luôn hướng tới cái đẹp. Càng khó khăn, thì càng phải vươn tới cái đẹp.

Huyền thấy sao khi người ta nói rằng Hoa hậu toàn là những người đẹp 90% do mỹ phầm, còn nếu xoá bỏ lớp mỹ phẩm đó đi thì Hoa hậu cũng không khác mấy so với những người bình thường khác? Huyền nghĩ sao về việc liệu cuộc thi Hoa hậu những năm sau, ban tổ chức có nên đề ra một luật đó là không nên để thí sinh trang điểm? Rất mong sự trả lời của bạn. (Thuỳ Linh, 20 tuổi, Khu tậi thể trường cấp 3 Thị trấn Thường Tín, Hà Tây.)

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền: Trước tiên Huyền muốn khẳng đinh với bạn: Hoa hậu cũng là một cô gái bình thường. Có lẽ bạn chưa biết, nhưng trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam phần chấm sơ khảo để chọn các thí sinh vào chung kết, tất cả các thí sinh đều không được trang điểm.

Thưa nhà thơ Dương Kỳ Anh, ông có nhớ mình đã làm bao nhiêu bài thơ về phụ nữ? Người phụ nữ trong thơ của ông có gì đặc biệt và có bao giờ ông bị… ghen vì những bài thơ ấy? Ông quan niệm thế nào là một người phụ nữ đẹp? Người phụ nữ dùng mỹ phẩm và không dùng mỹ phẩm, ông có cảm tình với ai hơn?(Tôn Nữ Diệu Trang, 25 tuổi, Huế)

Phụ nữ và cái đẹp ảnh 10

Nhà thơ Dương Kỳ Anh: Tôi không nhớ cụ thể là bao nhiêu bài, nhưng nó là con số nhiều. Người phụ nữ trong thơ của tôi thường nặng về vẻ đẹp mà tôi khao khát đó là vẻ đẹp nhân ái, vẻ đẹp dịu dàng, sự rộng lượng bao dung... Theo tôi, khi cần dùng mỹ phẩm thì nên dùng, khi không cần dùng mỹ phầm thì thôi. Mỹ phẩm làm cho con người đẹp thêm, nhưng nếu không biết cách và không đúng lúc, nó có thể làm cho con người xấu đi.

Hành trang của bạn đến Indonesia dự thi Hoa hậu Asean có những gì?(Lê Anh, 25 tuổi, Bình Thuận)

Phụ nữ và cái đẹp ảnh 11
Người đẹp Thảo Hương: Ngoài thông điệp mang đến cuộc thi đã nói ở trên, Hương có chuẩn bị hai điệu múa "Chim Công" và "Gái làng" trong phần thi Tài năng đêm chung kết.

Hương cũng chuẩn bị bài hát "Đến với con người Việt Nam tôi" của Nhạc sĩ Xuân Nghĩa, bài hát "Cik Cik periuk"- một bài hát tiếng Indonesia và 2 bài hát Tiếng Anh: "Heal the World", "If we hold on together" để hát tặng bạn bè trong khu vực

Xin hoi nha tho Duong Ky Anh, la Truong Ban to chuc kiem Truong Ban giam khao nhieu cuoc thi Hoa hau, ke tu nhung nam cuoi thap ky 80 den nay theo ong ve dep cua phu nu Viet Nam co thay doi gi co ban nhat it nhat la qua cac cuoc thi Hoa hau?(Khôi Nguyên, 29 tuổi, 25 Trần Khánh Du, Hà Nọi)

Nhà thơ Dương Kỳ Anh: Có sự thay đổi, thấy rõ nhất là chiều cao. Phụ nữ từ thập kỷ 80 về trước thấp hơn bây giờ. Hoa hậu đầu tiên của Việt Nam thống nhất chỉ có có 1m59, nhưng ngày nay phải 1m60 trở lên mới đủ tiêu chuẩn đi thi.

Thứ hai là về kiến thức, sự hiểu biết. Trước đây các thí sinh dự thi cao nhất là học đại học, nhưng nay có thí sinh đã là thạc sĩ như Á hậu Trịnh Trân Chân. Mà hình như bây giờ phụ nữ cũng đẹp hơn.

Neu co su lua chon tu` bo ngoi Hoa hau "quyen quy, danh tieng" de tro ve voi nguoi vo, nguoi me voi chiec ao dai tha thuot my mieu, voi chiec ao ba ba moc mac, don so day tinh dan toc, thi ban se chon nhu the nao?(Minh Phuong, 24t tuổi, PO BOX 32366, San Jose, CA 95152)

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền: Huyền chọn cả hai, (cười) nhưng theo Huyền nghĩ hạnh phúc lớn nhất của một người phụ nữ nào cũng là gia đình và con cái của họ.

“Cái răng cái tóc là góc con người”, quan niệm đó hiện nay có còn nguyên giá trị? Khi lên sân khấu, bí quyết trang điểm của chị là gì để lột tả tính cách nhân vật? Là một diễn viên nổi tiếng và cũng là một phụ nữ xinh đẹp, chị quan niệm thế nào về vẻ đẹp tự nhiên?(Phan Hoàng, 28 tuổi, TP HCM)

NSND Lê Khanh: Quan niệm đó không gì mới và vĩnh viễn không có sự thay đổi. Đặc biệt quan niệm đó rất quan trọng đối với những nữ nghệ sĩ, trước tiên họ phải là biểu tượng của cái đẹp trong mắt nhìn của công chúng và khán giả nhớ đến họ bằng cái duyên và tài năng của họ để lại.

Tôi rất đơn giản với việc trang điểm và hình thức ngoài đời của mình song trên sân khấu tôi rất khắt khe với hình tượng nhân vật. Tôi tôn trọng số phận và lịch sử đời sống của nhân vật hơn là tôn trọng cái đẹp của cá nhân diễn viên.

Tôi yêu thiên nhiên, yêu hoa đồng nội và đương nhiên tôi cũng yêu tất cả những vẻ đẹp tự nhiên của con người. Tôi đánh giá cao sự duyên dáng, mộc mạc đến thánh thiện của người phụ nữ.

Phụ nữ có nên học cao quá không ? Vì theo tôi biết rất nhiều phụ nữ rất khó lấy chồng vì điều này.(lan, 24 tuổi, Đà nẵng)

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền: Theo như em nghĩ, cái nền của con người là tri thức, phụ nữ cũng không nằm ngòai điều đó, em nghĩ có tri thức là có tất cả.

Phụ nữ và cái đẹp ảnh 12
Khi duoc hoi la sau khi lam giam khao cac cuoc thi nguoi dep tro ve ong thay vo minh, cac dong nghiep nu trong co quan ra sao, ong chi tra loi rang toi dau dam tho dai. Xin ong noi cu the hon vi sao ong da tra loi nhu vay?(Khôi Nguyên, 29 tuổi, 25 Trần Khánh Du, Hà Nọi)

Nhà thơ Dương Kỳ Anh: Cụ thể là vì tôi không dám thở dài bởi vì thực ra bạn đã hiểu vì sao.

Theo chị, mỹ phẩm thế nào là tốt? Có phải cứ dùng mỹ phẩm đắt tiền mới là tốt? Làm thế nào để nhận biết mỹ phẩm phù hợp với làn da của mình?(Mỹ Bình, 22 tuổi, TP HCM)

Diễm Trang: Theo mình, một nhãn hiệu mỹ phẩm được xem là tốt khi nó có thể làm đẹp và không gây hại cho người sử dụng. Thực sự, các hãng mỹ phẩm danh tiếng  thường có các viện nghiên cứu riêng về từng vấn đề về da cho phụ nữ của từng khu vực.

Trước khi đưa ra một sản phẩm,  nó được nghiên cứu và thử nghiệm một thời gian dài xem có tác dụng phụ khi sử dụng hay không và những thành phần chất đưa vào sản phẩm được tinh lọc kỹ nên giá thành cao.

Tuy nhiên, cũng có những sản phẩm vừa túi tiền mà lại  phù hợp với  người sử dụng.  Nếu muốn biết sản phẩm đó phù hợp với da của mình hay không thì  nên  thử bằng cách:  thoa một ít lên vùng da ở hai bên xương hàm và bạn chờ 10 - 15 phút thấy không có phản ứng gì là tốt, còn nếu thấy  nóng, rát, ngứa, khó chịu thì  sản phẩm đó không phù hợp với da của bạn. 

Duoc biet chi la hoa hau Viet Nam va la 1 trong 15 nguoi dep nhat the gio. Chi co suy nghi gi ve mot cuoc song khong co sac dep cua nguoi phu n­u? (VU HONG CONG, 28 tuổi, Bao Phu Tho)

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền: Huyền không hiểu chị hỏi sắc đẹp của người phụ nữ ở đây là vẻ đẹp hình thức hay tâm hồn. Nhưng đối với Huyền, trong cuốc sống một vẻ đẹp tâm hồn và vẻ đẹp tri thức là đẹp và có ý nghĩa hơn cả.

Tết vừa rồi riêng chuyện nghệ sĩ Lê Khanh tự gói bánh chưng, tôi đọc ở 3 báo khác nhau, cả xem trên truyền hình cáp. Có phải theo chị đó là chuyện kỳ diệu của ngày hôm nay không: Một người phụ nữ hiện đại, nổi tiếng, chui vào bếp trong ngày tết tự làm lấy việc nội trợ? (Trần Tuấn, 30 tuổi, Đà Nẵng)

NSND Lê Khanh: Tôi rất hạnh phúc vì các bạn đã quan tâm đến niềm vui của tôi vào ngày Tết. Phụ nữ thì vẫn là phụ nữ. Bếp núc, nhà cửa, con cái là tài sản vô giá chỉ phụ nữ mới có được.

