Nạn đốt rơm trên quốc lộ 32: Đi mò, dò... tai nạn

Khói mù mịt do đốt rơm trên quốc lộ 32
Khói mù mịt do đốt rơm trên quốc lộ 32
TP - Đi trên quốc lộ 32 vào thời điểm thu hoạch lúa xuân hiện nay, thấy nông dân tự do phơi rơm, đốt rơm trên đường như ở nhà mình, còn người tham gia giao thông thì lãnh đủ…
Khói mù mịt do đốt rơm trên quốc lộ 32
Khói mù mịt do đốt rơm trên quốc lộ 32.

Tai nạn vì đi… mò

Trên quốc lộ 32, đoạn qua các xã Phụng Thượng và Đại Đồng (thuộc huyện Phúc Thọ và Thạch Thất, Hà Nội) có hàng chục đống rơm cao ngất chiếm 1/3 lòng đường. Nhiều đống rơm bị phóng hỏa. Mỗi khi có gió thổi, khói mù mịt, dày đặc khiến cho người điều khiển ô tô, xe máy không định hình được phương hướng, dễ gây tai nạn.

Nhiều người đi xe máy khi đi trên quốc lộ 32 thời điểm này phải rẽ sang lề đường để tránh khói, đợi lúc khói tan mới dám đi.

Chị Nga (trú tại Ba Vì, Hà Nội) than phiền: “Đang đi trên đường, bỗng thấy khói trắng cuộn tròn, tạt tứ tung khiến mắt tôi cay xè không nhìn thấy gì ở phía trước nhưng vẫn cố đi mò. Sau thấy hú vía khi biết năm ngoái, cũng trên tuyến đường này từng xảy ra liên tiếp 3 vụ tai nạn giao thông do nạn đốt rơm…”.

Phơi đâu thì đốt ở đó…

Anh Vũ Anh Dũng - công an xã Đại Đồng cho biết: “Tình trạng đốt rơm xuất hiện do một số hộ thuê dịch vụ máy tuốt lúa liên hoàn, phụt rơm chất đống trên mặt đường. Sau đó, người dân không đem rơm về nhà mà đốt ngay tại chỗ.

Trước khi vào vụ thu hoạch lúa xuân năm nay, chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động bà con và những hộ có máy tuốt lúa liên hoàn cam kết không đốt rơm trên đường, nhưng nay đâu vẫn hoàn đó”.

Khi được hỏi: “Đốt rơm thế này rất nguy hiểm cho người đi đường, sao chị lại đốt?” - Một phụ nữ ở xã Đại Đồng đang đốt rơm thản nhiên trả lời: “Phơi ở đâu thì đốt ở đấy, khói thế này thì đã làm sao…”.

Nếu tình trạng đốt rơm trên quốc lộ 32 vẫn tiếp diễn thì nguy cơ tai nạn luôn rình rập người tham gia giao thông. Cơ quan chức năng có biết?

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...