Bạn hiểu thế nào là cái đẹp dịu dàng? Cách giữ gìn cái đẹp dịu dàng đó?(Hà Thị Thu Hằng, 30 tuổi, Ban Dân vận Tỉnh uỷ Hà Nam, 102 đường Trần Phú, ĐT: 0351.852661)

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền: Theo như em nghĩ, "cái đẹp dịu dàng" mà chị Hằng nói đó chính là vẻ đẹp tâm hồn giữ gìn vẻ đẹp dịu dàng cũng chính là giữ gìn vẻ đẹp tâm hồn. Vậy không có cách nào khác chúng ta phải có tri thức thì mới biết cách giữ vẻ đẹp tâm hồn.

Tôi từng nghe thấy chị nói ở đâu đó rằng “Người phụ nữ đẹp là người không biết mình đẹp”, (mà chị là ví dụ?), chị nói thật đấy chứ? (Thu Hà, 30 tuổi, Hà Nội)

NSND Lê Khanh: Tôi là người thật thà với sắc đẹp của mình mà không quan tâm rằng điều đó là nên hay không nên.

Ong la nguoi noi tieng va nhung cai dep ma ong yeu cung "sang". Theo ong cai dep ma Hoa hau Nguyen Thi Huyen dang co (theo quan diem cua BGK)co chut nao cua con gai Ha Tinh lam lu khong?(Lâm Tấn, 29 tuổi, Hà Tĩnh)

Nhà thơ Dương Kỳ Anh: Thực ra người phụ nữ Việt Nam trong vẻ đẹp của mình đều có sự lam lũ của người xứ Nghệ. Lam lũ đó là do cuộc sống chứ không phải do bản tính con người. Những người đẹp trong cuộc sống còn lam lũ nhưng họ vẫn hướng tới những vẻ đẹp sang trọng như bông hoa sen giữa đầm sen. Nó mọc lên từ bùn nhưng vẫn tinh khiết mà không hề hôi tanh mùi bùn.

Phụ nữ và cái đẹp ảnh 13
Ng­uoi ta thuong noi: Khong co nguoi phu nu xau, chi co nguoi phu nu khong biet lam dep. Ban hieu the nao ve cau noi ay? (dangvan binh, 35 tuổi, vanbinh@laocai.edu.vn)

Người đẹp Thảo Hương: Theo quan niệm của Hương, không có người phụ nữ nào xấu. Từ khi được sinh ra, con người luôn muốn hoàn thiện mình để hướng tới vẻ đẹp Chân - Thiện - Mỹ. Như bao người phụ nữ khác, Hương cũng đang trên con đường hướng tới vẻ đẹp đó.

Kinh gui Tong Bien Tap Duong Xuan Nam: Bay gio phu nu rat dep, dep nguoi, dep net. Do do, de tuong xung, nguoi dan ong cung phai dep (toan dien). Theo ong nguoi dan ong can co nhung cai dep can thiet nao cho phu hop?(Son Lam, 30 tuổi, khu tap the Khi tuong thuy van-Nguyen Chi Thanh-Ha Noi)

Nhà thơ Dương Kỳ Anh: Vẻ đẹp của người đàn ông, nhất là người đàn ông hiện đại theo tôi đó là vẻ đẹp của sự cường tráng, mạnh khỏe, vẻ đẹp của trí tuệ của lòng dũng cảm của sự nhân ái. Và họ phải thực sự mang vẻ đẹp cao thượng của đấng nam nhi.

Vẻ đẹp của người phụ nữ VN có khác vẻ đẹp của tất cả các dân tộc khác trên thế giới không?(Nam Thành, 21 tuổi, Hà Nội)

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền: Có chứ a! Nói đến phụ nữ Việt Nam là người ta liên tưởng đến người phụ nữ có tính nhẫn nại, chịu đựng, yêu chồng thương con. Một vẻ đẹp đằm thắm không giống với bất kỳ một dân tộc nào trên thế giới.

Hỏi cô Lê Khanh. Chau tung nghe 2 y kien khac nhau ve ve dep cua ngoi phu nu: 1/ phu nu dep nhat la o tuoi trang ram 2/ phu nu dep nhat sau khi da lam me. Co la nguoi da trai qua ca 2 thoi ky tren. Vay theo co cau noi nao la chinh xac nhat? Theo chau nghi, nguoi co khuon mat dep thi nhieu nhung nguoi co phong thái dep thi it! Co la so it nguoi co khuon mat dep lan phong thai dep. Vay co cho chau hoi: Phong thai dep cua co la do bam sinh hay phai qua qua trinh hoc hoi, tiep thu thi moi co duoc? Co hoc hoi nhu the nao, co the cho chau biet kinh nghiem duoc khong a? (thien nga, 21 tuổi, Q Binh Thanh, TPHCM)

NSND Lê Khanh: Vẻ đẹp tuổi trăng rằm là một vẻ đẹp kiêu hãnh của tuổi trẻ, nhưng vẻ đẹp của người mẹ mới là niềm kiêu hãnh của người phụ nữ hoàn hảo.

Thật thà mà nói, cô biết mình được nhận nhiều điều tốt đẹp hơn cái mà cô có được và đó chính là niềm hạnh phúc của riêng cô. Sắc đẹp, tri thức thì có hạn, chỉ biết rằng cô luôn muốn vươn tới. Ít nhất là con người ta cần phải biết vươn đến những điều tốt đẹp.

Theo ban cai dep nang dong phai nhu the nao?(Vũ Hương Ngát, 30 tuổi, Phòng thi đua khen thưởng UBND tỉnh Hà Nam)

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền: Theo Huyền cái đẹp năng động phải có cả vẻ đẹp tri thức và tâm hồn.

Người đẹp Thảo Hương: Một phụ nữ không những hoàn thành tốt thiên chức của mình trong gia đình mà còn  hoàn thành tốt công việc ngoài xã hội. Đó là vẻ đẹp năng động của người phụ nữ trong thời đại mới.

Hỏi chị Lê Khanh: Phụ nữ nghĩ thế nào khi người chồng không phải là thu nhập chính, trong khi cuộc sống hiên đại bây giờ không ít người phụ nữ giỏi giang(Hà Trọng Tránh, 24 tuổi, Bắc Ninh)

NSND Lê Khanh: Một cuộc sống lý tưởng là có sự tạo dựng của cả vợ và chồng.

Hỏi Lê Khanh: Là một người đẹp, chắc chắn các chị sẽ rất tự tin trước đám đông. Vậy còn đối với những người có ngoại hình bình thường, theo các chị, muốn tăng sự tự tin, nhất là đối với phụ nữ Việt Nam, phải làm thế nào? (Nguyễn Thị Thu Hằng, 26 tuổi, ISGE, Bộ Tài nguyên và Môi trường)

NSND Lê Khanh: Không hiểu sao Khanh luôn luôn tin tưởng nếu như Khanh ở bất cứ một vai trò nghề nghiệp nào trong xã hội, thì vai trò và nghề nghiệp ấy cũng sẽ được tôn vinh tuyệt đối bởi tình yêu của mình.

Khanh vẫn hình dung nếu Khanh là hướng dẫn viên du lịch, chắc chắn những vị khách sẽ thấy yêu quê hương Việt Nam hơn bao giờ hết. Nếu Khanh là một người lao công, chắc chắn những con đường mà Khanh quét sẽ rất sạch và đẹp. Ai cũng có quyền kiêu hãnh trên vị trí của mình trong xã hội.

Xin hỏi Hoa hậu, tai sao ban lai cat mai toc dai duyen dang cua minh di thế? (Tạ Hoàng, 26 tuổi, Hà Nam)

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền: Anh ơi! Trông em không còn duyên dáng nữa à?hic...

Phụ nữ và cái đẹp ảnh 14
Từ độ tuổi nào bạn gái nên trang điểm? Sinh viên nước ngoài thường trang điểm đến lớp và với họ, ra đường không trang điểm làm họ mất tự tin. Chị nghĩ sao về điều này? Thưa chị Diễm Trang, hãng mỹ phẩm Shiseido có kế hoạch gì để giúp thí sinh Việt Nam tham dự các cuộc thi Hoa hậu quốc tế, tạo cho họ một cảm giác tự tin hơn, duyên dáng hơn?(Xuân Mai, 22 tuổi, Hà Nội)

Diễm Trang:  Từ độ tuổi 13 (tuổi dậy thì), các bạn gái nên chú trọng tới việc làm sạch da mặt vì lúc này da có độ bài tiết rất cao, dễ sinh mụn. Từ 17 tuổi - 18 tuổi  là có thể quan tâm tới việc trang điểm để làm quen dần.

Tất nhiên, một số bạn nữ ở các ngành nghệ thuật như múa, hát có thể làm  quen với việc trang điểm sớm hơn vì điều kiện công việc. Nhưng ở độ tuổi này, nếu cần phải  trang điểm, phải chú trọng tới việc làm sạch và  dưỡng da mặt buổi sáng  và buổi tối.

Theo mình, trang điểm sẽ giúp mang lại sự tự tin trong  giao tiếp, nhưng trang điểm phải phù hợp với hoàn cảnh và  môi trường mình tiếp xúc. Mình nhận thấy các sinh viên nước ngoài, nhất là ở châu Âu, thường trang điểm nhẹ nhàng để tô thêm nét đẹp vốn có, thì không ảnh hưởng gì  tới học tập, mà còn giúp  họ tự tin hơn trong giao tiếp. Tuy nhiên, nếu  còn đang đi học,  thì  không nên trang điểm quá cầu kỳ  làm mất tự nhiên và mất thời gian.

Hiện Trang đang  phụ trách  về công tác huấn luyện và trang điểm, nếu tổng công ty có kế hoạch tài trợ cho các cuộc thi người đẹp, thì mình sẵn sàng  đem hết những kiến thức và khả năng giúp đỡ các thí sinh đó.

Thua chi Le Khanh, ban gai em hoc truong mua nhung lai khong lam nghe da hoc. Gia dinh ban be ai cung phan doi va co an tuong khong tot ve nghe nay. Moi nguoi bao tren doi nay co may nguoi duoc nhu Le Khanh. Chi co the cho em mot loi khuyen duoc khong? Noi nho, ban gai em rat dep (trong mat em)(Tran Manh Hung, 30 tuổi, An Duong)

NSND Lê Khanh: Cảm ơn bạn đã tôn trọng và đồng cảm với những người làm nghệ thuật. Họ là nghệ sĩ, là công cụ tạo nên cái đẹp, tôn vinh cái đẹp và chia sẻ những điều tốt đẹp với cuộc đời.

Chi la mot nguoi phu nu mang dam chat Ha Noi, o chi toat len su thanh lich va tinh cach diu dang cua mot nguoi Ha Noi.Chi co tu hao ve dieu nay khong. Khong nhung em ma nhieu ban be em deu mong tim duoc mot nguoi phu nu nhu chi. (Manh Hung, 30 tuổi, Ha Noi)

NSND Lê Khanh: Cảm ơn em đã làm cho chị thấy tự tin hơn!

Phan dau de tro thanh hoa hau Viet Nam la rat kho, nhung giu duoc no cang khó hon? Ban phai lam nhu the nao de giu duoc danh hieu do dep mai trong mat moi nguoi? (Đặng Ngoc Quyet, 38 tuổi, Phong Hau can Bo Chi huy quan su tinh Ha Nam)

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền: Đó cũng là điều mà em luôn trăn trở. Không biết nói gì hơn, em chỉ biết phải cố gắng hết sức để làm tròn trách nhiệm của một tân hoa hậu đồng thời học hỏi nhiều hơn nữa để có thêm nhiều tri thức. Em rất mong muốn mọi người ủng hộ em.

Một người phụ nữ trong xã hội hiện nay ngoài những đức tính như: công, dung, ngôn, hạnh thì theo NSND Lê Khanh thì cần phải có thêm những gì thì mới được coi là đẹp. (Hoàng Thị Lệ Hằng, 24 tuổi, 121 - Lê Hồng Phong - Vị Hoàng - Nam Định)

NSND Lê Khanh: Người phụ nữ ngày hôm nay ngoài niềm vui đem hạnh phúc đến trong gia đình, họ còn phải biết năng động trong sự nghiệp, táo bạo trong sáng tạo và biết góp sức cho cuộc sống cộng đồng.

Có thông tin Hoa hậu bê trễ công việc học tập và không hoàn thành được nghĩa vụ của một sinh viên. Hoa hậu nghĩ gì về việc này? Bạn có  bảo lưu kết quả học tập của mình không? Sắp tới, bạn sẽ làm gì để đảm bảo việc học tập của sinh viên năm thứ nhất?(Banhdacua, 20 tuổi, Ba Đình, Hà Nội)

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền: Huyền không bị trễ về công việc học tập của mình. Hiện nay Huyền đang bảo lưu kết quả học tập của mình tại phân viện báo chí và tuyên truyền để chuẩn bị kiến thức tiếp tục học báo chí tại Anh quốc.

Phụ nữ & và cái đẹp là đề tài muôn thủa từ trước đến nay thường được nhắc đến trong cuộc sống hàng ngày; Đã biết bao nhà văn, nhà thơ, các nhạc sỹ... lấy đó làm đề tài cho tác phẩm của mình. Với cá nhân thì tôi cũng có một đánh giá riêng về phụ nữ & cái đẹp. Tuy nhiên, để tổng quát cho thật cụ thể vấn đề này kính đề nghị các thành viên tham gia bàn tròn trực tuyến nhân ngày 8/3 năm nay cho tôi biết về "Cái đẹp" của người phụ nữ hiện nay được đa số đánh giá như thế nào? (Nguyễn Mạnh Thắng, 32 tuổi, 6 Lê Hoàn, phường Hưng Dũng, tp Vinh, Nghệ An.)

Nhà thơ Dương Kỳ Anh: Người phụ nữ Việt Nam phải nói là rất đẹp, điều đó được thể hiện tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới vừa qua được tổ chức ở Trung Quốc. Hoa hậu Việt Nam là 1 trong 15 người đẹp nhất thế giới.

Theo tôi, vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam là vẻ đẹp hài hòa, duyên dáng, dịu hiền, nhân hậu và những cái nét truyền thống về gương mặt, về đôi mắt mà ông cha ta đã có những câu ca dao, tục ngữ: "Con mắt lá răm, lông mày lá liễu", "Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang"...

Trước kia thỉnh thoảng tôi dùng kem phấn của Shiseido, về sau e ngại bởi có tin đồn phấn của Shiseido thường có chất chì không có lợi cho da. Có người tuyên bố đã thử bằng cách dùng đồng xu cạo lên da vừa đánh phấn, lập tức màu chì hiện ra. Xin chị giải đáp thắc mắc của tôi. vinhdp@yahoo.com

Theo chị dùng mỹ phẩm thay đổi đủ các loại hơn hay là “chung thân” một loại nếu cảm thấy hợp, hơn? (Thùy Linh, 19 tuổi, Hà Nội)

Chuyên gia trang điểm Diễm Trang:  Khi một sản phẩm chăm sóc da hay trang điểm được đưa ra thị trường, Shiseido đã nghiên cứu rất kỹ và  thử nghiệm một thời gian dài. Cho đến nay, về phiá Shiseido và viện nghiên cứu vẫn chưa nhận được sự phản  hồi trực tiếp về chất lượng và độ an toàn sản phẩm như bạn vừa nêu. Mình sẽ chuyển câu hỏi của bạn tới  Viện nghiên cứu Shiseido và có câu trả lời sớm nhất cho bạn.

Theo mình, bạn nên dùng một  nhãn hiệu mỹ phẩm là tốt nhất. Vì  mỗi hãng đều có một thành phần hoặc công thức chuyên biệt mà khi bạn kết hợp các sản phẩm của một hãng  cùng nhau, nó sẽ hỗ  trợ nhau và mang lại hiệu quả cao. Nếu bạn đã tìm được một loại mỹ phẩm  phù hợp với mình rồi, thì không nên thay đổi.

Thế nào là vẻ đẹp mang tính trí tuệ, thế nào là vẻ đẹp mang tính tâm hồn? Cái nào quan trọng hơn? (Võ Thanh Bình, 34 tuổi, Phan Thiết - Bình Thuận)

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền: Theo em thì cả hai đều quan trọng vì đó là hai yếu tố tạo nên vẻ đẹp hoàn thiên cơ mà. Có một vẻ đẹp về hình thức là một điều may mắn nhưng vẻ đẹp ấy lại có thêm cả tri thức, có một tâm hồn trong sáng và hướng thiện thì đó là một vẻ đẹp thật tuyệt vời.

Người đẹp Thảo Hương: Theo Hương, vẻ đẹp hoàn thiện phải hội tụ cả vẻ đẹp về trí tuệ, tâm hồn và hình thể. Một con người có vẻ đẹp trí tuệ là người hiểu biết, năng động, tự tin, khát khao khẳng định mình.

Tuy nhiên, vẻ đẹp đó vẫn không đánh mất đi vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam: dịu dàng, duyên dáng, chung thủy, đảm đang. Đó chính là vẻ đẹp tâm hồn

Thua ong Duong Ky Anh! Ong la nha tho va nha quan ly gioi. Ong nghi minh se duoc nguoi doi nho den voi tu cach la nha tho Duong Ky Anh hay Tong bien tap Duong Xuan Nam?(Le Vu, 30 tuổi, Ha Noi)

Nhà thơ Dương Kỳ Anh: Tôi nghĩ rằng nếu người đời có nhớ đến tôi, không phải tôi là nhà gì, mà tôi đã làm được điều gì cho cuộc đời. Chỉ có thời gian mới có câu trả lời chính xác nhất.

Phụ nữ và cái đẹp ảnh 15
Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đã lọt vào 1 trong 15 người đẹp trong cuộc thi hoa hậu thế giới. Bạn có nghĩ rằng trong tương lai phụ nữ Việt Nam sẽ đạt được vương niệm "Hoa hậu thế giới" không? (Đỗ thị Phượng, 38 tuổi, 50 Nguyễn Du)

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền: Với tư cách là người tham gia cuộc thi, như em đã từng nói ngay sau khi bước chân về Việt Nam. Phụ nữ việt Nam không thua kém gì những phụ nữ ở các dân tộc khác trên thế giới. Chị thấy không, Peru là một đất nước nhỏ, dân số chỉ bằng phân nửa của mình thế mà vẫn đoạt vương miện Hoa hậu Thế giới, chắc chắn Việt Nam sẽ giành được trong tương lai. 

Nhà thơ Dương Kỳ Anh: Có thể lắm chứ! Những kết quả vừa rồi làm cho chúng ta hy vọng điều đó.

Bạn có tin vào khả năng ngoại ngữ của mình để đi du học không?(Banhdacua, 20 tuổi, Ba Đình, Hà Nội)

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền: Có được suất học bổng này là do chính khả năng của mình mà có. Huyền đã có một cuộc thi tiếng Anh từ hồi tháng 8.

Trang diem se giup cho ban dep hon, nhung co lam cho ban dang yeu hon và chiem duoc tinh cam cua moi nguoi khong? (dangvan binh, 35 tuổi, vanbinh@laocai.edu.vn)

Chuyên gia trang điểm Diễm  Trang: Đúng, trang điểm sẽ giúp cho bạn đẹp và tự tin hơn trong giao tiếp. Nhưng còn có làm cho bạn đáng yêu và chiếm được cảm tình của mọi người hay không, thì còn tuỳ thuộc vào cách ứng xử  của bạn. Vì trang điểm chỉ hỗ trợ bạn một phần mà thôi.

Thua nha tho DUONG KY ANH ong da tung la nguoi linh, giang vien dai hoc, nha tho, nguoi lanh dao, vay theo ong nghe nghiep co anh huong toi su nhin nhan ve cai dep cua nguoi phu nu khong?Toi xin hoi mot cau hoi ca nhan mot chut: Moi lan di cham thi Hoa hau ve thi ong thay vo ong the nao? Va trong trai tim ong ai la nguoi phu nu dep nhat: vo ong, me ong hay cac con ong? Rat mong ong tra loi. (le khanh tung, 31 tuổi, HT 2AN-561Luong Son Hoa Binh)

Phụ nữ và cái đẹp ảnh 16
Nhà thơ Dương Kỳ Anh:(cười) Theo tôi, nghề nghiệp cũng có ảnh hướng đến sự nhìn nhận về cái đẹp. Tôi là nhà thơ, nên quan điểm về cái đẹp của tôi rất giàu chất thơ, nhưng tôi cũng là một nhà báo mà quan điểm về vẻ đẹp của nhà báo đó là quan điểm khách quan...

Mỗi khi đi chấm thi Hoa hậu về, thực ra là tôi bị căng thẳng và mệt rã người nên cũng chẳng để ý gì đến xung quanh nữa. Tôi cũng như nhiều người, người mà tôi cho rằng đẹp nhất trong tất cả mọi khía cạnh đó chính là người phụ nữ đã sinh ra mình. Đó là mẹ tôi.

Câu hỏi dành cho NSND Lê Khanh: Trong ngày 8-3 chi thường trang điểm thế nào? Món quà nào chị mong nhận được nhất trong ngày này?(Thục Quyên, 28 tuổi, Hà Nội)

Phụ nữ và cái đẹp ảnh 17
NSND Lê Khanh: Hoa vẫn là một món quà quyến rũ nhất với phụ nữ. Sẽ ngọt ngào và ấm áp hơn với những câu nói về tình yêu của chồng con và những người thân. Song mỗi một hành động, cử chỉ, ánh mắt trìu mến và chia sẻ hàng ngày thôi cũng đã đủ quý giá lắm rồi.

Hoi Nguyen Thi Huyen: Ngoai doi toi duoc biet ong Duong Xuan Nam la nha bao, nha tho gioi va mot nguoi co nhan cach tot. The nhung chua khi nao, du luan nghe Huyen noi gi ve vi Truong ban to chuc dang kinh nay?(Ky Xuan, 30 tuổi, Ha Noi)

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền: Đúng như anh nói, ông Dương Xuân Nam là một người rất đáng kính và không phải ai cũng làm được những việc như ông Nam đã làm. Có lẽ thêm một lời đánh giá của em là thừa.

Chị Huyền ơi, chị đã có người yêu chưa?(Van, 15 tuổi, 138 Hàng Trống)

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền: Bí mật được không em? (cười)

Thua ong Duong Xuan Nam! Toi da doc tieu thuyet Xuyen Cam cua ong. Nghe noi ong viet rat that ve tuoi tho minh, ve que minh... Toi khong ngo ong lai co tuoi tho vat va the?(Minh Anh, 25 tuổi, Da Nang)

Nhà thơ Dương Kỳ Anh: Các nhà văn có tên tuổi trên thế giới theo như tôi biết trong tác phẩm của họ đều có bóng dáng của nhà văn. Tiểu thuyết Xuyên Cẩm của tôi cũng vậy, có rất nhiều chương có bóng dáng tuổi thơ của tôi. Đúng là tuổi thơ của tôi là như vậy. Nhưng tôi nghĩ rằng đó không phải chỉ là tuổi thơ của riêng bản thân tôi mà là tuổi thơ của rất nhiều người vào thời điểm đó, vào hoàn cảnh đó... Bởi vậy mới có sự đồng cảm với những điều mà tôi đã viết ra trong tiểu thuyết Xuyên Cẩm.

Theo cac anh chi thi nguoi phu nu dep co phai la nguoi: thong minh, hai huoc, giau nghi luc, tinh doc lap cao, diu dang, thuy chung co dung ko?(Nguyen Thanh Binh, 28 tuổi, 29 ngo 9 Vuong Thua Vu, Thanh Xuan, Ha Noi)

NSND Lê Khanh: ... Và cần phải có một "căn bệnh khó chữa" nữa là... biết rung động trước vẻ đẹp.

Hỏi Diễm Trang: Theo bạn, xu hướng trang điểm của giới trẻ hiện nay là gì? Bạn thấy thế nào? Có rất nhiều ý kiến cho rằng vẻ đẹp tự nhiên làm cho mọi người cảm thấy lôi cuốn nhất. Ý kiến của bạn thế nào?(Mai Hoàng, 26 tuổi, Hà Nội)

Phụ nữ và cái đẹp ảnh 18
Chuyên gia trang điểm Diễm Trang: Xu hướng  trang điểm của các bạn trẻ hiệnnay là  nhẹ nhàng, tự nhiên. Các màu sắc được ưa chuộng là xanh da trời,  xanh lá cây, ánh nhũ bạc, màu hồng. Đúng là vẻ đẹp tự nhiên luôn mang lại sự quyến rũ cho người đối diện. Nhưng nếu đẹp tự nhiên mà không chăm chút cho sắc đẹp của mình  thì chưa chắc  đã là lôi cuốn nhất.

Thưa ông Dương Xuân Nam, hiện nay còn tiêu chuẩn nào cho phụ nữ Việt Nam không?(nguyen truong linh, 20 tuổi, Dai hoc Ngoai ngu Ha Noi)

Nhà thơ Dương Kỳ Anh: Tiêu chuẩn thì có nhiều, nhưng người phụ nữ Việt Nam hiện đại luôn là sự tiếp nối của người phụ nữ Việt Nam truyền thống. Đó là những tiêu chuẩn mà tôi đã nói ở trên.

Bao Tien Phong kha noi tieng la vi bao da di vao long ban doc boi tinh thoi su, thong tin chuan xac. Bao con noi tieng vi to chuc cuoc thi nguoi dep. Phong vien cua bao co "dep " khong va da co Hoa hau nao dau quan ve bao lam phong vien chua? (Manh Hung, 30 tuổi, Ha Noi)

Nhà thơ Dương Kỳ Anh: Cảm ơn bạn vì đã có những đánh giá tốt đẹp về báo Tiền Phong. Nhiều cán bộ nhân viên của báo Tiền Phong cũng rất đẹp. Tuy nhiên, cho đến hiện nay vẫn chưa có 1 Hoa hậu, á hậu nào về làm việc ở báo Tiền Phong. Tôi nghĩ trong tương lai cũng có thể có đấy.

Chào Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, mình chỉ co một câu hỏi nhỏ thôi. Bạn ẫy cho bạn đọc cả nước biết những "thay đổi trong cuộc sống" của những người đẹp khi trở thành Hoa hậu. Xin bạn cho biết khi đã chở thành Hoa hậu thi việc học tập ở trường có gặp khó khăn gì không? Xin chuc Miss Huyền luôn trẻ, đẹp và làm được nhiều hơn nữa những việc có ích cho xã hội. Xin cảm ơn Huyền. (Ngô Long, 30 tuổi, TP Việt Trì,Tỉnh Phú thọ)

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền: Cảm ơn anh Ngô Long, có rất nhiều điều thay đổi trong cuộc sống sau khi trở thành Hoa hậu. Nhưng những sự thay đổi đó không làm em buồn mà trở thành động lực để em suy nghĩ một cách đúng đắn hơn về những gì mình đã may mắn đạt được. Việc học hành của em ít nhiều cũng có sự ảnh hưởng, nhưng em đã may mắn vượt qua vì có rất nhiều sự động viên từ gia đình, thầy cô và bạn bè.

Hỏi chuyên gia trang điểm: Người Nhật có câu: Phụ nữ khi ra đường mà không trang điểm là không tôn trọng người khác, chị nghĩ thế nào về câu nói này? (Williams Hoàng, 26 tuổi, UK)

Chuyên gia trang điểm Diễm Trang: Đúng là người  Nhật có quan niệm như vậy. Và theo mình,  trước khi ra  đường hoặc giao tiếp, bạn cũng  nên chú trọng tới cách  ăn mặc và trang điểm vì nó thể hiện bạn tôn trọng mình và tôn trọng người khác.

Người ta hay phàn nàn rằng các cô gái trẻ hôm nay: "Đẹp thì có đẹp nhưng mà… ít duyên!". Tôi nghĩ khác. Thời đại ngày nay với những tiết tấu nhanh, mạnh của cuộc sống phát triển, các chàng trai cô gái hình như có sẵn trong mình một nhịp điệu sinh học mới. Và do đó, có một cách thể hiện vẻ đẹp mới... Vẻ đẹp của thiếu nữ hôm nay toát lên từ những tiết tấu nhanh, mạnh mà tự thân họ có và được thể hiện qua chiều sâu tư duy mỗi người. Nếu chúng ta chỉ nhận thấy họ “giông giống nam giới” mà cho rằng thiếu nữ tính hoặc ít duyên thì không đúng! Nhà thơ Dương Kỳ Anh cho nhận xét về ý kiến trên của tôi?(NB, 40 tuổi, binhbich2000@yahoo.com)

Nhà thơ Dương Kỳ Anh: Tôi nghĩ bạn nói đúng đấy. Cái duyên của người con gái ngày nay có những nét khác cái duyên của người con gái xưa. Ngày nay nét mạnh mẽ của con gái, nếu cái mạnh mẽ đó phù hợp với hoàn cảnh thì không phải vì thế mà người con gái không có duyên. Cái duyên vừa có tính truyền thống lại vừa có tính lịch sử cụ thể, vấn đề nó phải là cái duyên thực sự.

Các chị có cảm thấy mình bị sức ép khi là "những người đẹp"?(Thi Anh, 23 tuổi, Hà Nội)

NSND Lê Khanh: Tôi biết tôi chỉ đẹp khi cuộc sống của tôi đồng hành với đời sống của nhân vật. Trong gần 100 cuộc đời nhân vật mà tôi đã trải qua, có bạn, có tôi và có biết bao người. Đó chính là cái đẹp nhất mà tôi có được.

Người đẹp Thảo Hương: Hương yêu thích vẻ đẹp giản dị và luôn muốn sống là chính mình. Vì vậy mà Hương cảm thấy rất thoải mái và không phải chịu nhiều sức ép.

Thưa nhà thơ Dương Kỳ Anh, ông có thấy "chiều" người đẹp thật khó? Ý tôi muốn nói, chiều vợ, chiều con gái và các đồng nghiệp nữ tại cơ quan mình?( Nguyễn Văn Tuất, 27 tuổi, Hà Tây)

Nhà thơ Dương Kỳ Anh: (cười) Bạn nói rất đúng, chiều người đẹp quả là rất khó. Nhưng chúng ta là những đấng nam nhi, được "chiều" người đẹp nhiều khi cũng là hạnh phúc.

Bạn có dự định từ bỏ ý định trở thành phóng viên không? Vì được biết sắp tới bạn sẽ du học ở Anh? (Banhdacua, 20 tuổi, Ba Đình, Hà Nội)

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền: Mình rất may mắn vì vẫn được tiếp tục theo đuổi con đường mà mình đã chọn khi học tại Anh quốc.

Phụ nữ và cái đẹp ảnh 19
Thưa ông Dương Xuân Nam, ông có ý định tổ chức hay đăng cai 1 cuộc thi Hoa hậu tầm cỡ khu vực hay thế giới ở VN không ?(Trần Văn Nam, 37 tuổi, Quảng Ninh)

Nhà thơ Dương Kỳ Anh: Điều đó còn nằm ở thì tương lai.

Ngay nay voi su phat trien nhanh chong cua xa hoi su mo cua va hoi nhap quoc te, chung ta da co nhieu thay doi theo su phat trien do. Vay theo anh chi nhu the nao la nguoi phu nu dep trong con mat cua nguoi Viet Nam va ca ban be quoc te. (Nguyen Thanh Binh, 28 tuổi, Thanh Xuan, Ha Noi)

NSND Lê Khanh: Tôi rất khâm phục những người phụ nữ mạnh mẽ bằng chính sự dịu dàng, phi thường bằng chính sự giản dị. Họ năng động, sắc sảo bằng sự e ấp. Theo tôi, đó là một nét đẹp riêng của người phụ nữ Việt Nam.

Dành cho người đẹp Thảo Hương: Giả dụ trong cuộc thi Hoa hậu ASEAN sắp tới nếu gặp phải câu hỏi "Vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam có gì khác so với những ngwời đẹp khác trong khu vực?" thì Thảo Hương sẽ trả lời thế nào?(Thanh Thúy, 24 tuổi, Hà Nội)

Người đẹp Thảo Hương: Khi nhắc đến Việt Nam, chắc hẳn bạn bè thế giới sẽ nghĩ ngay tới hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thướt tha, dịu dàng, duyên dáng và đằm thắm trong bộ áo dài truyền thống  với chiếc nón bài thơ, đã đi vào biết bao câu thơ, câu ca dao và bài hát của Việt Nam.

Đó chính là vẻ đẹp riêng của người phụ nữ Việt Nam so với những người đẹp khác trong khu vực.

Thua nha tho Duong Ky Anh, Ong vua la mot nha tho noi tieng lai la mot TBT cua mot bao cung noi tieng. Bao TP ngay mot phat trien dieu nay chung to nang luc quan ly cua nha tho rta tot? Ong co tu hao ve dieu nay khong. Ong co the noi mot chut ve su dieu hanh cong viec cau toa soan bao TP duoc khong?(Nhat Ninh, 29 tuổi, Ha Noi)

Nhà thơ Dương Kỳ Anh: Cảm ơn bạn về những nhận xét tốt đẹp mà bạn dành cho báo và bản thân tôi. Tôi chỉ tự hào khi tờ báo làm được nhiều việc tốt, có uy tín trong bạn đọc, và bản thân tôi cũng vậy khi mình làm được nhiều việc có ích và sống sao để không làm việc ác và điều xấu.

Còn ở tờ báo sự lãnh đạo đó là của tập thể Ban biên tập cũng như sự cố gắng của cán bộ, phóng viên trong cơ quan.

Hỏi chuyên gia trang điểm: Theo chị, phụ nữ có cần trang điểm không? Nếu có, thì trang điểm như thế nào là đẹp? Chị có tự tin khi xuất hiện trước công chúng mà không trang điểm không? Chị có biết những bí quyết giữ gìn sắc đẹp của các ngôi sao nổi tiêng trên thế giới không? Nếu có, chị đã áp dụng bí quyết nào? (Ngọc Ánh, 22 tuổi, Đà Nẵng)

Chuyên gia trang điểm  Diễm Trang: Phụ nữ  rất cần trang điểm  trong giao tiếp hàng ngày vì nó thể hiện bạn tôn trọng mình và người khác. Trang điểm phải phù hợp với môi trường và hoàn cảnh làm việc. Tôi không thấy tự  tin lắm khi xuất hiện trước công chúng mà không trang điểm.

Mình thường xem các tạp chí nói về  cách  chăm sóc sắc đẹp của các ngôi sao nổi tiếng. Bí quyết chung  mà ai cũng có thể áp dụng được là: chăm sóc da đều đặn mỗi ngày, thường xuyên tập thể dục, ăn nhiều rau xanh trái cây để cung cấp đủ vitamin dưỡng da, uống nhiều nước, có lối sống lành mạnh, nên dành thời gian thư giãn

Phụ nữ và cái đẹp ảnh 20
Kể từ ngày trở thành Hoa hậu Việt Nam, cuộc sống của Huyền có gì thay đổi không? Bạn đã chuẩn bị cho việc du học của mình như thế nào? Trong các cuộc thi Hoa hậu thế giới, vương miện thường được trao cho những những người mang vẻ đẹp hiện đại của phương Tây, Huyền có nghĩ vẻ đẹp Á Đông không được thế giới công nhận? (Nguyễn Phan Cường, Sinh viên, 21 tuổi, Hà Nội)

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền: Cám ơn bạn đã quan tâm, kể từ ngày trở thành Hoa hậu Việt Nam cũng có nhiều điều thay đổi trong cuộc sống của mình, hiện tại mình đang học thêm tiếng Anh để chuẩn bị cho việc du học.

Em không nghĩ như anh, mỗi một đất nước có một quan niệm, một tiêu chí về vẻ đẹp khác nhau, bạn không thấy rằng hoa hậu Peru toát lên vẻ đẹp hiền hậu của một người phụ nữ Á Đông hay sao?

Ve dep cua nguoi phu nu Viet Nam xua va nay co khac gi nhau khong ?(nguyen manh tri, 54 tuổi, 66 nguyen binh khiem hai phong)

NSND Lê Khanh: Người phụ  nữ Việt Nam xưa chỉ có nghĩa vụ lo cho mình, cho gia đình mình. Người phụ nữ Việt Nam ngày nay cần có một sự nghiệp để từ đó lo được cho cuộc sống của mình, cho người thân và góp phần làm giàu đẹp cho xã hội

Câu hỏi dành cho nhà thơ Dương Kỳ Anh: Là người tổ chức các cuộc thi Hoa hậu đầu tiên ở Việt Nam, ông có kỷ niệm đáng nhớ hay ấn tượng nhất về vẻ đẹp của một thí sinh nào không? Theo ông vẻ đẹp đó có thể được "miêu tả" thế nào?(Thanh Thúy, 26 tuổi, Ba Đình, Hà Nội)

Nhà thơ Dương Kỳ Anh: Trong 1 buổi giao lưu trực tuyến tôi đã hé mở một chút bí mật về điều này. Điều này tôi cũng đã viết trong cuốn sách "Hoa hậu và những chuyện bên lề của các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam" đã xuất bản. Nếu trả lời ở đây, e rằng không đủ thời gian.

Chị Lê Khanh ơi, theo em được biết, chị là một trong những NSND trẻ nhất VN. Chị có bí quyết gì trong nghề nghiệp không? Để thành đạt chắc chị phải hy sinh nhiều điều lắm phải không? (đấy là em tưởng tượng như thế) (Lê Hoa, 26 tuổi, Hải Dương)

Nghệ thuật là sự sống của tôi, đơn giản chỉ có thế!

Câu hỏi dành cho Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền: Có nhiều tin đồn về việc Huyến sẽ bỏ học để đi du học. Là một ngwời mến mộ Huyền tôi luôn cho rằng đây chỉ là những thông tin "xấu" nhằm mục đích nào đó. Trong buổi giao lưu ngày hôm nay Huyền có thể khẳng định với mình và độc giả về kế hoạch trong thời gian tới của bạn không?(Phạm Văn, 32 tuổi, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh)

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền: Vâng chắc chắn rồi, em không bỏ học. Việc bảo lưu của em đến nay đã kết thúc. Công việc chính của em hiện nay là đi làm từ thiện và học thêm tiếng Anh chuẩn bị cho việc du học tại Anh quốc.

Hoi nha tho Duong Ky Anh: De nghi anh cho biet nhu the nao la dep?Hien nay an mac, di lai, quan he,giao dich theo co che hien nay co phai la dep khong, co giu duoc thuan phong my tuc khong?(ngoc lan, 28 tuổi, tay son, dong da, ha noi)

Nhà thơ Dương Kỳ Anh: Định nghĩa về cái đẹp một cách toàn diện rất là khó. Tôi chỉ biết rằng cái đẹp đó là muôn màu muôn vẻ, nhưng nó hướng con người tới sự cao thượng, sự say mê, sự khao khát...

Còn ăn mặc hiện nay thì có người mặc đẹp, có người mặc chưa đẹp. Đi lại, giao dịch theo tôi cũng vậy. Bởi thế chúng ta mới định hướng để cái đẹp luôn tồn tại trong cuộc sống hàng ngày.

Hỏi chi Lê Khanh : Chồng chị có hay ghen không? Nhà chị ai là chủ gia đình? (Phan Việt Tuấn, 30 tuổi, Hà Nội)

NSND Lê Khanh: Ghen đủ để củng cố sức hấp dẫn của tình yêu và người nắm vận mệnh gia đình chính là 2 con của tôi: Hến và Thóc!

Theo Huyền, Người chồng tương lai của Huyền phải có những đức tính gì và tiêu chuẩn người chồng tương lai của Huyền là gi? (Ngô Long, 30 tuổi, TP Việt Trì, Tỉnh Phú thọ)

Phụ nữ và cái đẹp ảnh 21
Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền: Tuy rằng chuyện tương lai một phần là do số phận, nhưng nếu được chọn em sẽ chọn một người đàn ông có bản lĩnh. Bởi theo em, một người đàn ông có bản lĩnh là có tất cả. 

Thưa Nhà thơ Dương Kỳ Anh, được biết, ông là người khởi xướng ra cuộc thi Hoa hậu báo Tiền phong (Và sau này là Hoa hậu Việt Nam). Ý tưởng ban đầu về Cuộc thi tôn vinh vẻ đẹp Phụ nữ VN này, bắt nguồn từ "cảm xúc" nào, thưa ông? (Nguyễn Mai Vân, 20 tuổi, Hà Nội)

Nhà thơ Dương Kỳ Anh: Điều này tôi đã kể trong cuốn sách "Hoa hậu và những chuyện bên lề các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam" mà tôi đã xuất bản.

Nói ngắn gọn là trong một lần tôi gặp được một cô gái vùng sơn cước và liên hệ tới câu ca dao "Em như cây quế giữa rừng, thơm tho ai biết ngát lừng ai hay". Thi Hoa hậu một phần cũng nhằm tôn vinh cái "thơm tho", cái "ngát lừng" đó để nhiều người có thể biết tới.

Vì sao bạn lại được chọn đại diện cho VN đi dự hoa hậu ASEAN? Xin bạn kể đôi chút về lịch sử cuộc thi này không? (Mỹ Linh, 21 tuổi, Tuyên Quang)

Phụ nữ và cái đẹp ảnh 22
Người đẹp Thảo Hương: Mình rất tự hào vì được tham dự cuộc thi "Hoa hậu ASEAN" được tổ chức đầu tiên ở Indonesia. 

Hương nghĩ rằng, qua những gì đã thể hiện trong cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 2004", Ban tổ chức thấy Hương phù hợp để đến với cuộc thi này, vì vậy đã chọn Hương là đại diện cho những người đẹp Việt Nam dự thi.

Hương sẽ cố gắng hết sức mình để đạt được kết quả cao nhất trong cuộc thi để không phụ lòng tin tưởng, cũng như sự kỳ vọng của Ban tổ chức, gia đình, bạn bè và thầy cô giành cho mình.

Em là một người có khuôn mặt hơi gầy và da hơi đen. Chị Trang có thể cho em một vài lời khuyên trang điểm trong ngày 8-3 được không? (thục quyên, 28 tuổi, Hà Nội)

Chuyên gia trang điểm Diễm Trang:  Với khuôn mặt  gầy và da đen,  khi trang điểm, bạn nên chọn loại phấn nền có tông màu sáng vì nó sẽ giúp cho mặt đầy đặn hơn. Lông mày không nên vẽ  quá cao vì  nó sẽ làm cho mặt dài hơn, má hồng nên đánh theo chiều ngang để  giúp mặt trông đầy đặn.Vì làn da hơi đen, bạn  nên chọn màu son có sắc hồng tự nhiên hay màu nâu hồng, tránh sử dụng son màu đỏ đậm, tím, nhũ bạc.

Th­a ong Duong Ky Anh! Co lan tra loi truc tuyen ban ve cai dep, trong cau hoi kha te nhi ong da tra loi bang mot doan tho cua minh: "Co mot nguoi tran the. Moi diu dang vao nha. Cua doi nanh noc the. Diu dang lam sao qua" (xin loi neu toi nho sai loi tho). Co ve ong yeu cai dep cung... vat va qua nhi! (Giang Sang, 29 tuổi, Ha Noi)

Nhà thơ Dương Kỳ Anh: Thực ra ai yêu cái đẹp cũng phải vất vả như vậy. Nếu yêu cái đẹp mà dễ dàng thì còn đâu là cái đẹp nữa. Đúng là để yêu được cái đẹp thì tâm hồn chúng ta cũng phải luôn hướng tới cái đẹp và cái thiện đó là điều mà trong cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng có được.

Chị Lê Khanh ơi trông chị ở ngoài đời cũng như trong phim ảnh vẫn luôn đẹp. Chị có thể tiết lộ một số bí quyết làm đẹp của chị cho em được không? Theo chị phong cách ăn mặc cũng như làm đẹp của các bạn trẻ Việt Nam ngày nay có nhiều điểm khác so với thời của chị? Nhiều bạn trẻ ra đường bây giờ trang điểm và ăn mặc không khác gì những "cô Tây" và đánh mất đi nét đẹp dịu hiền của người phụ nữ Việt Nam. Chị nghĩ gì về điều này (Thanh Thúy, 26 tuổi, Đà Nẵng)

Phụ nữ và cái đẹp ảnh 23
NSND Lê Khanh: Phụ nữ Việt Nam ngày hôm nay có một vẻ đẹp hoàn hảo, từ khuôn mặt, vóc dáng, trang phục và trí tuệ. Chỉ có điều, đôi khi các bạn trẻ không biết rằng mình đẹp đến thế nên thỉnh thoảng cũng "vay mượn" vẻ đẹp bên ngoài không xứng, không hợp với mình.

Thua nha tho Duong Xuan Nam, ong da lam lanh dao TP lau chua? Ngay do chac bao kho khanlam, nghe noi thu nhap cua PV bao cao lam! Ong co the bat mi muc thu nhap cua PV bao nha duoc khong? Theo ong mot nguoi lam kinh doanh ma co tam hon nghe si muon viet tho lam bao thi co bi anh huong gi khong? (Nhat Ninh, 29 tuổi, Ha Noi)

Nhà thơ Dương Kỳ Anh: Tôi làm lãnh đạo ở báo Tiền Phong đã gần 20 năm. Đúng là ngày xưa báo Tiền Phong rất khó khăn, ngày nay báo Tiền Phong cũng như nhiều tờ báo ở Việt Nam đã có thu nhập đủ ăn đủ mặc.

Ngày nay theo như tôi biết nhiều nghệ sĩ, nhiều nhà báo đồng thời cũng là nhà kinh doanh rất giỏi.

Khi chia tay, nguoi yeu nguoi con trai ay van tang qua. Minh co nen nhan hay khong chi Khanh oi?( chuc, 24 tuổi, dong ngac_tu liem)

NSND Lê Khanh: Đấy là một hành động đẹp, lãng mạn nếu không đem đến sự hiểu lầm.

Bạn có kỳ vọng gì vào cuộc thi Hoa hậu ĐNA tới không ? Ngoài việc thamdự giải, bạn sẽ làm gì để giới thiệu VN tới ASEAN ?(Hùng Nam, 25 tuổi, Hà Nội)

Người đẹp Thảo Hương: Hương rất kỳ vọng vào cuộc thi sắp tới. Đây là cơ hội để Hương thực hiện được ước vọng bấy lâu của mình. Ước vọng được giúp đỡ những trẻ em nghèo đói, bệnh tật, những nạn nhân chất độc màu da cam, cũng như những nạn nhân của thảm họa sóng thần.

Hương sẽ mang đến cuộc thi hình ảnh Việt Nam - một đất nước yêu chuộng hòa bình. Con người Việt Nam rất hiếu khách, luôn mong muốn được giới thiệu với bạn bè thế giới biết thêm về mình để hiểu và gần gũi nhau hơn.

Hương muốn giới thiệu với thế giới về hình ảnh Việt Nam như một điểm đến an toàn. Một đất nước có nhiều những danh lam thắng cảnh tươi đẹp, với những di sản văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

Phụ nữ và cái đẹp ảnh 24
Huyen uoc mo se tro thanh mot nha bao noi tieng. Theo anh de lam duoc dieu do doi voi mot nguoi con gai da kho, voi em lai cang kho hon. Vay em nghi nhu the nao?(Nam Phong, 29 tuổi, Hai Phong)

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền: Mỗi người đều có một ước mơ của mình và đạt được ước mơ, điều đó rất khó, và để đạt được ước mơ phải có một chút may mắn. Em chỉ biết sẽ phải cố gắng hết sức để theo đuổi ước mơ của mình và cầu mong may mắn sẽ lại mỉm cười với em.

NGAY NAY DEP NGUOI VA SU HIEU BIET QUAN HE VOI NHAU NHU THE NAO? NEU RAT DEP, NHUNG KIEN THUC CHUNG KEM THI CO DUOC COI LA DEP KHONG? (HUNG, 40 tuổi, 43 DOI NHAN BA DINH HA NOI)

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền: Theo em, ngày nay người đẹp và sự hiểu biết có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Là một người đẹp, nhưng kiến thức chung kém thì đó là một người đẹp chưa có vẻ đẹp hoàn thiện.

Câu hỏi chị Diễm Trang: Gò má của em cao, khi trang điểm gặp nhiều khó khăn, chị có thể giúp em một vài lời khuyên để lấp đi khuyết điểm này không?(Nguyễn Thu Hương, 25 tuổi, 25 Đường Tam Trinh)

Chuyên gia trang điểm Diễm Trang: Bạn nên sử dụng phấn nền màu tối đánh lên vùng xương gò má để che giấu. Tránh  đánh phấn phủ  màu sáng và  màu  hồng lên xương gò má, thay vào đó, bạn nên đánh phấn hồng dưới xương gò má

Giải thưởng cho Hoa hậu ASEAN là gì?(Nguyễn Công Kha, 28 tuổi, Nam Định)

Người đẹp Thảo Hương: Hoa hậu ASEAN sẽ là đại sứ của ASEAN trong vòng một năm để thực hiện sứ mệnh: gắn kết tình hữu nghị giữa các nước trong khu vực vì hòa bình, thịnh vượng và phát triển.

Phụ nữ và cái đẹp ảnh 25
Chị thích vẻ đẹp nào, dịu dàng hay sôi nổi ?(Tuyết Ngân, 30 tuổi, Lạng Sơn)

NSND Lê Khanh: Tôi thích sự sôi nổi, năng động và mãnh liệt bởi vì đó là những điều tôi không có được.

Ban nghi sao neu nhu minh noi rang: neu minh la BGK trong cuoc thi Hoa hau 2004 thi minh se chon hoa hau la chi Trinh Chan Tran chu khong phai ban! Huyen co net dang yeu nhung thieu 1 chut gi do goi la su truong thanh du de dam nhan danh hieu "Hoa hau". Vay Huyen co bao gio uoc minh se co them 1 yeu to nao nua de thuyet phuc moi nguoi "toi xung dang la Hoa hau"? (thien nga, 21 tuổi, Q Binh thanh, TPHCM)

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền: Cho đến giờ phút này, được ngồi đây, được cùng tâm sự với bạn đọc của Tienphong Online, mình đã nhận được rất nhiều lời nhận xét. Và hôm nay mình rất cảm ơn bạn đã thêm một lời nhận xét cho mình. Mình nghĩ đó là một lời khuyên, một lời động viên để em biết được em nên làm gì.

Được trao danh hiệu Hoa hậu, đó là điều may mắn của mình và đồng thời cũng là một áp lực rất lớn đối với mình, buộc mình phải có trách nhiệm hơn với bản thân, trách nhiệm hơn với vương miện mình đang đội trên đầu. Hãy để thời gian để em cố gắng chị Nga nhé!

Cô Lê Khanh oi, cháu là một khán giả... rất hâm mộ cô. Ảnh của cô cháu treo đầy nhà. Cháu muốn hỏi cô làm cách nào có thể vừa làm một nghệ sĩ nổi tiếng, vừa là một người vợ, đảm đang và lại là một phụ nữ biết làm đẹp? Cháu hy vọng sẽ còn có những cô gái có những đức tính như cô để làm bạn? (Phạm Đức Công, 17 tuổi, Chùa Dậu, Bắc Ninh)

NSND Lê Khanh: Người chồng và những đứa con là những người gần nhất, khích lệ và nâng đỡ người vợ, người mẹ làm tròn mọi bổn phận và nghĩa vụ của mình.

Cháu biết đồng cảm với sự vất vả khó khăn của những người phụ nữ, hơn nữa lại là nghệ sĩ, chắc chắn sau này cháu sẽ là một người đàn ông biết chia sẻ.

Thưa Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, ai cũng thấy "Giành được ánh hào quang trên Vương miện Hoa hậu qua cuộc thi đã là rất khó. Nhưng giữ được ánh hào quang đó mãi toả sáng trong cuộc sống đời thường của Hoa hậu lại càng khó hơn gấp bội lần!". Bạn đồng nghiệp ơi, bạn đã chuẩn bị như thế nào cho thử thách đó? (Nguyễn Mai Hoa, 25 tuổi, Khoa Báo chí, ĐHTH Rostov, CHLB Nga)

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền: Chào chị Hoa nhá! Em rất vui khi được chị gọi em là bạn đồng nghiệp. Điều chị nói cũng là điều em băn khoăn, em không có sự chuẩn bị nào cả, nhưng em may mắn vì luôn có những người lớn bên cạnh để động viên và giúp đỡ. Chính vì vậy mà em cảm thấy rất vui và thoải mái với cuộc sống hiện tại của mình, chị ạ!

Chúc chị mạnh khỏe và thành công trong sự nghiệp mà chị em mình đã chọn. 

Hỏi chị Lê Khanh: TOI SAN SANG NGOI HANG GIO NOI CHUYEN VOI MOT CO GAI HINH THUC BINH THUONG MA HIEU BIET, TAM HON PHONG PHU NHUNG KHONG THE CHIU DUOC KHI NOI CHUYEN VOI MOT CO GAI RAT XINH DEP MA CHUYEN TRO CHANG AN NHAP GI VI CO TA KEM HIEU BIET CHU HOAN TOAN KHONG PHAI CO TA KHONG THICH TOI.  NHU VAY CO THAI QUA KHONG?(HUNG, 40 tuổi, 43 DOI NHAN BA DINH HA NOI)

NSND Lê Khanh: Bạn hãy đem sự tinh tế từ vốn sống của bạn làm duyên dáng thêm tâm hồn và làm đầy thêm sự hiểu biết của bạn gái, bạn sẽ có thêm một người bạn.

Phụ nữ và cái đẹp ảnh 26
Có người cho rằng gầy mới đẹp càng gầy càng đẹp, nhưng cũng không ít người cho rằng phụ nữ phải béo mới gợi cảm. Chị ủng hộ quan điểm nào? Theo chị dùng mỹ phẩm như thế nào thì hợp lý, và làm thế nào để người phụ nữ vẫn đẹp mà không cần mỹ phẩm?(Thương Thương, 19 tuổi, Huế)

Chuyên gia trang điểm Diễm Trang: Một người cân đối (đừng gầy quá mà cũng đừng béo quá) là đẹp nhất. Không nên quá lạm dụng mỹ phẩm vì nếu dùng nhiều quá  đôi khi lại phản tác dụng. Sử dụng mỹ phẩm hợp lý là phải  phù hợp với loại da, độ tuổi và nhu cầu của người sử dụng.

Nếu ai may mắn được  trời phú cho làn da đẹp, thì chỉ cần  biết chăm sóc và bảo vệ da đúng cách, thì không cần dùng mỹ phẩm vẫn đẹp.

Anh Ky Anh oi, em la mot nguoi rat nguong mo anh vi anh khong nhung thanh danh tren duong cong danh ma con lam rat nhieu viec nhan dao khien ai cung men phuc. Vay dong luc gi de anh den voi nhung viec thien, nghia cu?(Hong Anh, 29 tuổi, Ha Tinh)

Nhà thơ Dương Kỳ Anh: Cảm ơn bạn về những lời tốt đẹp mà bạn dành cho tôi. Tôi nghĩ rằng làm việc thiện nó là sự mong muốn của rất nhiều người. Bởi vì khi ta làm việc thiện ta cảm thấy tâm hồn mình thanh thản, ta cảm thấy hạnh phúc như chính ta được ban thưởng.

Theo tôi, động lực để tôi làm việc thiện đó chính là sự hướng thiện của con người. Tôi mừng là tâm hồn mình vẫn còn biết đón nhận, chia sẻ với những khó khăn, với những khổ đau của người khác...

Cai dep cua nguoi phu nu Viet Nam trong thời đại toàn cầu hóa này là gì?(nguyen manh tri, 54 tuổi, 66 nguyen binh khiem hai phong)

Người đẹp Thảo Hương: Hương thấy vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại toàn cầu hóa là vẻ đẹp tinh tế, năng động, tự tin và đa năng... Người phụ nữ không chỉ giỏi việc nước mà còn đảm việc nhà.

Nhân dịp mùng 8/3, Hương muốn gửi lời chúc tới chị em phụ nữ những lời chúc chân thành và tốt đẹp nhất. Mong rằng, các bà, các mẹ, các chị và các em sẽ luôn được mạnh khỏe, trẻ đẹp, vui vẻ và hạnh phúc.

Th­ua ong Duong Xuan Nam! Hang nam den 8/3 "chuong trinh" cua ong the nao? Co the tiet lo duoc khong?(Lan Anh, 20 tuổi, Ha Noi)

Nhà thơ Dương Kỳ Anh: (cười) Chương trình 8/3 của tôi cũng đơn giản thôi đó là làm tất cả những gì để phái đẹp yêu mến tờ báo Tiền phong. Còn với gia đình thì tôi luôn nhớ đem hoa về tặng vợ và con gái. Cũng như vậy với những người bạn gái thân thiết.

Thua TBT Duong Xuan Nam: Toi la mot doc gia cua bao TP gan 7 năm nay. Bay gio toi thay bao minh dang ngay mot di xuong ve noi dung. Ong co lo khong khi ma bao TT, bao TN... ngay cang hay hon va chiem thi phan nhieu hon. Toi theo doi thay ong toan lo di lam viec xa hoi, trong khi khong mang toi viec chuyen mon?(Thao Anh, 29 tuổi, Nghe An)

Nhà thơ Dương Kỳ Anh: Cảm ơn bạn về những lời nhắc nhở. Sự đánh giá của bạn cũng chỉ là sự đánh giá chủ quan. Theo tôi sự đánh giá khách quan là ở uy tín của tờ báo Tiền phong ngày càng tăng cao. Tôi nghĩ mọi hoạt động xã hội của tôi cũng với mong muốn tăng thêm uy tín cho tờ báo và tôi cũng chưa bao giờ sao nhãng với công tác chuyên môn.

Có rất nhiều bạn trẻ muốn mình được đẹp hơn trong mắt người khác. Tuy nhiên, khi chọn mua hay sử dụng một loại mỹ phẩm nào đó thì các bạn lại gặp rất nhiều khó khăn. Với tư cách một chuyên gia trang điểm chị có thể cho vài lời khuyên khi chọn và sử dụng các loại mỹ phẩm không?(Thế Hiển, 22 tuổi, TP Hồ Chí Minh)

Chuyên gia trang điểm Diễm Trang: Trước tiên, bạn nên chọn một nhãn hiệu mỹ phẩm uy tín. Trước khi dùng, bạn nên thử xem nó có phù hợp với da của  mình hay không. Và phải làm đúng theo hướng dẫn của các chuyên gia tư vấn.

Phụ nữ và cái đẹp ảnh 27
Thua ong Duong Ky Anh,ong da rat khon kheo tranh tra loi nhung cau hoi cam nhan ve vo ong sau nhung lan di cham thi Hoa hau ve (trong do co toi). Toi thay an chua sau do mot dieu la hinh nhu ong khong yeu va tu hao ve vo minh lam (ong keu met khong de y,vay luc do le ra nguoi can nhat phai la vo ong. Sao ong lai khong can su cham soc cua vo khi dang rat met moi). Con doi voi rieng toi, tat ca moi thu du co kho khan va gian kho den dau chi can mot loi noi cua vo toi la toi co the vuot qua tat ca, co met moi bao nhieu khi nhin thay vo thi moi met nhoc deu tan bien het. (le khanh tung, 31 tuổi, HT 2AN-561Luong Son Hoa Binh)

Nhà thơ Dương Kỳ Anh: (Cười) Cảm ơn bạn, có lẽ lần sau tôi cũng học tập bạn.

Còn rất nhiều câu hỏi của bạn đọc gửi tới bởi cái đẹp luôn là đề tài muôn thưở trên trái đất này. Tiền phong Online xin cảm ơn các bạn đã đặt câu hỏi và theo dõi buổi Bàn tròn trực tuyến này. Trước khi kết thúc, các vị khách mời của chúng tôi đã nói:

Nhà thơ Dương Kỳ Anh: Cảm ơn các bạn đã tham cuộc phỏng vấn trực tuyến thú vị này.

Phụ nữ và cái đẹp ảnh 28

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền: Hôm nay được ngồi đây để tâm sự với bạn đọc Tienphong Online về cái đẹp, Huyền rất vui vì được các bạn quan tâm. Nhân dịp ngày 8-3, Huyền xin chúc các bạn gái, các chị luôn luôn mạnh khỏe, tười vui và hạnh phúc.

NSND Lê Khanh: Mong cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các bạn trong ngày 8/3 và 364 ngày còn lại! :)

Chuyên gia trang điểm Diễm Trang: Chúc các bạn nữ  nhân ngày 8/3 luôn xinh đẹp, tự tin và đáng yêu hơn.

Người đẹp Thảo Hương: Các bạn hãy cổ vũ cho mình tại cuộc thi Hoa hậu ASEAN nhé!!!!!!!

Hiện nay, các vị khách mời của chúng tôi đang đọc lại câu hỏi của các bạn và quyết định người sẽ được nhận quà.

Câu hỏi được NSND Lê Khanh chọn để tặng quà

1/ Hỏi chị Lê Khanh: TOI SAN SANG NGOI HANG GIO NOI CHUYEN VOI MOT CO GAI HINH THUC BINH THUONG MA HIEU BIET, TAM HON PHONG PHU NHUNG KHONG THE CHIU DUOC KHI NOI CHUYEN VOI MOT CO GAI RAT XINH DEP MA CHUYEN TRO CHANG AN NHAP GI VI CO TA KEM HIEU BIET CHU HOAN TOAN KHONG PHAI CO TA KHONG THICH TOI.  NHU VAY CO THAI QUA KHONG?(HUNG, 40 tuổi, 43 DOI NHAN BA DINH HA NOI)

2/ Theo chị Lê Khanh, vẻ đẹp của người nữ diễn viên có tiêu chuẩn không? Chị nghĩ gì về vẻ đẹp hiện nay của người phụ nữ VN? Chị suy nghĩ thế nào về vẻ đẹp của người phụ nữ trong thế kỷ 21? Đàn ông hiện nay có xu hướng thích làm công việc gia đình - một lĩnh vực vốn thuộc về phụ nữ. Chị nghĩ sao về điều này?

Thưa chị Lê Khanh, quan niệm của chị về một người phụ nữ đẹp là gì? Chị có thể tự nhận xét về mình bằng chính quan điểm ấy? Trong thời đại mới, làm thế nào để người phụ nữ Việt Nam vừa mang vẻ đẹp hiện đại, năng động lại vừa không mất đi vẻ đẹp truyền thống?(Bùi Thành Nam, 21 tuổi, Hà Nội)

Câu trả lời được chọn để tặng quà của người đẹp Thảo Hương:

1. Được chọn đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu ASEAN sắp tới, quan điểm của Hương về cái đẹp như thế nào? Nếu phải giới thiệu với bạn bè trong khu vực vẻ đẹp đặc trưng của người phụ nữ Việt Nam, Hương sẽ nói gì? Là thí sinh đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu ASEAN, Thảo Hương có cảm thấy sức ép gì hay không? Thông điệp của Thảo Hương mang đến cuộc thi này là gì? Bạn quan tâm đến vấn đề gì nhất hiện nay ở Việt Nam?(Nguyễn Phan Bình, 25 tuổi, Hải Phòng)

2.Các chị có cảm thấy mình bị sức ép khi là "những người đẹp"?(Thi Anh, 23 tuổi, Hà Nội)

Câu hỏi được  chuyên gia trang điểm Shiseido Diễm  Trang  chọn tặng quà

1/Hỏi chuyên gia trang điểm: Người Nhật có câu: Phụ nữ khi ra đường mà không trang điểm là không tôn trọng người khác, chị nghĩ thế nào về câu nói này? (Williams Hoàng, 26 tuổi, UK)

Mòn quà đặc biệt của hãng mỹ phẩm Shiseido được dành cho câu hỏi này.

2/Chị đã từng trang điểm cho Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền. Chị có nhận xét gì về Huyền và chị cần những hỗ trợ nào để giúp Huyền nổi bật? Trang bắt đầu biết trang điểm từ khi nào? (Lệ Huyền, 25 tuổi, Hà Nội)

2 câu hỏi hay được nhà thơ Dương Kỳ Anh chọn để trao phần thưởng:

Câu hỏi : Thua ong Duong Ky Anh,ong da rat khon kheo tranh tra loi nhung cau hoi cam nhan ve vo ong sau nhung lan di cham thi Hoa hau ve (trong do co toi). Toi thay an chua sau do mot dieu la hinh nhu ong khong yeu va tu hao ve vo minh lam (ong keu met khong de y,vay luc do le ra nguoi can nhat phai la vo ong. Sao ong lai khong can su cham soc cua vo khi dang rat met moi). Con doi voi rieng toi, tat ca moi thu du co kho khan va gian kho den dau chi can mot loi noi cua vo toi la toi co the vuot qua tat ca, co met moi bao nhieu khi nhin thay vo thi moi met nhoc deu tan bien het. (le khanh tung, 31 tuổi, HT 2AN-561Luong Son Hoa Binh)

Câu hỏi : Thua ong Duong Xuan Nam! Toi da doc tieu thuyet Xuyen Cam cua ong. Nghe noi ong viet rat that ve tuoi tho minh, ve que minh... Toi khong ngo ong lai co tuoi tho vat va the?(Minh Anh, 25 tuổi, Da Nang)

Cuối cùng là 2 câu hỏi của Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Thị Huyền:

Câu 1:Thưa Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, ai cũng thấy "Giành được ánh hào quang trên Vương miện Hoa hậu qua cuộc thi đã là rất khó. Nhưng giữ được ánh hào quang đó mãi toả sáng trong cuộc sống đời thường của Hoa hậu lại càng khó hơn gấp bội lần!". Bạn đồng nghiệp ơi, bạn đã chuẩn bị như thế nào cho thử thách đó? (Nguyễn Mai Hoa, 25 tuổi, Khoa Báo chí, ĐHTH Rostov, CHLB Nga)

Câu 2: Ban nghi sao neu nhu minh noi rang: neu minh la BGK trong cuoc thi Hoa hau 2004 thi minh se chon hoa hau la chi Trinh Chan Tran chu khong phai ban! Huyen co net dang yeu nhung thieu 1 chut gi do goi la su truong thanh du de dam nhan danh hieu "Hoa hau". Vay Huyen co bao gio uoc minh se co them 1 yeu to nao nua de thuyet phuc moi nguoi "toi xung dang la Hoa hau"? (thien nga, 21 tuổi, Q Binh thanh, TPHCM)

Phụ nữ và cái đẹp ảnh 29

 XIN GỬI LỜI CHÚC TỐT ĐẸP NHẤT CỦA TIỀN PHONG ONLINE TỚI NHỮNG NGƯỜI MẸ, NGƯỜI VỢ, NGƯỜI CHỊ VÀ... NGƯỜI ĐẸP NHÂN NGÀY 8/3.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...